Chống dịch ở các bản biên giới vùng cao

Quảng Nghĩa 24/04/2020 08:00

Để giúp đồng bào dân tộc thiểu số chủ động phòng, chống dịch bệnh Covid-19, thời gian qua, cấp uỷ, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể các địa phương vùng biên giới ở tỉnh Quảng Bình đã phối hợp với các đồn biên phòng đẩy mạnh công tác tuyên truyền với nhiều hình thức thiết thực.

Đồng bào dân tộc thiểu số ở Quảng Bình sinh sống tập trung ở 106 thôn, bản thuộc 17 xã miền núi, vùng cao, biên giới và một bộ phận sống xen ghép với người Kinh ở các huyện: Minh Hóa, Tuyên Hóa, Bố Trạch, Quảng Ninh và Lệ Thủy. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, chính quyền, Mặt trận và đoàn thể các xã biên giới ở tỉnh Quảng Bình đã phối hợp với các đồn biên phòng chủ động tuyên truyền, nâng cao ý thức phòng chống dịch bệnh cho bà con nhân dân.

Có mặt tại xã biên giới Hóa Sơn (huyện Minh Hóa) trong những ngày đầu của cuộc chiến chống dịch bệnh Covid-19, Đồn Biên phòng Cà Xèng đã cùng Hội Phụ nữ, Đoàn thanh niên, cán bộ y tế thôn bản của địa phương đến từng hộ gia đình ở khắp các bản làng để phát tờ rơi, tuyên truyền cách phòng, chống dịch bệnh. Đại úy Nguyễn Trung Chính, Chính trị viên Đồn Biên phòng Cà Xèng cho biết: Nhận được sự ủng hộ của các tổ chức, cá nhân về các hiện vật như khẩu trang, nước xúc họng, nước rửa tay sát khuẩn, đồn đã thành lập tổ công tác đến từng nhà để phát tặng đồng bào; đồng thời tuyên truyền mọi người không ra khỏi nhà khi không cần thiết; sử dụng khẩu trang khi đến nơi đông người. Đặc biệt vận động bà con hạn chế tụ tập đông người, hoãn các việc hiếu hỉ…

Ông Cao Xuân Niên, bản Lương Năng (xã Hóa Sơn) chia sẻ, “từ khi có cán bộ biên phòng tuyên truyền, tặng khẩu trang, gia đình tôi hiểu được mức độ nguy hiểm của dịch bệnh Covid-19. Mỗi lần ra đường hay gặp người trong bản, các thành viên trong gia đình đều đeo khẩu trang. Mới đây, gia đình đã không mời bà con trong bản đến dự đám giỗ mà chỉ tổ chức trong gia đình”.

Còn ở xã biên giới Trường Sơn (huyện Quảng Ninh), ngay tại trụ sở UBND xã có điểm rửa tay sát khuẩn. Người dân khi đến giao dịch phải đeo khẩu trang, lúc đến và khi về đều rửa tay sát khuẩn. Để chủ động công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong đồng bào thiểu số ở các bản làng trên địa bàn xã Trường Sơn, thời gian qua, cán bộ xã đã kiên trì về tận thôn bản để tuyên truyền, hướng dẫn cách phòng, tránh dịch bệnh. Cùng với đó, chính quyền địa phương đã phối hợp với những già làng có uy tín để nói cho mọi người hiểu.

Thấy khách đến nhà, chị Hồ Thị Bai, ở bản Chân Trôộng, xã Trường Sơn đã đeo khẩu trang. Chị Bai chia sẻ, “ khi nghe cán bộ về tuyên truyền, rồi trao tặng cho mình nước rửa tay, khẩu trang, hướng dẫn cách dùng nên những khi đi bán hàng, mình đều đeo khẩu trang”.

Bà Hồ Thị Con, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Trường Sơn cho biết, “nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid-19, Mặt trận, các đoàn thể, trưởng ban công tác Mặt trận các thôn, bản ở xã Trường Sơn đã đến từng nhà ở từng bản để hướng dẫn bà con cách phòng, chống dịch Covid-19; vận động mọi người hạn chế đi lại, tụ tập đông người. Đồng thời, xã đã nắm bắt số lượng các hộ nghèo, già cả, neo đơn để trao tặng lương thực thực phẩm”.

Đồng bào dân tộc thiểu số ở Quảng Bình hiện có 6.145 hộ, 25.717 khẩu (chiếm 2,4% dân số toàn tỉnh); trong đó có 2 dân tộc thiểu số chính là Bru-Vân Kiều và Chứt. Đồng bào dân tộc Bru-Vân Kiều có 4.346 hộ với 18.148 khẩu (chiếm 70,7% dân số DTTS), gồm các tộc người: Vân Kiều, Khùa, Ma Coong, Trì. Dân tộc Chứt có 1.703 hộ, 7.299 khẩu (chiếm 27,7% dân số DTTS), gồm các tộc người: Sách, Rục, A Rem, Mã Liềng, Mày.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Chống dịch ở các bản biên giới vùng cao

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO