Nghi can tấn công ở Pháp không có dấu hiệu liên quan tới Hồi giáo

Theo TTXVN 12/12/2018 20:31

Reuters đưa tin, ngày 12/12, một người phát ngôn của Bộ Nội vụ Đức khẳng định, nước này không có thông tin chứng tỏ nghi can thực hiện vụ nổ súng khiến 3 người thiệt mạng ở thành phố Strasbourg của Pháp, có gốc gác Hồi giáo.

Nghi can tấn công ở Pháp không có dấu hiệu liên quan tới Hồi giáo

Cảnh sát điều tra tại hiện trường vụ xả súng ở Strasbourg, Pháp ngày 11/12. (Ảnh: THX/TTXVN).

Phát biểu họp báo, quan chức trên nêu rõ: "Từ quan điểm của Đức, chúng tôi không có thông tin về đối tượng liên quan có xuất thân Hồi giáo."

Vụ tấn công này xảy ra trong dịp Giáng sinh này đã gây chấn động châu Âu.

Trong một tuyên bố đăng tải trên trạng mạng xã hội Twitter, Ngoại trưởng Đức Heiko Maas nêu rõ bản thân ông và toàn thể nước Đức nói chung đều vô cùng phẫn nộ về vụ tấn công tại Strasbourg, đồng thời lên án mạnh mẽ hành động hèn nhát này.

Trong khi đó, người phát ngôn Thủ tướng Đức, ông Steffen Seibert cũng lên án vụ tấn công đẫm máu này, đồng thời gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân.

Một công tố viên Paris cho biết nghi can có tên Cherif Chekatt đang bị truy nã đã nhiều lần bị kết tội ở Pháp, Đức và Thụy Sĩ.

Theo công tố viên Remy Heitz, đối tượng tiến hành vụ xả súng ở Strasbourg đã hô vang từ "Allahu Akbar" (Thánh Alla vĩ đại) khi thực hiện vụ tấn công.

Một tài xế taxi mà nghi can dùng để tẩu thoát cho biết đối tượng Chekatt đã bị thương trên đường trốn chạy khỏi hiện trường. Cũng theo công tố viên Heitz, đối tượng đã 27 lần bị kết án tại Pháp, Đức và Thụy Sĩ.

Trong khi đó, một một nữ phát ngôn viên Cục Hình sự liên bang Đức (BKA) ngày 12/12 cho biết nghi phạm người Pháp nêu trên từng thụ án tù tại Đức trong năm 2016 và 2017 do các cáo buộc trộm cắp.

Đối tượng sau đó bị trục xuất về Pháp trong năm 2017. Theo người phát ngôn BKA, nghi phạm người Pháp 29 tuổi bị giới chức Pháp coi là một phần tử Hồi giáo cực đoan và hiện lực lượng chức năng Đức đang phối hợp chặt chẽ với nhà chức trách Pháp để truy lùng thủ phạm.

Sau vụ nổ súng ở Strasbourg, khiến ít nhất 3 người thiệt mạng và 13 người bị thương, ngày 12/12, Thứ trưởng Nội vụ Pháp Laurent Nunez thông báo nhà chức trách nước này đã ban hành lệnh cấm tạm thời việc tụ tập đông người tại Strasbourg.

Trả lời phỏng vấn đài phát thanh France Inter, ông Nunez nói: "Các biện pháp này chỉ được áp dụng tại Strasbourg kể từ ngày hôm nay (12/12)". Ông cũng bác bỏ thông tin cho rằng các biện pháp an ninh được thông qua này nhằm mục đích đàn áp các cuộc biểu tình của phe "Áo vàng" đang diễn ra.

Theo giới chức Pháp, hiện thủ phạm vẫn đang bị lực lượng an ninh phối hợp truy lùng gắt gao. Theo thống kê của hãng tin AFP, hàng loạt vụ tấn công khủng bố tại Pháp kể từ năm 2015 đến nay đã làm tổng số 246 người thiệt mạng.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Nghi can tấn công ở Pháp không có dấu hiệu liên quan tới Hồi giáo

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO