Làng rau vào lễ hội Cầu Bông

Tấn Thành- Chí Đại 14/02/2016 15:58

Ngày 14/2, (tức mùng  7 Tết), hàng nghìn người dân Trà Quế và du khách đã về làng rau Trà Quế, xã Cẩm Hà, TP Hội An, tỉnh Quảng Nam để tham dự lễ hội Cầu Bông.

Quang cảnh buổi lễ hội Cầu Bông ở xã Cầm Hà.

Tại lễ hội Cầu Bông năm này, có 6 tổ ở thôn Trà Quế đã chuẩn bị lễ vật để cúng tổ nghề và cầu mong năm mới làm thời tiết thuận lợi và mùa rau phát triển tốt. Trong đó, lễ vật để dâng lên các bậc tiền nhân gồm một mâm xôi màu hồng, một mần gà trống luộc ngậm hoa, hương đèn…

Bắt đầu lễ Cầu Bồng, đại diện những người trong làng rau Trà Quế bậc cao niên sẽ làm lễ cúng tế và một đoàn nghinh thân (rước thân) và hai hàng cơ, theo sau là kiệu thân là trống chiêng… Nhập lễ, các cao niên sẽ đến trước bàn thờ khẩn lễ và đọc văn tế với nội dung tôn vinh, ngưỡng vọng công đức của tổ tiên.

Tiếp đến phần hội Cầu Bông gồm: múa lân và các phần thi làm đất trồng rau, ẩm thực góp phần sôi động cho mọi người cùng du khách đến xem. Dịp này, UBND tỉnh Quảng Nam đã trao quyết định công nhận làng rau Trà Quế là Làng rau truyền thống của tỉnh Quảng Nam.

Ông Huỳnh Như Mười, Chủ tịch UBND xã Cẩm Hà cho biết: “Lễ hội Cầu Bông là dịp để người dân làng rau Trà Quế tưởng nhớ công ơn cha ông đã có công khai hoang và tạo nên tên tuổi của làng rau Trà Quế 500 năm trước. Hiện tại, làng rau Trà Quế có 200 hộ dân trồng rau, với diện tích gần 40 ha trồng rau, mỗi năm thu hút hơn 1.000 du khách đến tham quan làng rau này”.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Làng rau vào lễ hội Cầu Bông

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO