Ukraine muốn gặp Nga, khẳng định không có kế hoạch tấn công lãnh thổ Nga

Mai Nguyễn (Theo TASS) 02/06/2022 19:35

Ngày thứ 100 của chiến dịch quân sự đặc biệt, một thỏa thuận ‘có thể chấp nhận được’ đối với Ukraine và Nga trên thực tế đã sẵn sàng.

Hoạt động quân sự

Trong một cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình Newsmax, Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky khẳng định, Kiev không có kế hoạch tấn công lãnh thổ Nga, bình luận về các báo cáo rằng đất nước của ông có thể sử dụng nhiều hệ thống tên lửa phóng từ Mỹ để tấn công các mục tiêu ở Nga.

Một cửa hàng bốc cháy ở Kharkiv, Ukraine. Ảnh: AP.
Một cửa hàng bốc cháy ở Kharkiv, Ukraine. Ảnh: AP.
Các phương tiện bốc cháy tại một kho dầu ở Makiivka, Ukraine. Ảnh: AP.
Các phương tiện bốc cháy tại một kho dầu ở Makiivka, Ukraine. Ảnh: AP.

“Tôi biết rằng mọi người ở Mỹ đang nói, hoặc ai đó trong Nhà Trắng đang nói, rằng chúng tôi có thể đang sử dụng hệ thống tên lửa phóng nhiều lần do Mỹ sản xuất để tấn công Nga. Trên thực tế, chúng tôi không có ý định tấn công Nga. Chúng tôi không quan tâm đến Liên bang Nga. Chúng tôi không chiến đấu trên lãnh thổ của họ”, Tổng thống Zelensky nhấn mạnh.

Về phía mình, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, Moscow không tin những tuyên bố của Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky về việc Kiev sẽ không tấn công lãnh thổ Nga, nếu họ có được nhiều hệ thống tên lửa phóng tầm xa do Mỹ sản xuất.

“Không”, Người phát ngôn nói rõ, trả lời câu hỏi liệu Điện Kremlin có tin tưởng những gì Tổng thống Zelensky đã tuyên bố hay không.

“Để Nga tin tưởng, ít nhất phải có những lời hứa như vậy từng được Ukraine thực hiện. Thật không may, điều đó hoàn toàn không tồn tại”, ông Peskov giải thích.

Quân nhân Ukraine hát vang giữa các tòa nhà bị phá hủy ở Borodyanka, Ukraine ngày 5/4. Ảnh: AP.
Quân nhân Ukraine hát vang giữa các tòa nhà bị phá hủy ở Borodyanka, Ukraine ngày 5/4. Ảnh: AP.

Công cuộc đàm phán

Chủ tịch Hội đồng Liên bang (Thượng viện) Quốc hội Nga Valentina Matviyenko đã thông báo hôm 31/5 trong cuộc gặp với Tổng thống Mozambique Filipe Nyusi, Nga và Ukraine đã từng tiến gần đến việc ký kết một thỏa thuận hòa bình.

Chủ tịch Hội đồng Liên bang (Thượng viện) Quốc hội Nga Valentina Matviyenko. Ảnh: TASS.
Chủ tịch Hội đồng Liên bang (Thượng viện) Quốc hội Nga Valentina Matviyenko. Ảnh: TASS.

“Nhân tiện, chúng tôi đang đồng thời đàm phán một thỏa thuận hòa bình với Ukraine. Chúng tôi đã rút quân khỏi Kiev, Kharkov và một thỏa thuận ‘có thể chấp nhận được’ đối với Ukraine và Nga trên thực tế đã sẵn sàng”, bà nhấn mạnh.

Đồng thời nói thêm rằng: “Điều quan trọng là Ukraine sẽ vẫn là một quốc gia trung lập, ngoài khối, điển hình như Áo, rằng Ukraine sẽ là một quốc gia phi hạt nhân hóa. Ukraine đã tự nâng cao các điều kiện của chính mình”.

Về phía Ukraine, quốc gia này không có ý định nhượng lại các vùng lãnh thổ của mình, nhưng có thể sẽ tham gia các cuộc thảo luận về những khó khăn liên quan, Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Newsmax.

Ông khẳng định: “Chúng tôi chưa sẵn sàng nhượng lại bất kỳ phần lãnh thổ nào của mình, vì đó là độc lập của chúng tôi, chủ quyền của chúng tôi. Có những khó khăn nhất định đối với một số vùng lãnh thổ, có một số chi tiết có thể được thảo luận”.

Một phụ nữ đứng tại nhà sau một vụ tấn công bằng tên lửa ở Kiev, Ukraine. Ảnh: AP.
Một phụ nữ đứng tại nhà sau một vụ tấn công bằng tên lửa ở Kiev, Ukraine. Ảnh: AP.

“Những cuộc thảo luận đó là cần thiết để bắt đầu giải quyết những khó khăn và thách thức thông qua các giải pháp ngoại giao. Nếu không, các cuộc đàm phán sẽ không hiệu quả”, nhà lãnh đạo Ukraine nói thêm.

Bộ trưởng Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu cho biết trong một cuộc phỏng vấn với cơ quan Anadolu hôm 31/5 rằng, Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky đã nói với người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ, Recep Tayyip Erdogan, rằng ông muốn gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Trong tương lai gần, Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Ukraine Vladimir Zelensky chỉ có thể gặp nhau để hoàn thiện “một tài liệu nhất định”, tuy nhiên hai bên đã đình chỉ hoạt động này từ lâu, Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nêu rõ hôm 1/6.

Trả lời câu hỏi về việc liệu chuyến thăm Thổ Nhĩ Kỳ của Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov vào ngày 8/6 có liên quan đến cuộc gặp tiềm năng ở Istanbul giữa Moscow, Kiev và Liên hợp quốc hay không, ông Peskov nói rằng, đây vẫn là những sự kiện “đơn lẻ” và chưa có sự liên hệ rõ ràng.

Người dân Ukraine tập trung dưới một cây cầu bị phá hủy khi họ cố gắng chạy trốn bằng cách băng qua sông Irpin ở ngoại ô Kiev, Ukraine. Ảnh: AP.
Người dân Ukraine tập trung dưới một cây cầu bị phá hủy khi họ cố gắng chạy trốn bằng cách băng qua sông Irpin ở ngoại ô Kiev, Ukraine. Ảnh: AP.

Ông Peskov nói thêm, cũng không có bất cứ dấu hiệu nào cho thấy tiềm năng về chuyến thăm của Tổng thống Putin tới Thổ Nhĩ Kỳ: “Đã có lời mời và thời gian sẽ được thống nhất qua con đường ngoại giao”.

Vấn đề nhân đạo

Theo TASS, số người tị nạn từ Ukraine và Donbass sang Nga đã lên đến con số 1,6 triệu người.

“Tính đến sáng 1/6, 1,6 triệu người, bao gồm gần 263.000 trẻ em, đã sơ tán an toàn đến Nga”, nguồn tin nêu rõ và cho biết thêm rằng, hầu hết mọi người đều đến từ Cộng hòa nhân dân Donetsk và Lugansk.

Người dân không ngừng sơ tán khỏi cuộc xung đột ở Ukraine. Ảnh: AP.
Người dân không ngừng sơ tán khỏi cuộc xung đột ở Ukraine. Ảnh: AP.

Hơn 33.000 người, bao gồm 11.000 trẻ em, hiện đang ở tại 559 trung tâm lưu trú tạm thời ở Nga, trong khi những người tị nạn khác đang ở riêng hoặc ở với người thân của họ.

Một số hình ảnh khác tại Ukraine:

Một tòa nhà bị phá hủy tại thị trấn Rubizhne thuộc vùng Luhansk, Ukraine. Ảnh: Reuters.
Một tòa nhà bị phá hủy tại thị trấn Rubizhne thuộc vùng Luhansk, Ukraine. Ảnh: Reuters.
Những phương tiện quân sự bị phá hủy tại thị trấn Rubizhne thuộc vùng Luhansk, Ukraine. Ảnh: Reuters.
Những phương tiện quân sự bị phá hủy tại thị trấn Rubizhne thuộc vùng Luhansk, Ukraine. Ảnh: Reuters.
Một tòa nhà bị hư hại ở Sloviansk, Ukraine. Ảnh: AP.
Một tòa nhà bị hư hại ở Sloviansk, Ukraine. Ảnh: AP.
Tàn dư cuộc xung đột ở Irpin, gần Kiev, Ukraine. Ảnh: AP.
Tàn dư cuộc xung đột ở Irpin, gần Kiev, Ukraine. Ảnh: AP.
Khói bốc lên từ nhà máy thép Azovstal ở Mariupol ngày 5/5. Ảnh: AP.
Khói bốc lên từ nhà máy thép Azovstal ở Mariupol ngày 5/5. Ảnh: AP.
Một người đàn ông đứng trên ban công căn hộ ở vùng Donetsk, Ukraine. Ảnh: AP.
Một người đàn ông đứng trên ban công căn hộ ở vùng Donetsk, Ukraine. Ảnh: AP.
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Ukraine muốn gặp Nga, khẳng định không có kế hoạch tấn công lãnh thổ Nga

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO