TP Hồ Chí Minh: Người dân Thủ Thiêm trong khu 4,3 ha đồng tình với hướng giải quyết mới

Thanh Giang 05/01/2019 08:00

Ngày 4/1, tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, do UBND TP HCM tổ chức, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân khẳng định, hướng giải quyết khiếu nại ở Thủ Thiêm rõ ràng hơn nên nhận được sự đồng thuận cao từ người dân.

Về hướng giải quyết, Ban Thường vụ Thành ủy TP HCM có ý kiến, đối với phần diện tích đất quy hoạch giao thông đi qua khu vực 4,3ha được giữ nguyên. Diện tích còn lại sẽ dành cho thương mại, dịch vụ, xây dựng chung cư tái định cư. Liên quan đến chính sách hỗ trợ bồi thường cho 321 hộ dân trong khu 4,3 ha, thành phố tiếp tục xem xét đền bù bổ sung cho 166 hộ nhận nhà đất nơi khác. Còn lại 155 hộ bị cưỡng chế, thành phố chuẩn bị 3 phương án, cụ thể: Tái định cư bằng căn hộ chung cư ở ngoài khu, tái định cư tại chung cư trong khu, tái định cư bằng đền bù và giao đất nền gần khu.

Trước đó, thực hiện chỉ đạo của thành phố UBND quận 2 gặp gỡ 85% hộ dân trong khu 4,3ha đa số người dân đồng tình với giải pháp của thành phố. Ban Thường vụ Thành ủy giao, UBND thành phố tiếp tục chỉ đạo quận 2 gặp từng hộ dân trong khu 4,3 ha để nghe ý kiến về chính sách hỗ trợ. Thời gian hoàn thành việc lấy ý kiến trước ngày 15/1.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    TP Hồ Chí Minh: Người dân Thủ Thiêm trong khu 4,3 ha đồng tình với hướng giải quyết mới

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO