Thừa Thiên - Huế: Khai mạc Hội Xuân Kỷ Hợi 2019

Phạm Hữu Thu 01/02/2019 19:45

Chiều ngày 1/2 nhằm 27 tháng Chạp, tại sân khấu bia Quốc Học đã diễn ra lễ khai mạc Hội Xuân Huế 2019 - Kỷ Hợi.

Thừa Thiên - Huế: Khai mạc Hội Xuân Kỷ Hợi 2019

Ban tổ chức tặng cờ cho các tổ chức tham gia trưng bày Sinh vật cảnh.

Ban Tổ chức đã tặng hoa và cờ cho đại diện 11 Hội Sinh vật cảnh ở Huế và huyện Duy Xuyên (Quảng Nam) vì đã nhiệt tình mang những chậu bonsai, non bộ, tiểu cảnh, hoàng mai…, đẹp nhất, đặc sắc của mình để giới thiệu đến công chúng, góp phần tô thắm cảnh sắc “Xuân về bên dòng Hương”.

Theo ông Nguyễn Đăng Thạnh, Phó Chủ tịch thường trực UBND thành phố Huế, Hội Xuân Huế 2019 kéo dài từ đường đi bộ Nguyễn Đình Chiểu đến Bảo tàng Hồ Chí Minh, tạo sự mới mẻ so với mọi năm. Ngoài khu vực bia Quốc Học - nơi có sân khấu, ánh sáng và khán đài 500 chỗ ngồi là điểm diễn ra các chương trình văn nghệ “Mừng Đảng, mừng xuân” trong những ngày Tết, ở khu vực hai bên, Ban tổ chức đã tạo dựng không gian tươi vui đậm nét truyền thống với sự hiện diện của linh vật và hoa sen, cá chép…

Trong khi đó, phía đối diện bờ Bắc sông Hương, trước đó chợ hoa Phu Văn Lâu đã khai hội với đủ muôn ngàn sắc hoa.

Sân Thương Bạc vẫn là nơi hội tụ các trò chơi dân gian như đá gà, bài chòi, biểu diễn võ cổ truyền...

Điểm tô cho Huế, dịp Tết Kỷ Hợi này, Trung tâm Công viên cây xanh thành phố đã trang trí trên 28 vạn cây hoa các loại ở mặt tiền các trụ sở cơ quan nhà nước, các điểm giao thông như đầu cầu Trường Tiền, Phú Xuân, cầu Dã viên, Ngã Sáu, cửa ngõ phía Bắc công viên An Hòa...

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Thừa Thiên - Huế: Khai mạc Hội Xuân Kỷ Hợi 2019

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO