Trước ngày 25/9, Đà Nẵng phải báo cáo vụ việc Trung tâm hành chính

Bình Nguyên 14/09/2016 07:30

Thông tin từ Bộ Xây dựng, ngày 13/10, theo đó để có cơ sở báo cáo Thủ tướng, Bộ Xây dựng đề nghị UBND TP Đà Nẵng có ý kiến chính thức về các nội dung liên quan đến Trung tâm hành chính trước ngày 25/9, gồm: Cấp quyết định đầu tư, chủ đầu tư, đơn vị thiết kế, đơn vị thẩm tra, đơn vị tổng thầu xây lắp, đơn vị tư vấn giám sát…

Tòa nhà Trung tâm hành chính Đà Nẵng khánh thành tháng 9/2014; có tổng mức đầu tư hơn 2.000 tỷ đồng; được thiết kế theo biểu tượng ngọn hải đăng, cao 37 tầng, 34 tầng nổi, 2 tầng hầm làm chỗ để xe; tầng thượng làm nơi ngắm cảnh. Bao quanh là hệ thống vách kính khung nhôm khép kín, tổng diện tích hơn 21.000m2.

Sau 2 năm đi vào hoạt động, đã có nhiều thông tin trái chiều về tính hiệu quả của tòa nhà này. Đây là nơi làm việc của khoảng 1.600 công chức, gồm lãnh đạo thành phố, các sở, ngành.

Tuy nhiên thời gian quan, nhiều ý kiến phản ánh một số bất cập của tòa nhà như: thiếu ôxy, nóng nực, an toàn cháy nổ, an toàn giao thông..., vì vậy vấn đề di dời đã được đặt ra.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Trước ngày 25/9, Đà Nẵng phải báo cáo vụ việc Trung tâm hành chính

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO