Quả ngọt từ niềm tin

Thanh Hà 13/12/2019 18:35

Mối lương duyên giữa HLV Park Hang Seo với bóng đá Việt đã đem lại những thành công, những kỳ tích cho bóng đá nước nhà trong 2 năm qua. Những thành công đến từ nhiều yếu tố, nhưng một trong những yếu tố quan trọng nhất - đó là lòng tin. VFF tin tưởng HLV Park Hang Seo, người cũng hết lòng tin tưởng, bảo vệ các học trò, coi họ như những người thân trong gia đình để rồi nhận lại là sự kính trọng, quyết tâm chiến đấu hết mình, và những gì họ làm đã chiếm trọn niềm tin nơi NHM.

Quả ngọt từ niềm tin

Trao niềm tin, có chiến thắng

Dưới thời HLV Park Hang Seo, các đội tuyển Việt Nam thi đấu thành công và việc ông tiếp tục gia hạn hợp đồng dẫn dắt bóng đá Việt khiến tất thảy đều hài lòng. Nói về quyết định khi tiếp tục gia hạn hợp đồng, ông đã tham khảo ý kiến trong gia đình và cũng tham khảo ý kiến của những người thân quen. “Ông kiếm được bao nhiêu? Sao không nghỉ đi? Ông cũng đã đến tuổi này rồi… - nhiều người đã nói với tôi như thế. Nhưng tôi suy nghĩ phức tạp hơn nhiều. Về cơ bản, tôi chỉ giỏi về bóng đá. Tôi cảm thấy biết ơn khi được làm công việc này. Việt Nam đã cho tôi cơ hội và ở đây, tôi được yêu mến. Một vài người lo lắng khi bị đặt kỳ vọng cao, nhưng nếu sợ điều đó, bạn sẽ chẳng làm được gì” - ông Park đã chia sẻ như thế. Về cách để tạo ra một tập thể đoàn kết, ông Park rất đơn giản khi cho biết: “Các cầu thủ đều có ý thức. Tôi đã đưa ra một số quy định và cũng kể cho họ một vài trường hợp thiếu kỷ luật ở cầu thủ Hàn Quốc. Các cầu thủ tập luyện chăm chỉ. Họ tập trung nhưng cũng có lúc lơ là. Tôi thường đến phòng y tế để thăm các cầu thủ bị đau sau trận đấu. Khi đội tập trung, tôi chia hai người một phòng. Buổi tối, các cầu thủ thường tập trung trong phòng trị liệu và tôi thường đến đó vui đùa, nói chuyện với họ. Ở đó, tôi cũng có thể kiểm tra dữ liệu về sức khỏe của cầu thủ, nói chuyện trực tiếp với bác sĩ, lấy thông tin. Trong 2 năm, không có cầu thủ nào nằm ngoài quy tắc của đội hoặc gặp vấn đề lớn. Tôi cũng đưa ra một thông điệp cảnh báo qua phiên dịch viên: Hãy cẩn thận, đừng làm tôi thất vọng!”.

ĐTQG Việt Nam đã chính thức khép lại hành trình 1 năm đầy thành quả khi thầy trò HLV Park Hang Seo tiếp tục thành công trên chặng đường vươn tầm châu Á. Sau khi chinh phục được chức vô địch AFF Cup 2018, ĐTQG Việt Nam trở thành đại diện duy nhất của Đông Nam Á lọt đến vòng tứ kết Asian Cup 2019 và khép lại năm 2019 bằng thành tích tuyệt vời nhằm đến World Cup 2022. Ở bảng G khu vực châu Á, phải nằm chung bảng đấu với các đội UAE, Thái Lan, Malaysia, Indonesia, một lần nữa, ông Park cùng các học trò không làm NHM bóng đá Việt Nam thất vọng khi đang dẫn đầu. Chặng đường phía trước vẫn còn khó khăn nhưng những gì thầy trò ông Park đã làm được đang trở thành tiền đề vững chắc để tuyển Việt Nam bước sang năm 2020 bằng tâm thế thuận lợi nhất. “Những chiến binh Sao Vàng” đang đứng trước cơ hội lần đầu tiên trong lịch sử được lọt vào vòng loại cuối cùng của một kỳ World Cup, sân chơi luôn là giấc mơ lớn và chúng ta đang dần đi từng bước cho giấc mơ đó. Thầy trò HLV Park Hang Seo đã vươn lên xếp thứ 94 tại bảng xếp hạng FIFA, đồng thời đứng vị trí thứ 14 châu Á. Ông Park đang được NHM kỳ vọng giúp U22 VN giành tấm HCV SEA Games và đưa tuyển quốc gia vào vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực châu Á.

Đã qua thời “ám ảnh”

Bóng đá Việt Nam trước khi được HLV Park Hang Seo dẫn dắt chưa bao giờ thoát khỏi nỗi “ám ảnh” trước Thái Lan dù năm 2008 đã vượt qua người Thái để đoạt chức vô địch AFF Cup. Nỗi “ám ảnh” đó đến khi số lần thắng của bóng đá Việt trước Thái Lan quá ít ỏi, số lần thua thì không chỉ nhiều, mà thậm chí còn nhiều lần thua đậm. Dù đã có 1 lần bước lên đỉnh vinh quang nhưng xét về nền tảng và trình độ nền bóng đá Việt Nam vẫn còn cách biệt khá xa so với Thái Lan. Nhiều thế hệ trước đây trước khi đối đầu với người Thái luôn bị đè nặng bởi một tảng đá mang tên định kiến, mang tên tự ti, mang tên sợ sệt cùng mặc định Thái Lan là anh cả trong khu vực. Tuyển Việt Nam trước đây luôn mang tâm lý “chưa đá đã thua” mỗi khi gặp người Thái nhưng kể từ khi HLV Park cầm quân thì điều đó đã không xảy ra. Chính ông Park đã có câu nói khiến cho NHM bóng đá nước nhà yên lòng hơn trước: “Việt Nam không còn sợ Thái Lan”. Thầy trò HLV Park Hang Seo lại vừa khiến cho người Thái thất bại trước mục tiêu giành chiến thắng trước ĐTVN tại Mỹ Đình. Không còn những nỗi e ngại, đã đến lúc bóng đá Việt Nam tìm cơ hội vượt qua người Thái trong cuộc đua ở vòng loại World Cup 2022. “Trong lịch sử đối đầu hai đội, Việt Nam đã hòa 3 trận và thua 14 trận trước khi tôi đến. Từ năm 2007, Việt Nam chưa bao giờ có được chiến thắng trước Thái Lan trên sân vận động Mỹ Đình. Gần đây có một cầu thủ của Thái Lan cho rằng Việt Nam sẽ không thể thắng họ trên sân nhà bởi quá háo thắng đến mắc sai lầm. Tôi đã xem bài báo đó và nghĩ rằng nó không sai. Các cầu thủ Việt Nam bị ám ảnh và quá tải mỗi khi gặp Thái Lan. Tại sao các cầu thủ lại hủy hoại đi công sức của chính mình? Đội U23 và ĐTQG đã không để thua trận nào trước Thái Lan trong vòng 2 năm qua. Đó là cơ sở để các cầu thủ có thể tự tin” - ông Park tuyên bố.

Chẳng cần đánh bại người Thái trong một cuộc đấu tay đôi, bóng đá Việt Nam mới có thể vươn lên làm Vua của Đông Nam Á. Những gì các cầu thủ dưới thời ông Park thể hiện đã cho thấy Việt Nam lúc này đang sở hữu lứa cầu thủ đã bỏ lại sau lưng tâm lý “sợ người Thái” chẳng ngán bất cứ đối thủ nào và những thành công, những kỳ tích vẫn là điều họ đang tiếp tục theo đuổi.

Viết tiếp thành công

Thầy trò ông Park đã có mặt tại Manila (Philippines) để bước vào một guồng quay mới mang tên SEA Games. Đó sẽ là hành trình mà cái đích chinh phục duy nhất là việc giành tấm HCV môn bóng đá nam, nỗi khát khao đang dang dở bấy lâu nay nơi NHM bóng đá nước nhà. Đã 60 năm trôi qua kể từ khi đội tuyển miền Nam với một thế hệ những danh thủ lẫy lừng Phạm Văn Rạng, Nguyễn Văn Tư, Đỗ Thới Vinh... giành được tấm HCV danh giá nhất ngay ở kỳ Đông Nam Á vận hội đầu tiên năm 1959 (khi ấy mang tên SEAP Games - Đại hội thể thao bán đảo Đông Nam Á) thì đây vẫn là cái đích mà các thế hệ cầu thủ Việt Nam vẫn chưa thể giành được vinh quang dù không ít lần đã vào chơi trận chung kết. Đã bao kỳ SEA Games đến rồi đi trong kỳ vọng rồi thất vọng, trong đợi chờ rồi tiếc nuối. Tất cả đều chỉ có “bạc” với bàng bạc những nỗi niềm.

Mỗi lần tham dự SEA Games là bóng đá nam lại được giao nhiệm vụ phải vào đến trận chung kết, đó như một mặc định. Bóng đá Việt ở nhiều cấp độ đội tuyển trong 2 năm qua đã có ngôi vô địch AFF Cup, tạo ra tiếng vang lớn ở sân chơi tầm châu lục, nên SEA Games vẫn phải là cái đích hướng đến với mục tiêu không gì khác ngoài tấm HCV. Tấm HCV SEA Games là khát khao và cũng là cảm hứng để bóng đá Việt tiến xa hơn và khẳng định vị thế của mình ở khu vực.

Áp lực đầu tiên mà HLV Park Hang Seo cũng như các tuyển thủ U22 Việt Nam phải tìm cách vượt qua chính là sự kỳ vọng, niềm tin cháy bỏng của NHM nước nhà. Có lẽ thầy Park và các học trò cũng đủ hiểu cho những khao khát, kỳ vọng ấy bởi lẽ chúng ta vẫn chưa một lần được chạm tay vào tấm HCV SEA Games dù cho đã có những thời điểm nó đã ở rất gần. Mục tiêu giành HCV bóng đá nam SEA Games 30 chắc chắn sẽ là áp lực không nhỏ và ông Park cũng chẳng ngại ngần nói ra điều đó “Áp lực đương nhiên là lớn chứ. Tôi hiểu được kỳ vọng của NHM Việt Nam về tấm huy chương vàng SEA Games. Chúng tôi cũng chờ đợi điều này. Tôi và các cộng sự sẽ cố gắng hết sức”. “Người dân Việt Nam quan tâm đến các trận đấu SEA Games hơn cả World Cup”, đó là điều ông Park đã nói trước khi cùng các học trò lên đường sang Philippines và nó cho thấy ông hiểu rõ khát khao chiếc HCV SEA Games của NHM nước nhà. HLV Park Hang Seo cũng nhấn mạnh để lấy được HCV SEA Games 30 không đơn giản, nhưng U22 Việt Nam dốc sức để hoàn tất mục tiêu “Tôi hiểu nhân dân, NHM và cả các cầu thủ đều khát khao tấm HCV. Đây là nhiệm vụ đương nhiên không dễ dàng gì, nhưng chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để hoàn thành điều đó”.

Sau những gì mà HLV Park Hang Seo đã làm được ở các cấp độ ĐTQG trong suốt hơn 2 năm qua, sự kỳ vọng có chiếc HCV SEA Games lại càng lớn hơn, mãnh liệt hơn bao giờ hết nơi NHM. Họ kỳ vọng và tin tưởng tình yêu mình đã trao trọn cho thầy trò ông Park cuối cùng cũng sẽ gặt được thành quả để thỏa nỗi khát khao mong chờ đã quá lâu.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Quả ngọt từ niềm tin

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO