Trụ sở bỏ hoang, lãng phí sau sáp nhập xã

PHÚC QUYỀN 30/12/2020 07:11

Tháng 2/2020, TP Hải Phòng tiến hành sáp nhập 12 xã (phường) tại 4 quận (huyện) thành 6 đơn vị hành chính cấp xã. Sau sáp nhập xã, đã xuất hiện tình trạng một số trụ sở bị bỏ hoang, gây lãng phí.

Trụ sở, phòng chức năng được đầu tư hàng tỷ đồng buộc phải bỏ hoang sau khi sáp nhập.

Thực trạng này đang diễn ra tại huyện Tiên Lãng, TP Hải Phòng trong 10 tháng qua, gây lãng phí tài sản công nhà nước. Thực hiện Nghị quyết 819 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã, huyện Tiên Lãng (TP Hải Phòng) sáp nhập xã Tiên Hưng và Vinh Quang thành xã Vinh Quang; xã Tiên Tiến và xã Quyết Tiến thành xã Quyết Tiến.

Sau sáp nhập, trung tâm hành chính xã mới là trụ sở xã Quyết Tiến và xã Vinh Quang, dư thừa hai trụ sở xã Tiên Hưng và Tiên Tiến (cũ). Trong số này, có trụ sở xã Tiên Tiến vừa xây dựng, sửa chữa lại khang trang đón nhận xã nông thôn mới, nhưng buộc phải bỏ hoang.

Bên cạnh những mặt tích cực thấy được sau sáp nhập xã, thì vẫn còn tồn tại nhiều bất cập như: tình trạng thừa cán bộ, thừa cơ sở hạ tầng nhưng lại thiếu nơi làm việc, thiếu nơi hội họp tại trụ sở mới...

Nhìn trụ sở khang trang xuống cấp do không được thường xuyên sử dụng, ông Phạm Văn Thoáng, bảo vệ tại trụ sở xã Tiên Tiến (cũ) xót xa cho biết, từ tháng 2 đến nay nhiệm vụ của ông trông coi trụ sở cũng như một số tài liệu còn lưu trữ trong các phòng ban.

Để đưa xã Tiên Tiến (cũ) đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018, huyện Tiên Lãng tập trung nguồn lực đầu tư sửa chữa, cải tạo trụ sở làm việc với hàng chục phòng làm việc cùng bộ phận “một cửa” khang trang. Trong đó, năm 2018 tiến hành xây mới dãy nhà 2 tầng trị giá hơn 3 tỷ đồng.

Bà Phạm Thị Chung, Bí thư Đảng ủy xã Quyết Tiến, huyện Tiên Lãng (TP Hải Phòng) mong muốn thành phố có phương án chuyển đổi, hoặc đấu giá tài sản trụ sở, tránh tình trạng lãng phí tài sản công.

Tương tự vậy, tại trụ sở xã Tiên Hưng (cũ) với 20 phòng làm việc cùng nhà văn hóa xã mới được đầu tư cải tạo, sửa chữa cũng bị bỏ hoang. Hàng tháng hai địa phương phải bỏ tiền ra thuê bảo vệ trông coi. Trong khi đó, trụ sở mới vẫn thiếu phòng làm việc, hội trường không đảm bảo việc tổ chức các hoạt động của địa phương.

Về giải quyết tình trạng lãng phí khi bỏ hoang trụ sở, ông Lương Văn Công, Chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng (TP Hải Phòng) thông tin: Mới đây, tại cuộc khảo sát về việc sử dụng tài sản công trên địa bàn TP Hải Phòng, huyện Tiên Lãng có kiến nghị với thành phố có phương án thanh lý, chuyển mục đích sử dụng trụ sở xã Tiên Tiến và Tiên Hưng (cũ), tránh tình trạng bỏ không lãng phí. Trước mắt, huyện giao hai địa phương tập trung công tác bảo vệ tài sản chờ khi có sự chỉ đạo của thành phố.

Thiết nghĩ, TP Hải Phòng sớm có phương án xử lý việc dôi dư tài sản sau sáp nhập, tránh tình trạng lãng phí tài sản công của thành phố.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Trụ sở bỏ hoang, lãng phí sau sáp nhập xã

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO