Thầy trò HLV Mai Đức Chung đã có mặt tại Ba Lan trong hành trình tập huấn tại châu Âu để chuẩn bị cho World Cup nữ 2023.
Trước đó trong thời gian tập huấn tại Đức, tuyển nữ Việt Nam có 2 trận giao hữu, thắng CLB Eintracht Frankfurt với tỷ số 2-1 và thắng CLB Schott Mainz với tỷ số 2-0. Nguyễn Thị Bích Thuỳ và Phạm Hải Yến đã thay nhau lập công cho Đội tuyển Nữ Việt Nam, trong khi bàn thắng của U20 Eintracht Frankfurt thuộc về Khalifa. Còn ở trận thứ 2, Đội tuyển Nữ Việt Nam đã có chiến thắng 2-0 trước câu lạc bộ Schott Mainz nhờ các bàn thắng của Phạm Hải Yến và Nguyễn Thị Thúy Hằng.
Sau 2 chiến thắng trước các đội bóng tại nước Đức, đội tuyển nữ Việt Nam tiếp tục cuộc hành trình tập huấn tại châu Âu và điểm đến tiếp theo chính là Ba Lan.
Đánh giá về hai trận đấu đã qua, HLV Mai Đức Chung khẳng định đây là những trận đấu bổ ích cho các cầu thủ nhằm tích luỹ kinh nghiệm cho Vòng chung kết bóng đá nữ thế giới 2023 tại New Zealand và Australia vào tháng 7 tới đây. Chia sẻ về những tính toán đội hình trong hai trận đấu vừa qua, ông Chung nói: “Chúng ta phải đá phòng ngự nhiều để chống bóng bổng và các pha phối hợp của đối phương, từ đó áp sát và phản công nhanh, do tầm vóc các cầu thủ của chúng ta thấp nhỏ hơn. Chúng ta phải cọ xát với các đối thủ to cao, có tốc độ tốt để không bỡ ngỡ khi sắp tới phải thi đấu với Mỹ, Hà Lan và Bồ Đào Nha. Các trận đấu giao hữu sẽ là kinh nghiệm quý cho các cầu thủ khi dự World Cup”.
Tại vòng chung kết World Cup 2023, Đội tuyển nữ Việt Nam nằm ở bảng E cùng với các đội tuyển nhà đương kim vô địch Mỹ, Hà Lan và Bồ Đào Nha. Bảng đấu được nhận định quá khó để thầy trò HLV Mai Đức Chung tạo nên “địa chấn”. Đội tuyển Mỹ hiện đang là đương kim vô địch và cũng đang nắm thành tích tốt nhất lịch sử World Cup nữ với 4 lần vô địch, trong khi Hà Lan là đương kim á quân, còn Bồ Đào Nha được đánh giá cao hơn so với tuyển nữ Việt Nam.
Như vậy, trong lần đầu tiên được tham dự sân chơi lớn, các “nữ chiến binh Sao Vàng” bị đánh giá yếu hơn nhiều đội bóng tại World Cup 2023, nhưng họ lại là một trong số rất ít đội tham dự Giải vô địch thế giới với tinh thần và phong độ đáng khích lệ. Đội tuyển nữ Việt Nam vừa giành HCV bóng đá nữ tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á 2023 và đã giành quyền vào vòng loại thứ 2 bóng đá nữ Olympic 2024 khu vực châu Á.
Lịch thi đấu cũng thử thách rất lớn với đoàn quân của HLV Mai Đức Chung khi trận đấu đầu tiên tại World Cup họ đã phải chạm chán đương kim vô địch Mỹ. Sau đó, các nhà đương kim Á quân thế giới Hà Lan chờ đợi họ trong trận đấu cuối cùng vòng bảng. Rất có thể sẽ phải chịu “mưa bàn thắng”, nhưng nếu ghi được bàn thắng vào lưới của 1 trong 2 “đỉnh cao” thế giới này, tuyển nữ Việt Nam sẽ thực sự tạo được “cú sốc” lớn ngoài mong đợi. Chính bởi vậy, trong giai đoạn chuẩn bị cực kỳ quan trọng tại châu Âu lần này, các nữ cầu thủ Việt Nam đã có nhiều bài tập nhằm tăng cường thể lực cho các tuyển thủ để thi đấu với những đối thủ thể lực tốt. “Tại World Cup sắp tới, gặp các đối thủ cao to nên bọn em phải tăng cường thể lực là lẽ đương nhiên. Ngoài ra, bọn em cũng phải tập cách phán đoán tình huống và điểm rơi của bóng để có thể chống được những pha bóng bổng của đối thủ” - tuyển thủ Bích Thuỷ cho biết.
Sau trận đấu với U23 Ba Lan, tuyển nữ Việt Nam sẽ trở lại Đức vào ngày 20/6 để chuẩn bị đá giao hữu với đội tuyển nữ Đức lúc 18 giờ 15 (giờ địa phương) ngày 24/6. Sau chuyến tập huấn này, các nữ cầu thủ sẽ về nước tiếp tục rèn luyện trước khi tới New Zealand vào ngày 5/7 để chuẩn bị bước vào hành trình tại vòng Chung kết World Cup nữ 2023 (diễn ra từ ngày 20/7-20/8 tại Australia và New Zealand). Tại New Zealand, tuyển Nữ Việt Nam dự kiến sẽ có trận đấu giao hữu với nước chủ nhà vào ngày 10/7.