Triệu tập Công ty Quốc Cường Gia Lai tới phiên toà xét xử ông Tất Thành Cang và đồng phạm

Trung Hậu 13/09/2022 18:48

TAND TP HCM quyết định triệu tập đại diện Công ty CP Quốc Cường Gia Lai tới phiên xét xử vụ sai phạm chuyển nhượng 32 ha đất công ở xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, TP HCM, trong đó có liên quan trực tiếp tới ông Tất Thành Cang, cựu Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP HCM.

Ngày 13/9, Thẩm phán Phạm Lương Toản, Chánh Tòa hình sự thuộc TAND TP HCM đã cho biết thông tin liên quan đến quyết định đưa vụ án nêu trên ra xét xử sơ thẩm về hành vi “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí” của ông Tất Thành Cang cùng 9 đồng phạm khác trong vụ án.

Ông Tất Thành Cang bị xét xử trong vụ sai phạm bán rẻ 9 triệu cổ phần SADECO cho Công ty Nguyễn Kim.

Theo đó, phiên tòa sẽ bắt đầu từ ngày 22/9 và dự kiến tuyên án vào ngày 26/9. Ngoài ông Tất Thành Cang, các đồng phạm trong vụ án được triệu tập đến tòa, gồm: Phạm Văn Thông và Phan Thanh Tân (cùng nguyên là Phó Chánh Văn phòng Thành ủy TP HCM), Huỳnh Phước Long, nguyên Trưởng phòng quản lý đầu tư kinh doanh vốn thuộc Văn phòng Thành ủy TP HCM và 6 bị cáo thuộc Công ty TNHH MTV Đầu tư và Xây dựng Tân Thuận (gọi tắt công ty Tân Thuận), gồm: Trần Công Thiện, nguyên Tổng giám đốc; Nguyễn Văn Minh, nguyên Chủ tịch HĐTV; Trần Tấn Hải, nguyên Phó Tổng giám đốc; Nguyễn Thị Ngọc Bích, nguyên kế toán trưởng; Nguyễn Hoàng Việt, nguyên kiểm soát viên và Nguyễn Xuân Tùng, nguyên Trưởng phòng Kinh doanh tổng hợp.

Phiên tòa do Thẩm phán do Chánh tòa hình sự TAND TP HCM Phạm Lương Toản làm chủ tọa. Đại diện Viện KSND TP HCM, gồm 3 kiểm sát viên: Ngô Phạm Việt, Trần Thị Liên và Võ Đức Trí.

Đáng chú ý, tòa quyết định triệu tập đại diện Công ty Quốc Cường Gia Lai, Công ty Tân Thuận và Văn phòng Thành ủy TP HCM tới tòa với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. Ngoài ra, Hội đồng định giá tài sản thường xuyên trong tố tụng hình sự TP HCM; đại diện Chi cục tài chính doanh nghiệp - Sở Tài chính, Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính cũng được mời đến tòa phục vụ công tác xét xử.

Như đã thông tin, Công ty Tân Thuận là doanh nghiệp 100% vốn nhà nước, là chủ đầu tư 2 dự án KDC Phước Kiển và KDC Ven Sông, TP HCM. Bản cáo trạng xác định, từ năm 2017, Công ty Tân Thuận đã quyết định chuyển nhượng 32 ha đất dự án Phước Kiển với giá rẻ mạt là 1,29 triệu đồng/m2, gây thiệt hại của nhà nước hơn 202,6 tỷ đồng. Tương tự, việc chuyển nhượng dự án KDC Ven Sông cho Công ty Quốc Cường Gia Lai cũng đã gây thiệt hại hơn 532 tỷ đồng.

Trong các sai phạm kể trên, ông Tất Thành Cang và các đồng phạm đã "bút phê" và thực hiện các thủ tục trái quy định của pháp luật, không thẩm định giá, đấu giá. Trong vụ án này, bị cáo Trần Công Thiện, nguyên Tổng Giám đốc Công ty Tân Thuận được xác định có vai trò chủ mưu, xuyên suốt./.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Triệu tập Công ty Quốc Cường Gia Lai tới phiên toà xét xử ông Tất Thành Cang và đồng phạm

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO