TP Hồ Chí Minh vượt mốc 9.000 người tử vong do Covid-19

Lê Anh 01/09/2021 14:40

Trưa 1/9, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 TP HCM (Ban chỉ đạo) thông tin nhanh về công tác triển khai phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thành phố.

Theo Ban chỉ đạo thành phố, tính từ 18g ngày 30/8 đến 18g ngày 31/8, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 ghi nhận 5.444 trường hợp nhiễm mới tại TP HCM. Như vậy, trong đợt dịch thứ 4 bắt đầu từ ngày 27/4 đến nay, thành phố đã có tổng cộng 221.254 trường hợp nhiễm được công bố.

TP HCM bước vào kỳ nghỉ lễ 2/9 với quyết tâm cao trong ngăn chặn tăng số ca nhiễm mới.
TP HCM bước vào kỳ nghỉ lễ 2/9 với quyết tâm cao trong kìm chế đà tăng số ca nhiễm mới.

Hiện nay thành phố đang điều trị cho 40.561 bệnh nhân, trong đó đáng chú ý có đến gần 2.570 trẻ em dưới 16 tuổi. Cho đến nay, thành phố cũng xuất viện cộng dồn cho hơn 110.000 bệnh nhân đã điều trị khỏi bệnh.

Theo Ban chỉ đạo thành phố, trong ngày có 335 trường hợp bệnh nhân tử vong, nâng tổng số tử vong cộng dòn đến nay lên tới 9.204 trường hợp.

Trước diễn biến trên, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có công điện gửi Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu tăng cường thực hiện công tác chống dịch, đặc biệt trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9. Trong đó, dứt khoát thực hiện nghiêm, triệt để, dứt khoát việc giãn cách xã hội theo tinh thần "ai ở đâu, ở yên đó".

Đặc biệt, trong dịp nghỉ lễ không để xảy ra các trường hợp tập trung đông người, không để tình trạng người dân di chuyển, ra đường gia tăng trong kỳ nghỉ lễ 2/9. Thủ tướng cũng yêu cầu xử nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về phòng chống dịch bệnh.

Theo kế hoạch, TP HCM đề ra lộ trình 3 giai đoạn tiêm vaccine covid-19 từ nay đến cuối năm. Đối tượng được mở rộng bao gồm toàn bộ người dân trên địa bàn thành phố trong độ tuổi quy định sẽ dược chỉ định sử dụng vaccine. Trong khi đó, Sở GDĐT thành phố có tờ trình gửi Thường trực UBND TP về việc tiêm vaccine cho học sinh từ 12 đến 18 tuổi năm học 2021-2022.

Để đảm bảo giảm lưu lượng người ra đường, Sở GTVT TP HCM cũng thông báo dừng tiếp nhận, cấp Giấy nhận diện có mã QR đối với các phương tiện vận tải hàng hóa, vận chuyển công nhân, chuyên gia thông qua các đơn vị đầu mối.

Dự kiến, thành phố sẽ triển khai đợt hỗ trợ thứ hai cho khoảng 230.000 lao động tự do, với kinh phí vào khoảng hơn 1.661 tỷ đồng (mức hỗ trợ một lần 1,5 triệu đồng/người). Đồng thời, thành phố cũng đề xuất bổ sung cho nhóm đối tượng này dự kiến lên tới hơn 1,1 triệu người (con số này bằng số lao động phát sinh tăng của đợt 1 cộng với số dự kiến của đợt 2).

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    TP Hồ Chí Minh vượt mốc 9.000 người tử vong do Covid-19

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO