Gian lận thi cử - Đau xót khi nhà giáo gian lận

Huyền Trang (tổ chức và thực hiện) 23/08/2018 14:35

TS Lê Thống Nhất, nhà sáng lập hệ thống Bigschool chia sẻ: Thực ra khi vị trí của nhà giáo đang bị lung lay trong xã hội thì hình ảnh các nhà giáo trở thành bị can, thậm chí xích tay, thậm chí che mặt bị công an dẫn giải đi làm xấu hình ảnh của nhà giáo mà chúng ta đang muốn xây dựng. Đấy là nỗi đau của tất cả những ai đang ở trong ngành, trong đó có tôi.

Gian lận thi cử - Đau xót khi nhà giáo gian lận

TS Lê Thống Nhất.

PV: Là một chuyên gia giáo dục, cũng là một người thầy, cảm xúc của ông như thế nào khi các tỉnh lần lượt bị điểm tên gian lận điểm thi THPTQG. Đầu tiên là Hà Giang, sau đó đến Sơn La, và bây giờ là Hòa Bình?

TS Lê Thống Nhất: Chắc chắn đó là một cảm xúc rất buồn. Tuy nhiên cũng lại là điều chờ đợi. Bởi vì sau khi có kết luận của hai tỉnh Hà Giang, Sơn La thì dư luận trong cả nước cũng đặt ra một câu hỏi liệu còn tỉnh nào nữa không? Người ta chờ đợi một sự công bằng. Cho nên thông tin về kết quả điều tra của Hòa Bình để nhân dân và dư luận xã hội tin hơn về sự kiên quyết đấu tranh chống lại những tiêu cực trong xã hội.

Thực ra khi vị trí của nhà giáo đang bị lung lay trong xã hội thì hình ảnh các nhà giáo trở thành bị can, thậm chí xích tay, thậm chí che mặt bị công an dẫn giải đi làm xấu hình ảnh của nhà giáo mà chúng ta đang muốn xây dựng. Đấy là nỗi đau của tất cả những ai đang ở trong ngành, trong đó có tôi.

Những sai phạm đó là vô cùng nghiêm trọng, tuy nhiên những nghi ngại này cũng đã từng được cảnh báo trước, từ khi Bộ GD&ĐT quyết định giao kỳ thi THPTQG về cho địa phương chủ trì?

- Việc tổ chức thi ở địa phương là phương án tôi cho là phù hợp. Nếu như ta nhìn lại các cuộc thi trước năm 2015 thì phải nói, học sinh và phụ huynh cực kỳ gian khổ. Chính vì vậy cho nên cần có đổi mới, đường lối làm sao không tạo sức ép cho phụ huynh. Bởi vì con nhà nghèo, vùng xa xôi miền núi mà cứ phải tụ tập về thành phố lớn, mà không phải thi một lần… thì quá là áp lực.

Cho nên chủ trương giảm nhẹ áp lực đi thi, lo lắng ấy cho các thí sinh, gia đình theo tôi là chủ trương đúng đắn. Chỉ có điều trong quá trình chúng ta vận hành cơ chế một kỳ thi như vậy chúng ta phải rút kinh nghiệm sâu sắc trong từng năm để bịt các lỗ hổng. Tất cả các sai phạm tày trời trong kỳ thi vừa qua đấy là do các lỗ hổng. Bộ trưởng Bộ GD&ĐT cũng đã công bố những việc cần làm ngay để bịt lổ hổng này. Nhưng tôi chắc chắn rằng chúng ta cần phải bịt thêm hơn nữa mới có thể bịt được những lỗ hổng này.

Xin cảm ơn ông!

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Gian lận thi cử - Đau xót khi nhà giáo gian lận

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO