Tuổi trẻ Đắk Lắk, tiên phong xây dựng, bảo vệ quê hương, đất nước giàu mạnh, văn minh

Thanh Nga 14/10/2022 16:17

Trong 2 ngày 13 và 14/10, tại TP Buôn Ma Thuột đã diễn ra Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Đắk Lắk lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022-2027. Đây là sự kiện chính trị trọng đại, ngày hội lớn của tuổi trẻ các dân tộc tỉnh Đắk Lắk - Nơi quyết định những vấn đề quan trọng đối với Công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi toàn tỉnh trong nhiệm kỳ tới.

....
Các tiết mục văn nghệ đặc sắc chào mừng Đại hội.

Dự Đại hội có ông Ngô Văn Cương, Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đoàn; Y Biêr Niê, Phó Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk; đại diện lãnh đạo Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các sở, ban, ngành, đoàn thể địa phương, cùng 300 đại biểu đại diện hơn 90.000 đoàn viên trên địa bàn toàn tỉnh đã về dự.

Đại hội lần này với khẩu hiệu hành động Tuổi trẻ Đắk Lắk Tiên phong, Bản Sắc, Đoàn kết, Sáng tạo, Phát triển, những quyết định của Đại hội thể hiện ý chí và khát vọng cao đẹp của tuổi trẻ tỉnh nhà, được đem tài năng, sức trẻ xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước giàu mạnh, văn minh.

...
300 đại biểu đại diện hơn 90 nghìn đoàn viên trên địa bàn toàn tỉnh Đắk Lắk đã về dự Đại hội.

Trong nhiệm kỳ qua, tổ chức Đoàn các cấp của tỉnh Đắk Lắk không ngừng nỗ lực, sáng tạo, thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2017-2021 đã đề ra. Nổi bật nhất trong nhiệm kỳ đó là “Phong trào thanh niên tình nguyện”.

Toàn tỉnh đã thực hiện 6.235 công trình, phần việc thanh niên; vận động, xã hội hóa các nguồn kinh phí để triển khai các công trình, phần việc thanh niên như: xây dựng 53,61 km đường giao thông nông thôn, trị giá 12 tỷ 790 triệu đồng; bàn giao 7 công trình cầu giao thông nông thôn với kinh phí 2 tỷ 944 triệu đồng; bê tông hóa 82 sân bóng chuyền, sân nhà văn hóa cộng đồng trị giá 3 tỷ 360 triệu đồng… phục vụ nhu cầu sinh hoạt của thanh thiếu nhi và nhân dân.

Các cấp Đoàn trong tỉnh đã thành lập 425 đội hình tình nguyện, tổ chức được 2.541 hoạt động tuyên truyền về văn minh đô thị, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng chống dịch Covid-19; xây dựng và sửa chữa 888 căn nhà tình nghĩa, nhà nhân ái, nhà Khăn quàng đỏ với tổng trị giá 10 tỷ 381 triệu đồng; xây dựng 120 điểm vui chơi, sân sinh hoạt trị giá 2 tỷ 534 triệu đồng; đưa vào sử dụng 122 km công trình thắp sáng đường quê trị giá 1 tỷ 812 triệu đồng….

Các hoạt động tình nguyện tham gia bảo đảm an sinh xã hội được triển khai hiệu quả đến tận vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, như trao 150 nghìn phần quà, gần 10 nghìn suất học bổng, 15.500 chiếc áo ấm… với tổng trị giá trên 15 tỷ đồng.

Các đại biểu về dự đại hội tham quan triển lãm tranh tại đại hội.
Các đại biểu tham quan triển lãm tranh tại Đại hội.

Trong nhiệm kỳ đã tổ chức được 39 cuộc thi ý tưởng sáng tạo với 2.280 sản phẩm tham gia; duy trì, thành lập mới 228 câu lạc bộ thanh niên khởi nghiệp, thanh niên làm kinh tế giỏi, thanh niên giúp nhau phát triển kinh tế…; hỗ trợ 107 dự án khởi nghiệp, sáng tạo cho 458 thanh niên với kinh phí hơn 5 tỷ đồng; giới thiệu việc làm cho 28.815 đoàn viên, thanh niên; tổ chức 255 lớp đào tạo nghề cho 12.669 thanh niên; giải quyết việc làm cho 6.725 đoàn viên, thanh niên…

Trong nhiệm kỳ, các cấp bộ đoàn trong toàn tỉnh đã kết nạp được 68.463 đoàn viên mới; giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp được 11.511 đảng viên mới…

....
Phó Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Y Biêr Niê tặng bức trướng cho Đại hội.

Phát biểu tại đại hội, Phó Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Y Biêr Niê biểu dương những thành tích tuổi trẻ tỉnh nhà đã đạt được trong thời gian qua. Ông đề nghị các cấp bộ Đoàn cần lấy tinh thần cuộc vận động “ tuổi trẻ Đắk Lắk, học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” là sợi chỉ đỏ xuyên suốt trong tư tưởng chỉ đạo công tác tư tưởng văn hóa của Đoàn trong nhiệm kỳ 12.

Theo Phó Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Y Biêr Niê: Đoàn thanh niên không chỉ là bộ phận công tác vận động quần chúng, mà còn là bộ phận quan trọng trong công tác xây dựng Đảng. Vì vậy các cấp bộ Đoàn cần tập trung xây dựng Đoàn vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức làm nòng cốt chính trị trong phong trào thanh niên; đặc biệt coi trọng nâng cao chất lượng của các tổ chức cơ sở Đoàn nhất là địa bàn thôn buôn; mở rộng đa dạng hóa các hình thức đoàn kết, tập hợp thanh niên, chú trọng thanh niên vùng dân tộc thiểu số, thanh niên vùng có đạo; thường xuyên chăm lo, bồi dưỡng đoàn viên, nâng cao chất lượng đoàn viên, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp; rèn luyện những cán bộ Đoàn có đủ phẩm chất năng lực để bổ sung cho Đảng những cán bộ ưu tú; giáo dục thanh thiếu niên nhi đồng, hướng các em trở thành những đoàn viên ưu tú, trở thành những công dân có ích cho đất nước mai sau.

....
Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Ngô Văn Cương phát biểu tại Đại hội.

Phát biểu tại Đại hội, Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Ngô Văn Cương đề nghị: trong nhiệm kỳ mới các cấp bộ Đoàn trong tỉnh cần đặc biệt quan tâm hỗ trợ đoàn viên, thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp, khơi dậy khát vọng vươn lên làm giàu của bản thân, gia đình và xã hội, góp phần xây dựng quê hương Đắk Lắk ngày càng giàu đẹp.

Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Ngô Văn Cương cho rằng, trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0 diễn ra mạnh mẽ, chuyển đổi số trở thành yêu cầu tất yếu, khách quan và phong trào thanh niên hiệu quả, nhanh hơn, minh bạch hơn, giúp tạo ra các giá trị mới, tăng năng suất lao động…Chuyển đổi số mở ra cơ hội bình đẳng và là cơ hội để thanh niên Đắk Lắk vươn lên làm giàu.

Để thực hiện chuyển đổi số thanh niên phải là nòng cốt, cán bộ đoàn phải là người dẫn dắt, Bác Hồ đã từng dạy: Thanh niên đã đi đầu trong công cuộc giành độc lập thống nhất đất nước thì nay sứ mệnh mới của thanh niên là đi đầu trong công cuộc giải phải phóng dân tộc khỏi đói nghèo và trở thành nước phát triển.

Chuyển đổi số giúp quá trình thực hiện công tác Đoàn đóng vai trò hết sức quan trọng trong phát kinh tế, xã hội hiện nay và thời gian tới, với sự năng động, sáng tạo, nhạy bén với khoa học-công nghệ, thanh niên được kỳ vọng là lực lượng đi đầu trong chuyển đổi số. Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Ngô Văn Cương tin tưởng tuổi trẻ các dân tộc tỉnh Đắk Lắk tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp, mang nhiệt huyết và sức sáng tạo của tuổi trẻ xung kích, tình nguyện hoàn thành xuất sắc các chương trình, mục tiêu Đại hội đề ra.

.... Khẩu hiệu hành động tuổi trẻ Đắk Lắk tại Đại hội: Tiên phong, Bản Sắc, Đoàn kết, Sáng tạo, Phát triển.

Với khẩu hiệu hành động Tuổi trẻ Đắk Lắk Tiên phong, Bản Sắc, Đoàn kết, Sáng tạo, Phát triển, trong nhiệm kỳ mới, Đại hội đề ra 14 chỉ tiêu và 8 nhiệm vụ, giải pháp công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi, với mục tiêu bồi dưỡng thế hệ thanh niên Đắk Lắk có lý tưởng cách mạng, bản lĩnh chính trị, giàu lòng yêu nước, thực hiện lý tưởng của chế độ chủ nghĩa xã hội; có ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển quê hương Đắk Lắk giàu đẹp, văn minh; có trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội. Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Đắk Lắk có trí tuệ, đạo đức, sức khỏe, văn hóa; có ý chí lập thân, lập nghiệp, năng động, sáng tạo, ứng dụng các thành tựu khoa học, công nghệ hiện đại, chuyển đổi số…

...
Phó Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Y Biêr Niê tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành khóa mới.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Tỉnh đoàn Đắk Lắk khóa XII, nhiệm kỳ 2022-2027 gồm 33 đồng chí; bầu Ban Thường vụ Tỉnh đoàn gồm 8 đồng chí. Đồng chí H’Giang Niê tái đắc cử Bí thư Tỉnh đoàn Đắk Lắk khóa XII, nhiệm kỳ 2022-2027. Các đồng chí Y Lê Pas Tơr, Phan Thị Trinh, Trần Doãn Tới được tín nhiệm bầu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh đoàn.

...
Đồng chí H’Giang Niê tái đắc cử Bí thư Tỉnh đoàn Đắk Lắk khóa XII, nhiệm kỳ 2022-2027.

Dịp này, Trung ương Đoàn tặng Kỷ niệm chương “Vì thế hệ trẻ” cho 12 cá nhân; Tỉnh đoàn Đắk Lắk tặng 20.000 chiếc xe đạp cho đội viên, thiếu nhi có hoàn cảnh gia đình khó khăn trên địa bàn tỉnh.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tuổi trẻ Đắk Lắk, tiên phong xây dựng, bảo vệ quê hương, đất nước giàu mạnh, văn minh

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO