TP HCM: Mục tiêu tăng trưởng kiều hối khoảng 10%/năm

Thanh Giang 27/05/2023 15:16

Ngày 27/5, ông Nguyễn Đức Lệnh – Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh TP HCM khẳng định, kiều hối là nguồn lực vàng của nền kinh tế nên TP HCM hướng mục tiêu tăng trưởng kiều hối khoảng 10%/năm..

Ông Nguyễn Đức Lệnh cho hay, 5 năm qua lượng kiều hối chuyển về TP HCM luôn đạt mức tăng trưởng khá. Năm 2018, lượng kiều hối chuyển về đạt 4,7 tỷ USD, tăng 8,8%; năm 2019 đạt 5,45 tỷ USD, tăng 15,8%; năm 2020 đạt 6,09 tỷ USD, tăng 11,8%; năm 2021 đạt 7,07 tỷ USD, tăng 16% và năm 2022 đạt 6,6 tỷ USD, giảm 7%.

Như vậy, nếu tính tốc độ tăng trưởng bình quân trong 5 năm qua, lượng kiều hối chuyển về tăng 7,6%/năm. Theo ông Lệnh, tăng trưởng bình quân giai đoạn tới khoảng 10%/năm là khả thi.

TP HCM luôn thu hút một lượng lớn kiều hối.
TP HCM luôn thu hút một lượng lớn kiều hối.

Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh TP HCM cho biết thêm, mới đây, UBND TP HCM đã chỉ đạo xây dựng Đề án “Chính sách thu hút và phát huy nguồn lực kiều hối trên địa bàn thành phố”. Đề án nhằm tiếp tục thu hút và sử dụng hiệu quả nguồn kiều hối chuyển về để đóng góp vào sự phát triển của thành phố nói riêng, của đất nước nói chung.

Theo đề án, phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng kiều hối chuyển về thành phố ít nhất 10% mỗi năm, giai đoạn 2023 – 2025, đồng thời duy trì tốc độ này trong giai đoạn 2025 - 2030.

Để thu hút lượng kiều hối nói trên, ông Lệnh cho rằng, cần nhiều giải pháp đồng bộ. Thứ nhất, tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện tốt cơ chế chính sách về tiền tệ, ngoại hối, đặc biệt là chính sách về kiều hối cũng như chi trả kiều hối của Ngân hàng Nhà nước.

Thứ hai, tiếp tục giữ ổn định thị trường tiền tệ, ngoại hối, hoạt động ngân hàng, điều kiện thuận lợi về môi trường đầu tư. Đây là giải pháp quan trọng, không chỉ thu hút nguồn kiều hối mà còn thu hút các nguồn vốn đầu tư trong và ngoài nước.

Thứ ba, nâng cao chất lượng dịch vụ chi trả kiều hối. Cuối cùng là làm tốt công tác truyền thông chính sách.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    TP HCM: Mục tiêu tăng trưởng kiều hối khoảng 10%/năm

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO