TP Hồ Chí Minh: Chuẩn bị tốt Đại hội Đảng bộ thành phố

Thành Luân 25/06/2020 04:34

Cho đến nay, công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng bộ TP HCM lần thứ XI được chuẩn bị chu đáo, trong đó nhân sự Đại hội đã thực hiện quy trình rà soát, bổ sung, quy hoạch Thành ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ngày 24/6, tại TP HCM, Đoàn công tác Trung ương do ông Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy TP HCM về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP lần thứ X và kết quả thực hiện Chỉ thị 35 - CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Thiện Nhân và lãnh đạo thành phố tiếp và làm việc với Đoàn.

Ủy viên Bộ Chinh trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: TTXVN.

Báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP HCM lần thứ X, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP Trần Lưu Quang cho biết, trong hơn 4 năm qua dù gặp nhiều khó khăn nhưng kinh tế - xã hội của thành phố vẫn duy trì tăng trưởng khá và ổn định.

Cụ thể, tổng sản phẩm trong nước GRDP tăng bình quân đạt 8,3 %/năm; năng suất lao động cao hơn 2,7 lần so với bình quân cả nước; tỷ trọng kinh tế đến năm 2020 chiếm gần 23% GDP cả nước; tổng thu ngân sách bình quân chiếm 27% thu ngân sách cả nước, đóng góp lớn nhất vào ngân sách nhà nước. Với tốc độ phát triển ổn định, thành phố đã kéo giảm tỷ lệ thất nghiệp đô thị qua các năm, đến năm 2020 là 3,7%; hoàn thành mục tiêu 100% hộ dân được cung cấp nước sạch.

Về công tác chống ngập, hiện số điểm ngập đã giảm trên cả 3 tiêu chí (điểm ngập; số lần ngập; thời gian ngập).

Về công tác xây dựng Đảng, ông Trần Lưu Quang cho biết, thành phố đã triển khai hiệu quả việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị. Đáng chú ý, công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng có nhiều nét đổi mới, chất lượng, hiệu quả được nâng lên. Công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí đã được thực hiện với các giải pháp khá toàn diện.

Việc phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng, kinh tế thông qua công tác thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án được Đảng bộ TP lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục, quy định.

Về công tác lãnh đạo, chỉ đạo chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 tiến tới Đại hội Đảng lần thứ XI, ông Trần Lưu Quang cho biết, hiện toàn Đảng bộ thành phố có 2.097 tổ chức cơ sở Đảng với 241.341 đảng viên. Ban Thường vụ Thành ủy TP HCM chọn 3/63 đảng bộ tổ chức đại hội điểm để rút kinh nghiệm trước khi tiến hành diện rộng.

Vừa qua, kết quả đại hội tại 1.834 tổ chức cơ sở đảng cho thấy sự chuẩn bị chu đáo, triển khai đúng các văn bản quy định của Trung ương, Thành ủy. Do đó, công tác lãnh đạo, chỉ đạo chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ bám sát các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương và Ban Thường vụ Thành ủy.

Cho đến nay, công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XI được chuẩn bị chu đáo, trong đó nhân sự Đại hội đã thực hiện quy trình rà soát, bổ sung, quy hoạch Thành ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025, cũng như đối với quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý của thành phố.

Tại buổi tiếp, Đoàn công tác Trung ương đã cho ý kiến góp ý đối với các báo cáo tổng kết kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP HCM lần thứ X và kết quả thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    TP Hồ Chí Minh: Chuẩn bị tốt Đại hội Đảng bộ thành phố

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO