TP Hồ Chí Minh: Cải cách hành chính với tinh thần cầu thị và phục vụ

Thanh Giang 30/01/2019 07:07

Chiều  29/1, lãnh đạo UBND TP Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị gặp gỡ chủ tịch UBND 24 quận - huyện cùng 322 phường - xã, thị trấn. Tại đây, nhiều ý kiến cho rằng, cần đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính nhằm giảm phiền hà cho người dân với tinh thần cầu thị tốt, phục vụ nhanh.

Đánh giá cao những đóng góp của chủ tịch UBND phường - xã, thị trấn, ông Nguyễn Thành Phong- Chủ tịch UBND TPHCM khẳng định, giải quyết thủ tục hành chính tạo thuận lợi cho nhà sản xuất, người dân, từ đó thúc đẩy thu ngân sách nhiều hơn.

Chủ tịch UBND TP nhấn mạnh, năm 2019 là năm cải cách hành chính của TP và thực hiện tốt Nghị quyết 54 của Quốc hội. Theo kế hoạch đề ra, TP tiếp tục cải cách hành chính; đánh giá, nhìn nhận mô hình để nhân rộng địa phương.

Song song đó, TP thực hiện đề án ủy quyền để giảm bớt thủ tục, xây dựng chính quyền điện tử, tiếp tục triển khai dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3, cấp độ 4 (hồ sơ giải quyết từ dịch vụ công trực tuyến chiếm 30%), tăng liên thông giải quyết đối với thủ tục đầu tư, đất đai, xây dựng từ đó tác động nhanh đến môi trường đầu tư. Quan trọng hơn cả, phải xác định người đứng đầu trong công tác cải cách hành chính. Nơi nào người đứng đầu quan tâm đến cải cách hành chính nơi đó có chuyển động.

Chủ tịch UBND TP cho biết, sắp tới thành phố sẽ rà soát lại cán bộ phường - xã, thị trấn về quản lý nhà nước. Đồng thời tổ chức bồi dưỡng quản lý kinh tế cho các Chủ tịch UBND phường - xã, thị trấn.

“Cán bộ phường - xã phải là công bộc của dân, lấy cải cách hành chính là thước trong quản lý nhà nước. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói, việc gì có lợi cho dân phải hết sức làm, việc gì có hại cho dân phải hết sức tránh”- Chủ tịch UBND TP HCM nhấn mạnh.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    TP Hồ Chí Minh: Cải cách hành chính với tinh thần cầu thị và phục vụ

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO