Lắng nghe tâm tư nguyện vọng nhân dân

Hải Nhi 17/11/2019 15:12

Dự Ngày hội Đại đoàn kết tại phường Định Công, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng đề nghị, cấp ủy đảng, chính quyền phường Định Công, quận Hoàng Mai cần hết sức quan tâm đến việc thực hành, phát huy dân chủ, lắng nghe ý kiến tâm tư nguyện vọng nhân dân, ưu tiên chăm lo cho hoạt động của Mặt trận và cán bộ Mặt trận ở cơ sở.

Lắng nghe tâm tư nguyện vọng nhân dân

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng phát biểu tại Ngày hội.

Nhân kỷ niệm 89 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2019), sáng 17/11, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại liên Khu dân cư đô thị phường Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội.

Thông tin tại Ngày hội Đại đoàn kết cho thấy, thời gian qua đời sống của nhân dân tại liên Khu dân cư đô thị phường Định Công từng bước được nâng lên, cơ sở hạ tầng được quan tâm đầu tư phát triển. Nhà dân, ngõ phố, cảnh quan môi trường xanh, sạch đẹp. Liên khu dân cư đã chú trọng phát triển kinh tế, hỗ trợ nhau giảm nghèo bền vững. Năm 2019 có 27/28 tổ dân phố (tỷ lệ 96,4%) đạt danh hiệu “Tổ dân phố văn hóa” và 2.552/2.769 hộ gia đình (tỷ lệ 92,1%) được công nhận đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa.

Truyền thống đền ơn, đáp nghĩa, tinh thần tương thân tương ái, đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau trong liên Khu dân cư ngày càng đi vào chiều sâu. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững. Cùng với đó, nếp sống văn minh, văn hóa, thanh lịch của Thủ đô được gìn giữ và phát huy…

Trong không khí đầm ấm tại liên Khu dân cư đô thị phường Định Công, quận Hoàng Mai, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng chia sẻ: Ngày hội đại đoàn kết dân tộc là một dịp sinh hoạt cộng đồng thiết thực, ý nghĩa, nhằm khơi dậy truyền thống đoàn kết, gắn bó của dân tộc ta. Đặc biệt, Ngày hội năm nay có ý nghĩa rất quan trọng, được tổ chức trong thời điểm cả nước hướng tới Đại hội thi đua toàn quốc lần thứ X và Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; chào mừng thành công Đại hội MTTQ các cấp và Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng đánh giá cao hoạt động của cấp ủy, chính quyền địa phương, MTTQ và các tổ chức đoàn thể trên địa bàn, nhất là tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái của bà con nhân dân trong liên Khu dân cư, đã nỗ lực, cố gắng thực hiện tốt Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh”. “Những đóng góp quan trọng của liên Khu dân cư phường Định Công trong thời gian qua là nguồn động viên rất lớn để chúng ta thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của đất nước”, ông Đinh Tiến Dũng ghi nhận.

Tại Ngày hội, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng đề nghị cấp ủy đảng, chính quyền cần hết sức quan tâm đến việc thực hành, phát huy dân chủ, lắng nghe ý kiến tâm tư nguyện vọng nhân dân, ưu tiên chăm lo cho hoạt động của Mặt trận và cán bộ Mặt trận ở cơ sở. Huy động sức dân, vận động nguồn lực để xây dựng đô thị văn minh, phát triển bền vững; xây dựng đời sống văn hóa. Đồng thời chăm lo, xây dựng hình ảnh người dân thủ đô thanh lịch, văn minh. Đảm bảo để nhân dân được sống trong môi trường an toàn về giao thông, an ninh trật tự, vệ sinh an toàn thực phẩm, không gian sống xanh, sạch, đẹp, hiện đại… luôn phát huy truyền thống đoàn kết, cùng cấp ủy đảng và chính quyền vượt qua khó khăn, thách thức, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi các kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội của địa phương và đóng góp vào thành tích chung của đất nước.

Lắng nghe tâm tư nguyện vọng nhân dân - 1

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng tặng quà cho người nghèo phường Định Công.

Nhân dịp này, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng đã trao 35 suất quà của Bộ Tài chính cho các hộ gia đình nghèo và cận nghèo; lãnh đạo MTTQ Việt Nam TP Hà Nội trao 10 suất quà của TP cho các hộ gia đình chính sách.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Lắng nghe tâm tư nguyện vọng nhân dân

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO