TP Hồ Chí Minh không còn 'xe dù bến cóc'

Đoàn Xá 11/02/2017 09:35

Theo thông tin từ Sở GTVT thành phố, qua thanh tra, kiểm tra, giám sát các hoạt động vận tải thời gian qua, đặc biệt là trong dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên Đán thấy thành phố cơ bản không còn xuất hiện tình trạng “xe dù bến cóc”.

Nghĩa là, hầu hết các hoạt động kinh doanh vận tải hành khách trên địa bàn thành phố đều được cấp giấy phép, hoạt động tại những điểm đúng theo quy định, không còn các xe không phù hiệu, không có điểm đón trả khách cố định như trước.

Cụ thể, thành phố hiện có 86 điểm được phép kinh doanh vận tải đón/trả khách. Và các hãng xe hoạt động cũng đều đăng ký đón trả khách tại các điểm này. Đặc biệt, do nhận thức của người dân tăng cao, các xe không biển hiệu, không có giấy phép đã không cạnh tranh được các xe có thương hiệu nên không còn tồn tại nữa.

Tuy nhiên, một trong những hạn chế của việc kinh doanh vận tải là giá vé thì cơ quan chức năng vẫn chưa kiểm soát được.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    TP Hồ Chí Minh không còn 'xe dù bến cóc'

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO