Quảng Nam: Nét mới của MTTQ phường Trường Xuân

Thành Nhân 25/12/2018 07:00

5 năm qua (2014-2019) MTTQ phường Trường Xuân, TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam cùng với chính quyền, các tổ chức thành viên và nhân dân đã tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, đạt được những thành tích đáng ghi nhận.

Phường Trường Xuân có 7 KDC với 2.128 hộ dân và 9.123 nhân khẩu, phần đông sống bằng nông nghiệp. Nhiệm kỳ qua, Mặt trận và các tổ chức thành viên luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi để nhân dân phát huy quyền làm chủ của mình xây dựng cuộc sống và đóng góp tâm sức xây dựng quê hương.

Ông Ngô Đức Thanh- Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường cho biết: “Mặt trận phường và các tổ chức thành viên luôn đổi mới, đa dạng hóa các hình thức hoạt động để thực hiện tốt các CVĐ do UBTƯ MTTQ Việt Nam phát động, như CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; vận động quỹ “Vì người nghèo”; CVĐ “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”…

Cụ thể, các phong trào thi đua trong nhân dân được triển khai rộng khắp, như nhân dân đóng góp kinh phí và công sức để xây dựng 5 cây cầu dân sinh giá trị hàng trăm triệu đồng; mô hình phát triển kinh tế, giúp nhau vươn lên làm giàu chính đáng ngày càng có chiều hướng phát triển. Các mô hình về thu gom rác thải, vệ sinh môi trường đã làm cho cảnh quan đô thị ngày càng xanh, sạch, đẹp; phong trào gia đình học tập, dòng họ học tập đã tác động đến chất lượng giáo dục ở địa phương một cách rõ nét; điện chiếu sáng ở các kiệt hẻm đã được phủ khắp, bằng sự đóng góp tự nguyện của nhân dân với giá trị ước tính hàng trăm triệu đồng; phong trào hoạt động TDTT; văn hóa, văn nghệ; tham gia chạy vì sức khỏe cộng đồng hằng năm,... đã được đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia hưởng ứng tích cực.

Hằng năm, có trên 92% gia đình được công nhận là GĐVH, KPVH đạt 85,7%; có nhiều tộc họ đã ra mắt THVH. Việc xây dựng các thiết chế văn hóa được thực hiện khá mạnh mẽ. Theo đó, nhân dân bàn bạc, thống nhất và đồng lòng hưởng ứng với giá trị trên 1,5 tỷ đồng để đóng góp xây dựng nhà SHVH khối phố, Trung tâm TDTT của phường, làm đường bê tông giao thông, điện thắp sáng kiệt hẻm, các hoạt động phong trào TDTT,...

5 năm qua, toàn phường đã huy động được trên 1,2 tỷ đồng xây mới và sửa chữa 31 ngôi nhà Đại đoàn kết, 5 ngôi nhà tình thương với số tiền trên 900 triệu đồng, hỗ trợ phương tiện SXKD và con vật nuôi cho 28 hộ nghèo, cận nghèo với số tiền 135.700.000 đồng; hỗ trợ KCB, khó khăn đột xuất, trợ giúp trẻ em nghèo đi học cho 168 trường hợp với số tiền 52.400.000 đồng. Đặc biệt năm 2018, Mặt trận phường đã phối hợp cùng với chính quyền triển khai tổ chức làm 5 ngôi nhà tình thương cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo với số tiền là 500 triệu đồng được gia đình ông Trần Hữu Doãn (Cty CP Tuấn Đạt) hỗ trợ và đã nghiệm thu, bàn giao cho gia đình sử dụng. Đây là một trong những việc làm có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với việc thực hiện chính sách ASXH của địa phương.

Cùng với đó đã vận động giúp đỡ cho đoàn, hội viên thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ đặc biệt khó khăn với kinh phí hằng năm trên 30 triệu đồng, kịp thời thăm hỏi động viên các đối tượng xã hội trên địa bàn. Góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo đến nay còn 0,77%. Ngoài ra các CVĐ thi đua yêu nước khác Mặt trận luôn vận động người dân tham gia thực hiện đem lại kết quả tốt. Khó có thể nói hết những kết quả mà Mặt trận phường Trường Xuân thực hiện được nhưng những gì đã nêu quả thật đáng ghi nhận.

Ông Ngô Đức Thanh- Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Trường Xuân cho biết: “Mặt trận phường đạt được những kết quả đáng ghi nhận chính là nhờ sự quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn của Mặt trận cấp trên, sự lãnh, chỉ đạo sâu sát của BTV Đảng uỷ; sự phối hợp của Chính quyền cùng với sự phối hợp thống nhất hành động của các tổ chức thành viên, đặc biệt là sự đoàn kết, đồng lòng hưởng ứng tích cực của các tầng lớp nhân dân”.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Quảng Nam: Nét mới của MTTQ phường Trường Xuân

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO