Tiếp nối tinh thần hộ quốc an dân mùa Phật đản 2020

Tiến Đạt 06/05/2020 16:57

Ngày 6/5, thừa ủy quyền Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam, ông Nguyễn Văn Thanh, Trưởng ban Tôn giáo UBTƯ MTTQ Việt Nam đã đến thăm, gửi thư và quà của Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn chúc mừng Đại lễ Phật đản năm 2020 - Phật lịch 2564 tới Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ, Đức Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPG) tại chùa Viên Minh, xã Quang Lãng, huyện Phú Xuyên, Hà Nội.

Tiếp nối tinh thần hộ quốc an dân mùa Phật đản 2020

Đại lão Hòa Thượng Thích Phổ Tuệ nhận thư chúc mừng của Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn.

Trong thư chúc mừng Đại lễ Phật đản năm 2020 - Phật lịch 2564 gửi tới các vị lãnh đạo, chức sắc tiêu biểu của GHPG Việt Nam, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, Đại lễ Phật đản năm nay diễn ra cùng với các sự kiện lịch sử, chính trị quan trọng của đất nước và dân tộc: Kỷ niệm 45 năm Ngày giải phóng miền Nam, 134 năm Ngày Quốc tế lao động, 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Người đứng đầu Mặt trận mong muốn, Giáo hội Phật giáo Việt Nam, chư tôn đức giáo phẩm và toàn thể Tăng, Ni và đồng bào Phật tử tiếp tục phát huy hơn nữa sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc với tinh thần “hộ quốc, an dân” và lòng từ bi, cứu khổ, độ sinh của Phật giáo để cùng Nhân dân cả nước vượt qua khó khăn, chiến thắng dịch Covid-19, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và nâng cao vị thế của đất nước.

Chuyển lời của Chủ tịch Trần Thanh Mẫn, ông Nguyễn Văn Thanh chia sẻ, với việc đồng hành cùng Đảng, Nhà nước và MTTQ trong suốt thời gian qua, hưởng ứng lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, chỉ đạo của Bộ chính trị, Ban Bí thư, các chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, GHPG Việt Nam đã tích cực vận động các cấp giáo hội, tăng ni, Phật tử trong và ngoài nước tham gia đóng góp, ủng hộ bằng tiền mặt, trang thiết bị y tế, hàng hóa được GHPG các cấp ủng hộ những người dân nghèo và hỗ trợ ngành y tế đạt trên 40 tỷ đồng, qua đó Giáo hội đã thể hiện được tinh thần “hộ quốc an dân”, từ bi cứu khổ, đoàn kết cùng Đảng, Nhà nước và nhân dân tham gia phòng, chống dịch Covid-19 hiệu quả.

Thừa ủy quyền của Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam, ông Nguyễn Văn Thanh cũng trân trọng gửi những lời chúc tốt đẹp nhất của Chủ tịch Trần Thanh Mẫn tới Đức Pháp chủ và mong muốn rằng Đại lão Hòa Thượng sẽ trường thọ, tiếp tục lãnh đạo GHPG Việt Nam đoàn kết và luôn gắn bó đồng hành cùng dân tộc vượt qua những khó khăn, thử thách, xây dựng đất nước và Giáo hội phát triển trong thời gian tới.

Cảm ơn những tình cảm và Thư chúc mừng của Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn, Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ cho rằng, Phật giáo với những giá trị tích cực như từ bi, hỷ xả, cứu khổ, cứu nạn, bình đẳng, bác ái đã thấm nhuần trong tư tưởng người dân Việt Nam hàng ngàn năm, từ đó tiếp thêm sức mạnh đoàn kết cho nhân dân, cùng chung sức, chung lòng, tương trợ lẫn nhau trong những thời khắc khó khăn, dịch bệnh hoành hành.

Với giá trị đạo đức truyền thống đó, trong thời gian tới, GHPG Việt Nam sẽ tiếp tục vận động tăng ni, phật tử trong và ngoài nước tham gia nhiều hơn các cuộc vận động, các hoạt động từ thiện nhân đạo, phong trào ủng hộ, hướng tới xây dựng xã hội tốt đẹp, đem lại hạnh phúc cho toàn thể quốc dân.

Cũng nhân dịp đại lễ Phật đản năm nay, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn đã gửi Thư và quà chúc mừng tới 21 vị lãnh đạo, chức sắc tiêu biểu của GHPG Việt Nam là Ủy viên UBTƯ và Ủy viên Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam khóa IX.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tiếp nối tinh thần hộ quốc an dân mùa Phật đản 2020

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO