Ukraine sẵn sàng thảo luận với Nga về Cộng hòa Crime và việc công nhận lãnh thổ Donbass

Mai Nguyễn (Theo TASS) 22/03/2022 18:32

Ngày thứ 27 của chiến dịch quân sự đặc biệt, Nga vẫn tiếp tục mục tiêu phi quân sự hóa Ukraine, đồng thời không ngừng sơ tán dân thường và gửi viện trợ nhân đạo.

Những thiệt hại quân sự tại Ukraine

Thông tin từ Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga, Thiếu tướng Igor Konashenkov cho biết, vào đêm qua, trực thăng Kamov Ka-52 và Mil Mi-28N của quân đội Nga đã vô hiệu hóa thành công 9 xe tăng cùng 7 xe chiến đấu bộ binh và thiết giáp chở quân nhân của Ukraine.

Một chỉ huy trong Lực lượng Phòng vệ Lãnh thổ Ukraine ở Brovary, đông bắc Kiev, Ukraine. Ảnh: AP.
Một chỉ huy trong Lực lượng Phòng vệ Lãnh thổ Ukraine ở Brovary, đông bắc Kiev, Ukraine. Ảnh: AP.

“Lực lượng phòng không Nga cũng đã bắn rơi 14 máy bay không người lái của Ukraine, trong đó có 1 máy bay không người lái Bayraktar TB2. Một nhóm ‘thợ săn đêm’ gồm trực thăng Ka-52 và Mi-28N đã phá hủy 9 xe tăng, 7 xe chiến đấu bộ binh và thiết giáp chở quân nhân của Ukraine vào đêm qua”, ông chỉ rõ.

Theo Bộ Quốc phòng, nhiệm vụ của các máy bay lục quân tham gia chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại Ukraine là hộ tống các đoàn xe, phá hủy xe bọc thép, vận chuyển lính dù, chuyển quân nhu và hỗ trợ đường không cho quân đội tham gia chiến dịch.

Trại huấn luyện của Lực lượng Phòng vệ Lãnh thổ Ukraine ở Brovary, phía đông bắc Kiev, Ukraine. Ảnh: AP.
Trại huấn luyện của Lực lượng Phòng vệ Lãnh thổ Ukraine ở Brovary, phía đông bắc Kiev, Ukraine. Ảnh: AP.

Ka-52 ‘Alligator’ là máy bay trực thăng thế hệ mới được thiết kế để tiêu diệt xe tăng, cả loại thiết giáp và không bọc thép, nhân lực và trực thăng trong mọi điều kiện thời tiết và bất kỳ thời điểm nào trong ngày.

Ka-52 được trang bị các thiết bị kiểm soát tín hiệu, tác chiến điện tử và hệ thống chống nhiễu nhạy bén.

Mi-28N là máy bay trực thăng tấn công được trang bị hệ thống tên lửa mặt đất và trên không Ataka-V và hệ thống phóng tên lửa phòng không Strelets. Máy bay trực thăng Mi-28N đã từng tham gia vào chiến dịch của quân đội Nga ở Syria.

Một quân nhân Ukraine tại một ngôi làng bị phá hủy ở chiến tuyến miền đông Kiev, Ukraine. Ảnh: Reuters.
Một quân nhân Ukraine tại một ngôi làng ở chiến tuyến miền đông Kiev, Ukraine. Ảnh: Reuters.
Một quân nhân Ukraine tại một ngôi làng bị phá hủy ở chiến tuyến miền đông Kiev, Ukraine. Ảnh: Reuters.
Một quân nhân Ukraine tại một ngôi làng miền đông Kiev, Ukraine. Ảnh: Reuters.

Vấn đề ngoại giao

Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky khẳng định sẽ sẵn sàng thảo luận với Nga về các vấn đề của Cộng hòa Crimea và việc công nhận hai nước Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Lugansk, sau khi phía Ukraine nhận được sự đảm bảo về an ninh.

“Đây là một tình huống rất khó khăn đối với tất cả mọi người. Đối với Crimea, Donbass và tất cả mọi người. Để tìm được lối thoát, Nga phải thực hiện được bước đầu tiên mà tôi đã đề cập, đó là đảm bảo an ninh và kết thúc cuộc chiến”, ông trả lời trong một cuộc phỏng vấn với thông tấn châu Âu và Ukraine.

Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky. Ảnh: TASS.
Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky. Ảnh: TASS.

Theo Tổng thống Zelensky, ông sẵn sàng thảo luận những vấn đề này tại cuộc gặp trực tiếp với Tổng thống Nga Vladimir Putin, “Tôi sẵn sàng đề cập đến những vấn đề này trong cuộc gặp đầu tiên với Tổng thống Nga. Đây đều là những vấn đề rất quan trọng đối với chúng tôi”.

Viện trợ nhân đạo

Theo Bộ Quốc phòng Nga, các quân nhân Nga đã đảm bảo an ninh cho một đoàn xe vận chuyển 20 tấn hàng viện trợ nhân đạo tới thành phố Melitopol, Ukraine.

Bộ này thông tin: “Thông qua trạm kiểm soát biên giới ở Cộng hòa Crimea, quân nhân Nga đã chuyển một lô hàng nhân đạo khác với tổng khối lượng khoảng 20 tấn tới lãnh thổ Ukraine”.

Hàng hóa được chuyển đến người dân sẽ bao gồm các sản phẩm thiết yếu như thức ăn trẻ em, ngũ cốc, thịt và cá đóng hộp, rau quả.

Các tình nguyện viên nấu ăn trong sân của một nhà hát ở thành phố Drohobych, miền tây Ukraine. Ảnh: AP.
Các tình nguyện viên nấu ăn trong sân của một nhà hát ở thành phố Drohobych, miền tây Ukraine. Ảnh: AP.

Bên cạnh đó, máy bay của lực lượng hàng không vận tải quân sự Quân khu phía Đông đã chuyển khoảng 100 tấn hàng viện trợ nhân đạo cho cư dân của hai nước Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Lugansk (DPR và LPR), theo cơ quan ngôn luận của Quân khu phía Đông cho biết ngày 22/3.

Thượng tướng Mikhail Mizintsev, Người đứng đầu Trung tâm Quản lý Quốc phòng Nga cho biết, hơn 4.100 tấn hàng viện trợ nhân đạo đã được Nga chuyển tới Ukraine.

“Phía Nga chuyển vô số chuyến hàng viện trợ nhân đạo đến nhiều khu vực được giải phóng trên khắp Ukraine mỗi ngày. Tổng cộng 4.165 tấn hàng nhân đạo đã được chuyển đến Ukraine kể từ ngày 2/3/2022. Có tới 513 hoạt động nhân đạo đã được tiến hành, trong đó có 21 hoạt động trong ngày hôm qua”, ông nhấn mạnh.

Hoạt động sơ tán

Hơn 16.000 người đã được sơ tán khỏi các khu vực nguy hiểm ở Ukraine, và từ Cộng hòa Nhân dân Lugansk và Donetsk đến Nga trong ngày 22/3, theo Tướng Mikhail Mizintsev.

“Trong ngày qua, có tới 16.054 người, trong đó có 4.631 trẻ em đã sơ tán khỏi các khu vực nguy hiểm ở nhiều vùng khác nhau của Ukraine và từ Cộng hòa Nhân dân Lugansk và Donetsk đến Nga, không có sự tham gia của phía Ukraine. Kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt, đã có thêm 346.740 người, bao gồm 73.614 trẻ em được sơ tán an toàn”, ông khẳng định.

Người dân vẫn tiếp tục sơ tán khỏi Ukraine. Ảnh: AP.
Người dân vẫn tiếp tục sơ tán khỏi Ukraine. Ảnh: AP.

Theo Tướng Mizintsev, khoảng 1.867 phương tiện cá nhân đã đi qua biên giới Nga vào ngày 21/3 và 40.392 phương tiện kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự.

Đồng thời nhấn mạnh rằng hơn 9.500 trung tâm lưu trú tạm thời đang hoạt động ở Nga để hỗ trợ những người tị nạn từ Ukraine.

Một số hình ảnh khác tại Ukraine:

Đống đổ nát của một trung tâm mua sắm ở thủ đô Kiev, Ukraine. Ảnh: AP.
Đống đổ nát của một trung tâm mua sắm ở thủ đô Kiev, Ukraine. Ảnh: AP.
Các nhân viên cứu hỏa cố gắng dập tắt một đám cháy ở trung tâm mua sắm tại thủ đô Kiev, Ukraine. Ảnh: AP.
Các nhân viên cứu hỏa cố gắng dập tắt một đám cháy ở trung tâm mua sắm tại thủ đô Kiev, Ukraine. Ảnh: AP.
Các nhân viên cứu hỏa Ukraine tìm kiếm những người mất tích dưới đống đổ nát trong một trung tâm mua sắm tại thủ đô Kiev, Ukraine. Ảnh: AP.
Các nhân viên cứu hỏa Ukraine tìm kiếm những người mất tích dưới đống đổ nát trong một trung tâm mua sắm tại thủ đô Kiev, Ukraine. Ảnh: AP.
Một trung tâm mua sắm bị phá hủy ở thủ đô Kiev, Ukraine. Ảnh: AP.
Một trung tâm mua sắm ở thủ đô Kiev, Ukraine. Ảnh: AP.
Một tòa nhà bị phá hủy ở thủ đô Kiev, Ukraine. Ảnh: AP.
Một tòa nhà bị phá hủy ở thủ đô Kiev, Ukraine. Ảnh: AP.
Một tòa nhà đổ nát ở thủ đô Kiev, Ukraine. Ảnh: AP.
Một tòa nhà đổ nát ở thủ đô Kiev, Ukraine. Ảnh: AP.
Ô cửa sổ vỡ vụn của một tòa nhà ở Odesa, Ukraine. Ảnh: AP.
Ô cửa sổ vỡ vụn của một tòa nhà ở Odesa, Ukraine. Ảnh: AP.
Đống đổ nát trong một tòa nhà bị hư hại ở thủ đô Kiev, Ukraine. Ảnh: AP.
Đống đổ nát trong một tòa nhà bị hư hại ở thủ đô Kiev, Ukraine. Ảnh: AP.
Đống đổ nát trong một tòa nhà bị hư hại ở thủ đô Kiev, Ukraine. Ảnh: AP.
Đống đổ nát trong một tòa nhà bị hư hại ở thủ đô Kiev, Ukraine. Ảnh: AP.
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Ukraine sẵn sàng thảo luận với Nga về Cộng hòa Crime và việc công nhận lãnh thổ Donbass

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO