TP Hồ Chí Minh: Chất lượng không khí diễn biến ở mức gây hại

Hồng Phúc 06/11/2020 06:30

Ngày 5/11, các cơ quan khí tượng khảo sát được chỉ số chất lượng không khí (AQI) tại một số khu vực trung tâm TP HCM ở mức gây hại đối với sức khỏe.

Theo khảo sát từ AirVisual, chỉ số AQI vào sáng 5/11 đo được ở mức 152 đ.v, trong ki một số nơi bị hạn chế tầm nhìn (6km) với mức độ gây hại cao. Một số trạm quan trắc ghi nhận chỉ số AQI ở ngưỡng vượt 170 đ.v, như Thảo Điền (176), Bến Thành (182). Các chỉ số từ 170-180 đơn vị được cho là mức cảnh báo nguy hại cho sức khỏe con người.

Trước đó, Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ cũng cảnh báo về nền nhiệt dao động cao 25-32 độ C, độ ẩm trung bình khoảng 93% và chỉ số tia UV (tia cực tím) ở mức 5 vào thời gian buổi trưa. Trong ba ngày tiếp theo (6-8/11) các tỉnh, thành Nam Bộ, trong đó có TP HCM sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp khi chỉ số UV được dự báo ở cực đại lên đến mức 8, là mức cảnh báo gây hại cao đến sức khỏe con người.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    TP Hồ Chí Minh: Chất lượng không khí diễn biến ở mức gây hại

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO