Khi nghệ sĩ đối diện… 'án Trời'

Tùng Long 07/11/2015 21:40

Bệnh tật là điều không ai muốn. Các nghệ sĩ với tâm hồn nhạy cảm lại càng không muốn. Thế nhưng, thời gian gần đây nhiều nghệ sĩ Việt Nam đã phải đối diện với bệnh hiểm nghèo, trong đó có cả bệnh ung thư. Những cái “án Trời” đó được các nghệ sĩ ứng xử ra sao?

Ngoài âm nhạc, Trần Lập còn là người thích đi du lịch.

Bình tĩnh như thủ lĩnh Bức Tường

Nghệ sĩ được dư luận quan tâm nhiều nhất tuần này có lẽ là nhạc sĩ Trần Lập. Anh không có scandal nào, không gây sốc bằng những phát ngôn “thần thánh”. Hàng trăm ngàn người quan tâm, theo dõi từng diễn tiến của Trần Lập trong mấy ngày cuối tuần qua, là bởi, anh công khai trên facebook cá nhân tình trạng sức khỏe của mình.

Ngày 4/11, Trần Lập viết: “Ung thư. Mình ra về chuẩn bị tâm thế đối diện vụ này. Đúng là cuộc đời như que diêm trước gió ai biết được”.

Cụ thể, theo chẩn đoán của bác sĩ, thủ lĩnh của Ban nhạc Bức Tường bị ung thư trực tràng. Trước “tin sét đánh” được đưa ra, Trần Lập chọn cách đối diện. Anh không lảng tránh, cũng không giấu giếm. Việc đưa thông tin trên mạng xã hội về tình trạng sức khỏe khi vừa nghe kết luận của bác sĩ không phải ai cũng đủ bản lĩnh để công khai.

Cũng theo Trần Lập, anh không cảm thấy “sốc” khi được bác sĩ gọi lại để thẳng thắn thông báo về điều này. May hơn nữa, người đi nhận kết quả chẩn đoán cùng Trần Lập là bà xã cũng giữ được sự bình tĩnh.

Sau status (trạng thái) đầu tiên, đã có gần 80.000 người bấm nút like, gần 3.000 chia sẻ, hơn 9.800 bình luận, động viên. Những ngày sau đó, Trần Lập cũng chia sẻ những bức ảnh trong phòng chụp chiếu, khiến dư luận quan tâm theo sát. Nhiều lời động viên, nhiều người mách các bài thuốc chữa ung thư…

Theo Trần Lập, anh nhận được nhiều lời động viên, có người quen thân, và rất nhiều người chưa từng gặp mặt. Có nhiều người gửi tặng quà. Thậm chí có những người cam kết sẵn sàng chi phí toàn bộ cho anh điều trị, có tổ chức thông qua tòa soạn báo để tài trợ Trần Lập sang điều trị bên Singapore... Tuy nhiên, hiện tại Trần Lập cảm ơn tất cả mọi người và “xin ghi nhận tấm lòng của tất cả mọi người”. Theo anh, “cuộc chiến đấu với bệnh ung thư còn dài, nên câu nệ là điều không thực tế”.

Trần Lập khẳng định, anh sẽ nỗ lực đến cùng để chiến đấu với bệnh tật. Sau ca phẫu thuật ngày 6-11, Trần Lập mong sớm bình phục bởi nhiều công việc đang chờ anh thực hiện: nào là sáng tác nhạc, lưu diễn cùng ban nhạc Bức Tường, làm đạo diễn cho liveshow đầu tiên của nhóm Rock – Microwave… và cả những chuyến đi Trường Sa mà anh dự định thực hiện trong năm tới.

Trần Lập cũng bày tỏ điều anh khao khát thực hiện nhất lúc này là có thể làm liveshow xuyên Việt cho ban nhạc Bức Tường bởi “chỉ có tinh thần và năng lượng của hàng vạn Rock-fans trong các đêm diễn mới làm tôi thấy nhiệt nhất!”.

Không chỉ được công chúng quan tâm, khi biết tin nhạc sĩ Trần Lập bị ung thư, rất nhiều nghệ sĩ đã gặp gỡ, liên hệ với Trần Lập để động viên, chia sẻ, mong anh sớm thoát khỏi “án Trời”. Ca sĩ Thu Minh chia sẻ: “Tôi đã gần như lặng người khi đọc được những dòng thông tin về việc anh Trần Lập bị bệnh nặng tối qua. Nhưng đến sáng nay, được chia sẻ thêm những suy nghĩ lạc quan, vui vẻ của chính anh, tôi lại nghiệm ra được, liều thuốc hiệu quả nhất chính lúc này là mọi người hãy cùng gạt bỏ sự bi quan để hướng đến những điều tốt đẹp”.
Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng: “Tôi mới nghe thông tin về Trần Lập. Tôi rất bất ngờ, không nghĩ một người mạnh mẽ như anh ấy gặp tình huống này. Tôi hy vọng mọi sự đều lành để Lập có thể giải quyết nhanh căn bệnh”.

Trời cũng có thể gọi… nhầm

Câu chuyện của nhạc sĩ Trần Lập đối diện với bệnh ung thư gợi nhắc tới một số nghệ sĩ cũng đã nhập viện vì bệnh hiểm nghèo.

Còn nhớ nghệ sĩ saxophone Trần Mạnh Tuấn cách đây khoảng chục năm được bác sĩ chẩn đoán: bị hỏng cả hai quả thận. Thời điểm ấy Trần Mạnh Tuấn đang đắt sô, có thể coi là đang ở thời kỳ đỉnh cao sự nghiệp. Trước tin “trời sập” ấy, không “choáng” mới lạ.

Trần Mạnh Tuấn khi đó cũng choáng, cũng sốc. Bởi không ai muốn tin đó là sự thật. Khi ấy, có người ác ý còn đồn Trần Mạnh Tuấn chỉ sống được thêm vài tháng nữa. Tất nhiên, khi ấy, Trần Mạnh Tuấn cũng không phải đối diện với mạng xã hội như bây giờ. Những lời đồn ác ý ấy cứ ngấm ngầm, nhưng khiến người ta sa sót.

Phải đến khi có người bạn nói: Phải có sức khỏe mới có thể tiếp tục con đường âm nhạc... Vậy là Trần Mạnh Tuấn sực tỉnh, quyết tâm đương đầu để vượt qua bệnh tật và kéo dài cuộc sống. Đến giờ, người nghệ sĩ tài hoa này vẫn làm nhạc, vẫn đi diễn, vẫn tận hưởng cuộc sống như một người bình thường. Trần Mạnh Tuấn thổ lộ vượt qua cơn sóng gió bệnh tật, ông thấy hài lòng với cuộc sống hiện tại.

Cách đây chừng 1 năm, nghệ sĩ Hán Văn Tình được bác sĩ chẩn đoán là mắc bệnh ung thư phổi giai đoạn cuối. “Lão Quềnh” Hán Văn Tình nhập viện trong tình trạng sức khỏe rất yếu, không tự mình đi lại được, đã có lúc định “buông”. Nhưng sau đó, qua các phương tiện truyền thông, người hâm mộ chia sẻ động viên, ông đã chiến đấu với “căn bệnh tử thần”. Đến giờ, nghệ sĩ Hán Văn Tình đã có thể nhận lời đi diễn, đồng thời còn tham gia các buổi thuyết giảng để giúp bệnh nhân mắc bệnh ung thư có thêm niềm tin vào cuộc sống.

Còn nhớ, vào năm 2000, nghệ sĩ hài Anh Vũ từng phát hiện mình bị ung thư trực tràng. Theo anh kể lại, bác sĩ còn cho biết bệnh đã di căn đến gan. Nghe tin ấy, nghệ sĩ Anh Vũ hoang mang. Bởi lúc đó, sự nghiệp của anh mới đang bắt đầu. Lúc đó, nhiều khi Anh Vũ nghĩ vậy là Thần Chết đã gọi tên.

Rồi đến một ngày, Anh Vũ gặp một cô gái bị ung thư giai đoạn cuối, nhưng vẫn lạc quan vui vẻ ca hát trong hành lang bệnh viện và tận hưởng những ngày cuối đời một cách rất hạnh phúc. Bấy giờ Anh Vũ mới nhận ra mình còn may mắn hơn nhiều người và bắt đầu có suy nghĩ: Phải cố gắng chống lại bệnh tật. Nhiều người suy nghĩ, “Trời kêu ai người nấy dạ”, nhưng Anh Vũ thì muốn không… dạ, để cho ông Trời thấy rằng đã gọi nhầm người.

Trong danh sách các nghệ sĩ bị bệnh hiểm nghèo còn có thể kể đến nghệ sĩ Duy Thanh, ca sĩ Ưng Hoàng Phúc, Phạm Quỳnh Anh… Sự lạc quan, tin tưởng vào tương lai, tin tưởng vào phương pháp điều trị của bác sĩ sẽ là bài thuốc tốt giúp cho người ta tiếp tục vui sống, cống hiến cho đời những lời ca, tiếng hát hay những tác phẩm nghệ thuật có ích cho cuộc đời.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Khi nghệ sĩ đối diện… 'án Trời'

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO