Báo Sài Gòn Giải phóng kỷ niệm 43 năm ra số báo đầu tiên

Thành Luân 05/05/2018 05:24

Ngày 4/5, Báo Sài Gòn Giải Phóng (SGGP, cơ quan của Đảng bộ TP HCM) đã có buổi họp mặt kỷ niệm 43 năm ngày báo ra số đầu tiên (5/5/1975 – 5/5/2018).

Tờ SGGP là cơ quan ngôn luận của Ðảng bộ TP HCM, lấy tôn chỉ đáp ứng yêu cầu và nhu cầu thông tin của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố mới được giải phóng. Qua 43 năm phát triển, tờ báo đã thể hiện sự sắc sảo, nhạy bén trước quá trình phát triển của TP HCM và luôn giữ đúng định hướng của Ðảng.

Riêng báo điện tử SGGP có 5 giao diện: tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Hoa, Đầu tư Tài chính và Thể thao. Đây cũng là một trong số ít tờ báo hoạt động tự chủ, tự hạch toán, kinh doanh có hiệu quả với nhiều ấn phẩm xuất bản.

SGGP cũng được biết đến, với các chương trình tạo được dấu ấn, như: Nghĩa tình Trường Sơn; giải thưởng Tôn Ðức Thắng; giải thưởng Võ Trường Toản; quỹ học bổng Nguyễn Văn Hưởng; giải thưởng Văn hay chữ tốt; giải thưởng Quả bóng vàng...

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Báo Sài Gòn Giải phóng kỷ niệm 43 năm ra số báo đầu tiên

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO