Triệt tiêu 'mầm ác'

An Hà 19/04/2022 07:18

Ngày 18/4, Thành ủy Hải Dương có công văn hỏa tốc số 567 về việc xử lý nghiêm hành vi chống người thi hành công vụ tại xã An Thượng (TP Hải Dương). Trước đó, ngày 15/4 trên địa bàn xã An Thượng đã xảy ra vụ chống đối người thi hành công vụ gây hậu quả nghiêm trọng.

Liên quan đến vụ việc trên, Công an TP Hải Dương đã tạm giữ Nguyễn Văn Tùng (38 tuổi), là Giám đốc Công ty TNHH Nam Anh và một đối tượng khác để điều tra, làm rõ.

Thông tin từ lãnh đạo xã An Thượng, vào ngày 15/4, Công ty TNHH Xăng dầu Ngân Giang HD (ở xã An Thượng) thuê một công ty san lấp dự án của doanh nghiệp. Do phần đất của công ty gần với đất của dân, mốc giới lại chưa rõ ràng nên chính quyền xã An Thượng yêu cầu Công ty Ngân Giang HD tạm dừng san lấp để xác định mốc giới. Công ty cũng cam kết tạm dừng việc san lấp.

Chính quyền địa phương đã phân công cán bộ trực chia làm 2 ca, mỗi ca 2 người để giám sát, ngăn chặn việc san lấp. Một kíp do ông Nguyễn Xuân Thắng - Chủ tịch UBND xã cùng một cán bộ địa chính xã An Thượng trực từ 14 giờ đến 20 giờ ngày 15/4. Kíp kia do ông Nguyễn Văn Hanh - Phó chủ tịch UBND xã An Thượng cùng ông Nguyễn Tuấn Anh, cán bộ địa chính xã trực từ 20 giờ đến 7 giờ ngày hôm sau.

Khoảng hơn 21 giờ cùng ngày, khi cán bộ công an đang bàn chuẩn bị lực lượng phối hợp cùng chính quyền canh giữ thì việc san lấp diễn ra.

Lúc này, ông Hanh và ông Tuấn Anh đứng ra ngăn chặn thì bị nhóm người đánh đập dã man. Ông Hanh bị đánh vỡ hộp sọ phía thái dương trái, gãy nhiều răng hàm dưới, gẫy sống mũi, phải cấp tốc đưa về Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) mổ hộp sọ để cứu chữa. Ông Tuấn Anh bị đánh vào đầu, ngực.

Vì sao lại xảy ra sự việc côn đồ hùng hãn, coi thường kỷ cương phép nước đến như vậy? Thông tin ban đầu, theo Chủ tịch UBND xã An Thượng, Công ty Ngân Giang HD có phần đất thương mại, dịch vụ ở thôn Chùa Thượng, xã An Thượng với diện tích gần 5000m2. Thời gian gần đây, Công ty này thuê Công ty TNHH vận tải Nam Anh san lấp diện tích đất này. Việc san lấp này diễn ra từ 14 giờ chiều 15/4.

Tuy nhiên, do diện tích đất thương mại, dịch vụ của Công ty Ngân Giang HD nằm cạnh khu đất nông nghiệp khác mà mốc giới lại chưa rõ ràng nên chính quyền địa phương đã lập biên bản yêu cầu công ty này dừng hoạt động san lấp, cắm rõ mốc giới. Công ty Ngân Giang HD đồng ý và đã thông báo cho Công ty Nam Anh dừng thi công cho đến khi xác định mốc giới rõ ràng mới san lấp.

Tuy nhiên, Công ty Nam Anh vẫn tiến hành tập kết vật liệu và có dấu hiệu san lấp. Với 7-8 xe ô tô tải loại “hổ vồ” nên chỉ cần một đêm là san lấp sang phần đất của dân, đến lúc đó ngăn chặn sẽ rất phức tạp. Do đó, xã phải tiến hành kiểm tra, ngăn chặn, tránh việc san lấp sang phần đất ruộng của dân (khoảng 5000 m2).

Thực hiện nhiệm vụ, Phó Chủ tịch UBND xã An Thượng Nguyễn Văn Hanh và cán bộ công chức địa chính xã Nguyễn Tuấn Anh đã tới khu đất giám sát và yêu cầu các phương tiện vận tải dừng lại khi phát hiện sự việc các công nhân tiếp tục chở đất vào đổ. Tuy nhiên, khi ông Hanh cùng ông Tuấn Anh ra yêu cầu tạm dừng thì bị các đối tượng đánh tàn nhẫn, gây thương tích.

Rồi đây cơ quan chức năng sẽ làm rõ các tình tiết vụ việc, những kẻ côn đồ trực tiếp đánh cán bộ địa phương trong lúc họ làm nhiệm vụ, và kể cả kẻ đứng sau chỉ đạo (hoặc thuê mướn) sẽ phải trả lời trước pháp luật, phải chịu sự trừng trị đích đáng.

Vụ việc nghiêm trọng này thêm một lần nữa gióng lên hồi chuông báo động về sự manh động, côn đồ, coi thường pháp luật, vì tiền bạc mà bất chấp tất cả, kể cả hành hung người có trách nhiệm một cách dã man.

Hành động dã man ấy phải được trừng trị sớm nhất, với hình phạt nặng nhất trong khung hình phạt để không những trừng trị thích đáng những kẻ tay sai trực tiếp gây án, mà còn phải đưa ra ánh sáng những kẻ giấu mặt dùng tiền bạc, vị thế để xúi giục, tổ chức, thuê mướn, chỉ đạo. Chỉ có như vậy “mầm ác” mới bị triệt tiêu, luật pháp mới được sáng rõ.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Triệt tiêu 'mầm ác'

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO