"Tổ quốc cần chúng tôi sẵn sàng tham gia ủng hộ"

Vũ Mạnh 08/06/2021 17:05

Đó là chia sẻ của gia đình bà Trương Thị Thu Hương, Việt kiều tại Quảng Châu (Trung Quốc) khi lần thứ hai quay trở lại UBTƯ MTTQ Việt Nam ủng hộ công tác phòng chống dịch COVID-19. Đây là một minh chứng cho thấy lời kêu gọi của Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam đã chạm tới lòng dân khơi dậy tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái của mỗi người.

Trong ngày 8/6, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng đã tiếp nhận ủng hộ từ bà Trương Thị Thu Hương - Việt kiều tại Quảng Châu (Trung Quốc) số tiền 300 triệu đồng; Hội nước sạch Việt Nam số tiền 71 triệu đồng; Công ty TNHH Dược mỹ phẩm Thanh Mộc Hương số tiền 200 triệu đồng; Chi nhánh Công ty Cổ phần Bệnh viện mắt Sài Gòn - Hà Nội ủng hộ số tiền 16,25 triệu đồng; Công ty TNHH Cây xanh Công Minh ủng hộ số tiền 200 triệu đồng; Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị Việt Nam và các tổ chức thành viên ở Trung ương số tiền 471,1 triệu đồng; Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam ủng hộ số tiền 363 triệu đồng đóng góp ủng hộ Quỹ vaccine phòng Covid-19.

Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng trao thư cảm ơn cho đại diện gia đình bà Trương Thị Thu Hương, Việt kiều tại Quảng Châu (Trung Quốc).

Trong lần thứ hai đến Mặt trận, gia đình bà Trương Thị Thu Hương, Việt kiều tại Quảng Châu (Trung Quốc) đã trực tiếp đóng góp số tiền 300 triệu đồng vào quỹ Vaccine phòng Covid-19. Không chỉ đóng góp nguồn lực ủng hộ cho quỹ vaccine, trước đó, vào năm 2020, hưởng ứng lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, gia đình bà Trương Thị Thu Hương cũng đã ủng hộ số tiền 1 tỷ đồng cho công tác phòng chống dịch Covid-19.

Bà Trương Thị Bạch Mai – (đại diện gia đình) chia sẻ: trước diễn biến tình hình dịch bệnh phức tạp trong nước, hưởng ứng lời kêu gọi của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam và Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại Lễ ra mắt Quỹ vaccine phòng Covid-19, gia đình em gái đã gọi điện ủy quyền chuyển số tiền ủng hộ 300 triệu đồng đến UBTƯ MTTQ Việt Nam để đóng góp vào Quỹ vaccine phòng Covid-19 với mong muốn góp một chút sức lực nhỏ bé của mình cùng đất nước vượt qua đại dịch.

“Là người con xa xứ, quê hương lúc nào cũng ở trong trái tim mình. Với tình cảm và trách nhiệm, khi Tổ quốc cần, chúng tôi luôn sẵn sàng ủng hộ ", bà Mai chia sẻ về mong muốn của em gái mình.

Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng tiếp nhận ủng hộ từ Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị Việt Nam.

Đó không chỉ là ước muốn của gia đình bà Trương Thị Thu Hương mà cũng là sự đồng lòng của những người Việt sống ở xa Tổ quốc khi cùng chung mong muốn hướng về quê hương để đóng góp một phần sức lực của mình cho công tác phòng chống dịch mà trọng tâm là quỹ vaccine phòng Covid-19.

Theo Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị Việt Nam Nguyễn Phương Nga, trong những ngày này, hưởng ứng lời kêu gọi của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam không chỉ có những tấm lòng của và con kiều bào hướng về quê hương mà các tổ chức quốc tế cũng sát cánh cùng Việt Nam trong công tác phòng, chống dịch.

Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng tiếp nhận ủng hộ từ Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam.

“Với tinh thần tương thân tương ái và truyền thống đoàn kết của dân tộc, cộng đồng Việt Nam sống xa Tổ quốc luôn hướng về quê hương đất nước, thể hiện sự đồng lòng và trách nhiệm để chung tay cùng đồng bào trong nước quyết tâm vượt qua đại dịch Covid-19.” Bà Phương Nga chia sẻ và cho biết, ngay sau Lễ phát động do Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tổ chức để quyên góp ủng hộ phòng chống dịch, Hội hữu nghị Việt Nam - Cuba đã ủng hộ số tiền 100 triệu đồng, Hội hữu nghị Việt - Nga cũng đã ủng hộ số tiền 50 triệu đồng. Điều đó cho thấy tinh thần quyết tâm đẩy lùi dịch bệnh của Việt Nam đã thực sự lan tỏa và tạo được niềm tin đối với người Việt ở trong và ngoài nước cùng bạn bè quốc tế.

Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng tiếp nhận ủng hộ từ Hội nước sạch và Môi trường Việt Nam.

Trân trọng những đóng góp của bà con kiều bào và sự chung tay ủng hộ của các cơ quan, tổ chức, cá nhân và cả những doanh nghiệp nước ngoài đang làm việc tại Việt Nam, Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng nhấn mạnh, mỗi một tấm lòng dù ít hay nhiều cũng đã và đang góp sức cùng Đảng, Nhà nước và Chính phủ thực hiện mục tiêu sớm tiêm vaccine miễn phí cho toàn dân và hỗ trợ những địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh cùng những y bác sĩ, chiến sĩ bộ đội, công an đang căng mình nơi tuyến đầu chống dịch.

Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng tiếp nhận ủng hộ từ Công ty TNHH Cây xanh Công Minh.

Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng cho biết, ngay sau lời kêu gọi của Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, số tiền, hiện vật ủng hộ và đăng ký ủng hộ qua hệ thống Mặt trận từ Trung ương đến địa phương từ ngày 1/5 đến nay lên tới trên 3.500 tỷ đồng.

Trong đó, tại UBTƯ MTTQ Việt Nam đã có 79 đơn vị, tổ chức cá nhân ủng hộ và đăng ký ủng hộ bằng tiền và hiện vật lên tới trên 643 tỷ đồng.

Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng tiếp nhận ủng hộ từ Công ty TNHH Dược mỹ phẩm Thanh Mộc Hương.

"Với trách nhiệm của mình, từ nguồn lực tiếp nhận được, tại Lễ ra mắt Quỹ vaccine phòng COVID-19, UBTƯ MTTQ Việt Nam đã phân bổ 1.016 nghìn tỷ đồng tới Quỹ Vaccine. Số tiền, hiện vật còn lại sẽ tiếp tục hỗ trợ các tỉnh, thành phố chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch, hỗ trợ các lực lượng phòng chống dịch trực tiếp, các gia đình những người đang thực hiện cách ly, những người gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19", Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng thông tin.

Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng tiếp nhận ủng hộ từ Chi nhánh Công ty Cổ phần Bệnh viện mắt Sài Gòn - Hà Nội.

Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng mong muốn với sự lan tỏa của những hành động, nghĩa cử cao đẹp này, thời gian tới sẽ tiếp tục có nhiều hơn nữa những tấm lòng cùng chung tay ủng hộ để có thêm nhiều nguồn lực cùng Đảng, Nhà nước, Chính phủ vượt qua giai đoạn cam go của dịch bệnh, mang lại cuộc sống bình yên cho người dân.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    "Tổ quốc cần chúng tôi sẵn sàng tham gia ủng hộ"

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO