Tỉnh Long An gỡ phong tỏa 546 khu vực liên quan đến Covid-19

Đoàn Xá 12/09/2021 08:54

Trong số 969 khu vực bị phong tỏa tại Long An đã có 546 khu vực được gỡ phong tỏa, 423 khu vực vẫn đang duy trì việc phong tỏa.

Ngày 12/9, thông tin từ tỉnh Long An cho biết tới thời điểm này, tỉnh đã phong tỏa 969 khu vực có liên quan đến các ca nhiễm Covid-19, trong đó có 546 khu vực đã gỡ phong tỏa.

Các địa điểm phong tỏa nằm ở hầu khắp các huyện thị xã thành phố, trải dài từ nhà trọ, khu dân cư cho tới công ty, khu cụm công nghiệp hay bệnh viện đa khoa...

Cụ thể hơn, trong số 969 khu vực bị phong tỏa đã có 546 khu vực được gỡ phong tỏa, 423 khu vực vẫn đang duy trì việc phong tỏa.

Trong đó huyện Đức Hòa có 173 khu vực, huyện Cần Giuộc có 96 khu vực, huyện Bến Lức có 78 khu vực, TP Tân An có 37 khu vực... Ở chiều ngược lại, các địa phương được gỡ phong tỏa nhiều gồm có Bến Lức (193 khu vực), Cần Giuộc (123 khu vực), Cần Đước (67), Đức Hòa (61)...

Thời gian qua, số ca nhiễm trong khu vực đã bị phong tỏa đang là điểm nóng kéo dài của tỉnh Long An. Ghi nhận thực tế cho thấy dù đã xác định vị trí địa lý có ca nhiễm Covid-19 nhưng địa phương gặp khó trong việc chặn đứng số ca nhiễm. Hàng ngày, số ca nhiễm trong khu phong tỏa luôn chiếm tỷ lệ lớn số ca nhiễm toàn tỉnh.

Tổng cộng hiện đã có khoảng hơn 18.000 ca được phát hiện trong các khu vực phong tỏa, chiếm khoảng 64% số ca nhiễm. Việc sớm xác định địa điểm có ca nhiễm nhưng không ngăn chặn kịp thời các ca nhiễm có nhiều nguyên nhân, trong đó chủ yếu là tình trạng “ngoài chặt trong lỏng”, tốc độ lấy mẫu xét nghiệm chậm hơn tốc độ lây lan, khu vực phong tỏa quá rộng...

Long An chia 3 tầng điều trị người nhiễm Covid-19.

Kể từ khi ghi nhận những ca nhiễm Covid-19 trong cộng đồng khoảng cuối tháng 5/2021 đến nay, tỉnh Long An đã có 28.187 ca nhiễm, là vùng dịch lớn thứ 4 trên cả nước sau TP HCM, Bình Dương và Đồng Nai. Long An cũng là địa phương có số ca nhiễm nhiều nhất khu vực miền Tây Nam bộ, chiếm khoảng 40% số ca nhiễm toàn vùng.

Tuy nhiên, trong khoảng 1 tuần gần đây tỉnh này đã có nhiều tín hiệu tích cực trong công tác phòng chống dịch bệnh. Cụ thể, số ca nhiễm đã có chiều hướng giảm so với 1 tuần trước đó. Trung bình mỗi ngày, tỉnh Long An ghi nhận từ 250 tới 300 ca nhiễm, chỉ bằng 70% so với thời gian trước đó.

Ngoài ra, trong số hơn 28.000 ca nhiễm đã có 22.212 ca khỏi bệnh, chiếm tới 78,8% cùng 5.634 ca đang điều trị (gần 20%). Ngoài ra, cũng đã có 341 người tử vong, chiếm khoảng 1,2% số người nhiễm. Hiện Long An đang duy trì phác độ điều trị 3 tầng dành cho người nhiễm Covid-19.

Trong đó ở tầng 1 (ít triệu chứng) có 4.852 ca, chiếm 86,11% ca đang điều trị, ở tầng thứ 2 có 766, chiếm 13,59% và tầng 3 dành cho ca diễn biến nặng hiện có 216 ca, chiếm 3,83%.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tỉnh Long An gỡ phong tỏa 546 khu vực liên quan đến Covid-19

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO