TP Hồ Chí Minh long trọng tổ chức Lễ giỗ lần thứ 190 Đức Thượng công Tả quân Lê Văn Duyệt

Hồng Phúc 26/08/2022 16:01

Ngày 26/8, Ban Tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn TP HCM đã long trọng tổ chức Lễ giỗ lần thứ 190 Đức Thượng công Tả quân Lê Văn Duyệt (1832-2022) tại Di tích Lịch sử Văn hóa Lăng Lê Văn Duyệt, quận Bình Thạnh, TP HCM.

Đến dự lễ giỗ Đức Thượng công Tả quân Lê Văn Duyệt có ông Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM; ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND TPHCM; bà Trần Kim Yến, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam TPHCM; đại diện lãnh đạo các cơ quan ban ngành của TP HCM và bà Lê Thị Bân, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh, hậu duệ Đức Thượng công Lê Văn Duyệt.

Đoàn lãnh đạo TPHCM dâng hương tưởng nhớ Đức Thượng công Tả quân Lê Văn Duyệt trong khu di tích Lịch sử Văn hóa Lăng Lê Văn Duyệt, quận Bình Thạnh, TPHCM.

Tại lễ giỗ, lãnh đạo TP HCM và các đại biểu đã tham gia các nghi thức lễ Cúng Tiên thường, lễ mời trầu cau, rượu lễ, tặng lộc,...Sau đó, đoàn đại biểu đã thành kính dâng hương tại Chánh điện và tại phần mộ Đức Thượng công Tả quân Lê Văn Duyệt trong khu di tích Lịch sử Văn hóa Lăng Lê Văn Duyệt, quận Bình Thạnh, TP HCM.

Cũng tại lễ giỗ, đã diễn ra biểu diễn nghệ thuật cải lương, tuồng, hát bội truyền thống của các nghệ sĩ Nhà hát Nghệ thuật Hát bội TP HCM.

Theo Ban Quản lý lăng, trong hai ngày diễn ra lễ giỗ cũng sẽ diễn ra các sự kiện như cúng chánh giỗ theo nghi thức tế lễ Tiểu cung đình triều Nguyễn, Tế Tiền hiền – Hậu hiền – Anh hùng liệt sĩ và biểu diễn nghệ thuật hát bội và đón tiếp nhân dân từ khắp mọi miền đến tham dự, chiêm bái,…

Đức Thượng công Tả quân Lê Văn Duyệt sinh năm 1764, nguyên quán Quảng Ngãi, sinh quán làng Hòa Khánh, huyện Kiến Phong, tỉnh Định Tường (nay là huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang). Ông hai lần được cử làm Tổng trấn Gia Định (từ năm 1812 - 1815 và từ năm 1820 - 1832). Là một vị quan công minh, thanh liêm, chính trực, luôn quan tâm chăm lo đời sống nhân dân, giữ an và mở mang vùng đất Nam bộ nên khi tạ thế (1832), Tả quân Lê Văn Duyệt được nhân dân xây Lăng mộ ở khu vực Bà Chiểu (quận Bình Thạnh, TP HCM) và cung kính thờ phụng đến nay.

Ban Quản lý Lăng Lê Văn Duyệt nhận Bằng chứng nhận di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia do Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch công nhận vào ngày 25/8/2022.

Năm 1989, Công trình kiến trúc nghệ thuật Lăng Lê Văn Duyệt vinh dự đón nhận Bằng công nhận Di tích lịch sử - văn hóa cấp quốc gia. Đến ngày 25/8/2022, lăng tiếp tục đón nhận Bằng chứng nhận di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia do Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch công nhận, nhân dịp Lễ giỗ lần thứ 190 Đức Thượng Công Tả quân Lê Văn Duyệt.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    TP Hồ Chí Minh long trọng tổ chức Lễ giỗ lần thứ 190 Đức Thượng công Tả quân Lê Văn Duyệt

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO