'Transformers: Quái thú trỗi dậy' – Cuộc chiến của những robot biến hình

Vân Vân 04/06/2023 11:03

Mùa hè này, thế giới của những robot biến hình Transformers sẽ trở lại. Phần phim thứ bảy mang tên “Transformers: Quái thú trỗi dậy” hứa hẹn chiêu đãi người hâm mộ với tạo hình bắt mắt của dàn Autobots – những “người hùng” đã âm thầm bảo vệ trái đất trong suốt thời gian qua.

Cái “bắt tay” lịch sử giữa Maximals và Autobots

“Transformers: Quái thú trỗi dậy” (tựa Việt: Máy biến áp: Quái thú trỗi dậy) đánh dấu một bước tiến quan trọng mới cho loạt thương hiệu đình đám, khi lần đầu tiên đưa các nhân vật trong trong loạt hoạt hình “Beast Wars” xuất hiện trên màn ảnh rộng. Phần phim mới sẽ đưa khán giả vào cuộc phiêu lưu xuyên lục địa trong thập niên 90 giữa các autoboot.

"Transformers: Quái thú trỗi dậy" sẽ đưa khán giả lạc vào cuộc phiêu lưu giữa các autoboot.

Lấy bối cảnh vào năm 1994, khi thế lực đen tối đang rình rập xâm chiếm trái đất, khiến Maximal buộc phải hiện thân sau hàng thế kỷ ẩn mình tại nơi này. Đây cũng chính là lí do tạo nên cái “bắt tay” giữa Maximals và Autobots, bởi cuộc chiến này sẽ quyết định số phận của mọi sinh vật trên hành tinh này, mái nhà mà họ đều đang chung sống.

Các nhân vật mới thuộc phe Maximals được tiết lộ trong trailer gồm Optimus Primal, Cheetor, Rhinox và Airazo. Đây đều là những robot có khả năng, phong cách chiến đấu và chuyển động lấy cảm hứng từ động vật.

Trong phần phim thứ 7 - một phe robot mới sẽ xuất hiện.

Một nhân vật mới khác đóng vai trò quan trọng trong phần phim lần này thuộc phe Autobots chính là Mirage. Từng xuất hiện chớp nhoáng trong trailer đầu tiên, Mirage đã ghi điểm cực ấn tượng với khán giả với khả năng tạo ảo ảnh siêu đỉnh cùng những pha rượt đuổi biến hóa thành chiếc siêu xe Porsche đã mắt. Giống như nhiều nhân vật chính khác của “Transformers”, Mirage là một Autobot thế hệ 1, với nguồn gốc đến từ phần đầu tiên của loạt phim.

Mặc dù đây không phải là nhân vật chủ đạo như một số phần phim khác, nhưng Mirage là một phần quan trọng của bộ truyện, xuất hiện trong nhiều câu chuyện nổi tiếng nhất của truyện tranh và hoạt hình Transformers. Anh chàng người máy này và Noah - một cựu chuyên gia điện tử quân sự dự kiến sẽ là bội đôi ăn ý “người - máy” mới của phần phim. Nguồn năng lượng sôi nổi “nhí nhố” của Mirage chắc chắn sẽ tạo nên những khác biệt thú vị so với các nhân vật cực kỳ nghiêm túc như Optimus Prime trong “Transformers: Quái thú trỗi dậy”.

Mirage sẽ gây ấn tượng nhờ tính cách nhí nhố.

Cạnh đó, đoạn trailer cũng tiết lộ phản diện chính, Unicron - một robot “siêu to khổng lồ”, có thể nuốt trọn các hành tinh, là người giao nhiệm vụ và điều khiển Decepticons trong cuộc chiến tại trái đất. Và kẻ cầm đầu đội quân tấn công trái đất chính là Scourge với sức mạnh hủy diệt đáng gờm.

Optimus Primal còn gọi Scourge là nhân vật phản diện nguy hiểm nhất của các “Transformer” trong đoạn trailer. Quả nhiên, ngay những giây sau đó, Scourge không chỉ mang theo phe Terrorcons, mà còn triệu tập đông đảo cả thành viên thuộc phe Predacons để sẵn sàng tiêu diệt toàn bộ Autobots và Maximals.

Hình ảnh của các robot phản diện cũng dần xuất hiện.

Một cuộc chiến với quy mô hoành tráng, những trận chiến căng thẳng, những cơn mưa lửa đạn tràn ngập giữa hàng loạt các robot ngang tài ngang sức dần được tiết lộ ở những khung hình cuối của đoạn trailer. Thế nhưng liệu sự kết hợp ăn ý giữa Autobots và Maximals liệu có đủ để chống lại cả một đội quân đông đảo của Scourge hay không, liệu có Transformer nào sẽ phải hy sinh ở cuộc chiến này? Hay phải chăng sẽ còn cách nào khác để cứu Trái Đất như lời Elena hé lộ?

Dàn diễn viên vừa mới vừa cũ

“Transformers: Quái thú trỗi dậy” được chỉ đạo bởi đạo diễn bởi Steven Caple Jr. (Creed III) và sản xuất bởi Lorenzo di Bonaventura, Michael Bay và Mark Vahradian. Dàn diễn viên mới tham gia gồm Anthony Ramos (Hamilton) đảm nhận vai cựu quân nhân Noah, Dominique Fishback (Judas and the Black Messiah) trong vai nhà nghiên cứu Elena.

Cuộc chiến hiện có trên trái đất giữa Autobots và Decepticons - Maximals có sự tham gia của dàn diễn viên vừa cũ vừa mới.

Ngoài các nhân vật con người đã trở thành nhân vật chính của loạt phim “Transformers”, một loạt các Autobots cả cũ và mới sẽ xuất hiện. Peter Cullen trở lại lồng tiếng cho Optimus Prime, Mirage do Pete Davidson của SNL lồng tiếng, Arcee cũng trở lại với Liza Koshy (Work It) lồng tiến. Wheeljack cũng sẽ trở lại và được lồng tiếng bởi Cristo Fernández (Ted Lasso). Trong khi đó, Dương Tử Quỳnh (Everything Everywhere All At Once) sẽ lồng tiếng cho Maximal Airazor, Maximal Rhinox được David Sobolov lồng tiếng. Cuối cùng, thủ lĩnh của Maximals, Optimus Primal, sẽ được lồng tiếng bởi Ron Perlman (Sons of Anarchy).

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    'Transformers: Quái thú trỗi dậy' – Cuộc chiến của những robot biến hình

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO