Đại hội lần IV Đại hội đồng Tổng hội Truyền giáo Cơ Đốc Việt Nam

Bình Nguyên 07/08/2019 17:00

Ngày 7/8 tại Đà Nẵng, đã diễn ra Đại hội lần thứ IV (nhiệm kỳ 2019 – 2023) Đại hội đồng Tổng hội Truyền giáo Cơ đốc Việt Nam với sự tham dự của 1.000 đại biểu đến từ 15 tỉnh, TP trong cả nước.

Đại hội lần IV Đại hội đồng Tổng hội Truyền giáo Cơ Đốc Việt Nam

Nhà thờ Phú Hòa, xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang, nơi diễn ra Đại hội. Ảnh Bình Nguyên.

Theo Mục sư Ân Ước, Hội trưởng Hội Truyền giáo Cơ đốc Việt Nam: Trong nhiệm kỳ 2019, Ban trị sự Tổng hội cùng Tôi con của Chúa đã tích cực tham gia các hoạt động từ thiện, nhân đạo thiết thực như xây Nhà Đại đoàn kết, nhà tình thương; giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn; trao học bổng cho học sinh, sinh viên nghèo vượt khó; tổ chức nhiều đợt khám, chữa bệnh miễn phí ở nhiều địa phương; phát động, kêu gọi tín đồ tham gia hiễn máu nhân đạo.

Ông Ngô Khôi, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng Ban tôn giáo TP Đà Nẵng ghi nhận, qua mỗi kỳ Đại hội, Hội truyền giáo Cơ đốc Việt Nam luôn khẳng định vị trí, vai trò của Giáo hội. Hoạt động nhân đạo, từ thiện được duy trì, mở rộng , thể hiện rõ đường hướng hoạt động của Giáo hội là “Sống phúc âm, phụng sự Tổ quốc và dân tộc”.

Hội Truyền giáo Cơ Đốc Việt Nam thành lập ngày 1/9/1956 tại Đà Nẵng, hoạt động chủ yếu ở các tỉnh duyên hải miền Trung và Bắc Tây nguyên. Ngày 1/9/2006, Ban Tôn giáo Chính phủ đã cấp giấy chứng nhận hoạt động cho Hội Truyền giáo Cơ đốc Việt Nam.

Năm 2007, Hội được Nhà nước Việt Nam công nhận về mặt tổ chức theo quy định của Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo.

Hội hiện có 28.000 tín đồ, sinh hoạt tín ngưỡng tại 17 Hội thánh cơ sở (được chính quyền địa phương chấp nhận cho tổ chức hội đồng) và 17 nhà thờ, 175 điểm nhánh (được chính quyền các địa phương cấp đăng ký sinh hoạt)

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đại hội lần IV Đại hội đồng Tổng hội Truyền giáo Cơ Đốc Việt Nam

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO