Tô đẹp hình ảnh 'Bộ đội Cụ Hồ' trong lòng dân

Nguyên Khánh 13/12/2019 06:00

Ngày 12/12 Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tổ chức đại hội thi đua quyết thắng (TĐQT) giai đoạn 2014-2019. Theo đó đã xuất hiện nhiều cách làm hay, mô hình hiệu quả, những cá nhân tiêu biểu qua các phong trào thi đua. Đặc biệt, nhờ những việc làm mang tính nhân văn sâu sắc qua các phong trào thi đua, đã góp phần thắt chặt thêm tình đoàn kết quân dân, tô đẹp thêm hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” trong lòng nhân dân.

Thiếu tướng Phùng Quốc Tuấn, Phó Chính ủy BĐBP cho biết, những năm qua, phong trào thi đua Quyết thắng (TĐQT) trong Bộ đội Biên phòng (BĐBP) được triển khai đồng bộ, sâu rộng, đạt nhiều kết quả quan trọng.

Trên mặt trận đấu tranh phòng, chống tội phạm từ năm 2014 - 2019, BĐBP đã chủ trì, phối hợp đấu tranh thắng lợi 658 chuyên án, 1.624 phương án và kế hoạch nghiệp vụ, bắt giữ và xử lý 52.376 vụ/89.768 đối tượng; thu giữ trên 11,42 tấn ma túy các loại, trên 43 triệu lít dầu, 445 khẩu súng các loại, 3,5 tỷ tiền giả, bắt giữ xử lý trên 197 vụ/265 đối tượng mua bán người, kịp thời giải cứu 314 nạn nhân; đấu tranh làm thất bại âm mưu và hoạt động chuẩn bị thành lập “Nhà nước Mông”; phối hợp giải quyết kịp thời, hiệu quả các vụ việc gây mất an ninh trật tự, khiếu kiện đông người, không để hình thành điểm nóng phức tạp kéo dài, ổn định tình hình địa bàn.

Với phương châm “Đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt”, trong những năm qua BĐBP đã triển khai nhiều mô hình, chương trình, phong trào tiêu biểu với cách làm sáng tạo trong quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới, tích cực tham gia xây dựng, củng cố cơ sở chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, xóa đói, giảm nghèo, xây dựng địa bàn biên giới vững mạnh như: “BĐBP chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Mái ấm cho người nghèo nơi biên giới”, “Nghĩa tình biên giới, hải đảo”,…

Trong 5 năm qua, các đơn vị BĐBP đã tham gia củng cố 2.190 chi bộ, 4.738 tổ chức chính trị - xã hội vững mạnh; tăng cường 332 cán bộ cho các xã, phường biên giới, hải đảo, trong đó có 258 đồng chí giữ các chức danh trong cấp ủy, chính quyền địa phương; giới thiệu 1.560 đảng viên tham gia sinh hoạt tại chi bộ các thôn, xóm, bản biên giới, phân công 9.661 đảng viên phụ trách 42.247 hộ gia đình ở KVBG; đỡ đầu gần 3.000 cháu học sinh nghèo ở khu vực biên giới.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tô đẹp hình ảnh 'Bộ đội Cụ Hồ' trong lòng dân

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO