TP Hồ Chí Minh công bố công trình sân khấu đặc biệt 'Nước non vạn dặm'

T.Luân - H.Tuyết 23/07/2022 14:24

Vở sân khấu cải lương “Nợ nước non" (phần 1) được công bố dựa theo nội dung tác phẩm văn học và sân khấu hóa cùng tên “Nước non vạn dặm” của nhà văn Nguyễn Thế Kỷ được ra mắt tại TP HCM, là công trình đặc biệt kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Sáng 23/7, tại TP HCM, Ban Tuyên giáo Thành ủy TP HCM, Sở Văn hóa và Thể thao TP, Sở Thông tin và Truyền thông TP đã phối hợp cùng Nhà hát Cải lương Việt Nam tổ chức công bố giới thiệu công trình sân khấu đặc biệt “Nước non vạn dặm” và ra mắt vở diễn “Nợ nước non” (phần 1) của công trình sẽ ra mắt công chúng vào ngày 25-26/7 tại Nhà hát TP HCM.

Theo đại diện BTC, đây là hoạt động nghệ thuật nhằm thiết thực kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2022) và 111 năm ngày Bác ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911-5/6/2022).

Quang cảnh buổi họp báo công bố tác phẩm đặc biệt sân khấu cải lương “Nước non vạn dặm” sáng 23/7 tại Trung tâm Báo chí TP HCM. Ảnh: Hoàng Tuyết.

Cả vở diễn và tiểu thuyết có cùng tên “Nợ nước non” phần 1 và tập 1 của “Nước non vạn dặm” gồm 3 phần, 3 tập do Nhà văn, PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ, Chủ tịch Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương cầm bút và chuyển thể sang kịch bản sân khấu cải lương để đạo diễn Triệu Trung Kiên và ê kíp nghệ thuật dàn dựng biểu diễn trên các sân khấu của cả nước.

Nhà văn, PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ, Chủ tịch Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương thông tin tại buổi họp báo công bố. Ảnh: Hoàng Tuyết.

Trong tập 1, vở cải lương khắc họa những ký ức lịch sử, xã hội, những yếu tố văn hóa, tư tưởng, xã hội đã hun đúc, rèn dũa nên Nguyễn Sinh Cung - Nguyễn Tất Thành - Văn Ba để Người thực hiện chuyến đi lịch sử vạn dặm từ quê nhà Nghệ An đến kinh đô Huế, qua Bình Định, Phan Thiết đến bến cảng Sài Gòn, cho chuyến vượt trùng khơi cứu nước ngày 5 tháng 6 năm 1911.

Cũng theo BTC, ở hai tập tiếp theo của bộ tiểu thuyết và phần hai, phần ba của tác phẩm sân khấu cùng tên “Nước non vạn dặm” dự kiến ra mắt công chúng vào các năm 2023, 2024 (dự kiến tên gọi là “Lênh đênh bốn biển” và “Người về”).

Trong 2 phần này, tác giả, đạo diễn và ê kíp sáng tạo tiếp tục khắc họa, lý giải, ngợi ca con đường bôn ba cứu nước của Văn Ba - Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh ở nước ngoài và những năm tháng Người về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam.

Buổi công bố công trình sân khấu đặc biệt “Nợ nước non” thu hút sự quan tâm, đặt câu hỏi của nhiều cơ quan báo chí trung ương và TP HCM. Ảnh: Hoàng Tuyết.

Theo đại diện BTC, vở diễn sân khấu "Nước non vạn dăm" tập 1 sẽ ra mắt công chúng vào ngày 25-26/7 tại Nhà hát TP HCM. Trong đó, có sự tham gia của nhiều diễn viên như: bé Anh Đức (vai Nguyễn Sinh Cung), Minh Hải (vai Nguyễn Tất Thành), Như Quỳnh (bà Hoàng Thị Loan), Mạnh Hùng (Nguyễn Sinh Sắc), Ngân Hà (Út Huệ)…

Tất cả nhân vật cho vở diễn đều được tác giả kịch bản Nguyễn Thế Kỷ và đạo diễn Triệu Chung Kiên cẩn thận chọn lựa nhằm thể hiện thành công nhất hình ảnh Bác Hồ từ Nguyễn Sinh Cung cho tới giai đoạn lấy tên là Nguyễn Tất Thành. "Ở vở diễn này chúng tôi còn kết hợp độc đáo giữa nghệ thuật Cải lương, Ví Giặm Nghệ Tĩnh, ca Huế, Bài chòi và dân ca Nam Bộ để miêu tả rõ hơn về nhân vật Nguyễn Sinh Cung”, nhà văn, PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ, Chủ tịch Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương cho biết tại sự kiện.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    TP Hồ Chí Minh công bố công trình sân khấu đặc biệt 'Nước non vạn dặm'

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO