Venice Carnival: ‘Lễ hội của hy vọng’ trở lại Italy

Mai Nguyễn (Theo Reuters) 14/02/2022 10:32

Venice Carnival là một lễ hội hóa trang diễn ra vào tháng Hai hằng năm, một sự kiện được mong chờ nhất ở thành phố Venice thơ mộng của Italy.

Vào thởi điểm diễn ra lễ hội hóa trang, thành phố Venice dường như biến thành ‘xứ sở thần tiên’ từ những thế kỷ trước với những chiếc mặt nạ xinh đẹp cùng những bộ trang phục độc đáo, không kém phần lộng lẫy của các đoàn diễu hành và người tham gia, đắm chìm trong màn sương mù bao phủ quảng trường St.Mark.

Người dân trong những bộ đồ hóa trang lộng lẫy tham gia Venice Carnival ở thành phố Venice, Italy. Ảnh: Reuters.
Người dân trong những bộ đồ hóa trang lộng lẫy tham gia Venice Carnival ở thành phố Venice, Italy. Ảnh: Reuters.

Khác với mọi năm, đại dịch Covid-19 đã khiến sự kiện văn hóa độc đáo năm nay thiếu vắng khách du lịch và sự náo nhiệt vốn có. Trước khi đại dịch bùng phát, lễ hội hóa trang Venice Carnival mang lại khoảng 84 triệu USD cho ngân sách thành phố Venice, đồng thời đón tiếp hơn 500.000 lượt khách tới tham gia. Tuy nhiên, giữa bối cảnh dịch bệnh hiện nay, sự kiện văn hóa độc đáo này chỉ dành cho người dân địa phương.

“Đây là Lễ hội của hy vọng”, Cristian Scalise, một cư dân Venice tự hào. “Đại dịch Covid-19 đang dần kết thúc và chúng tôi hy vọng sẽ sớm trở lại cuộc sống tươi đẹp trước kia”.

Người dân trong những bộ đồ hóa trang lộng lẫy tham gia Venice Carnival ở thành phố Venice, Italy. Ảnh: Reuters.
Người dân trong những bộ đồ hóa trang lộng lẫy tham gia Venice Carnival ở thành phố Venice, Italy. Ảnh: Reuters.
Người dân trong những bộ đồ hóa trang lộng lẫy tham gia Venice Carnival ở thành phố Venice, Italy. Ảnh: Reuters.
Người dân trong những bộ đồ hóa trang lộng lẫy tham gia Venice Carnival ở thành phố Venice, Italy. Ảnh: Reuters.

Tỷ lệ ca mắc Covid-19 mới của Italy đang giảm dần trong những tuần gần đây và chính phủ trong tuần này đã chấm dứt yêu cầu người dân phải đeo khẩu trang ngoài trời trong hầu hết các trường hợp. Tuy nhiên, một số điểm tham quan của Lễ hội Carnival, chẳng hạn như các cuộc diễu hành, sẽ vẫn bị hạn chế để tránh lây lan dịch bệnh.

Barbara del Prato, một cư dân đến từ thành phố Parma, cho biết: “Tôi đến đây vì quá nhớ Lễ hội Carnival và vì chúng tôi đã không thể tham dự nó trong suốt hai năm trời. Cả gia đình tôi đã đến chung vui với người dân Venice, mọi người đã trải qua khoảng thời gian khó khăn”.

Người dân trong những bộ đồ hóa trang lộng lẫy tham gia Venice Carnival ở thành phố Venice, Italy. Ảnh: Reuters.
Người dân trong những bộ đồ hóa trang lộng lẫy tham gia Venice Carnival ở thành phố Venice, Italy. Ảnh: Reuters.
Người dân trong những bộ đồ hóa trang lộng lẫy tham gia Venice Carnival ở thành phố Venice, Italy. Ảnh: Reuters.
Người dân trong những bộ đồ hóa trang lộng lẫy tham gia Venice Carnival ở thành phố Venice, Italy. Ảnh: Reuters.

Lễ hội Venice Carnival đã bắt đầu từ nhiều thế kỷ trước, trong khoảng thời gian trước sự khắc nghiệt của ‘Mùa Chay’ - 40 ngày ăn chay theo truyền thống trước Lễ Phục sinh. Trang phục của Lễ hội truyền thống thường bao gồm một chiếc mặt nạ giúp người tham gia lễ hội có thể che giấu danh tính và làm những gì họ muốn.

Vào ngày 12/1, ở Venice chỉ nhìn thấy một số người mặc trang phục hóa trang và tâm trạng buồn hơn bình thường, nhưng điều này dự kiến ​​sẽ thay đổi trong những ngày tới khi phiên bản lễ hội năm nay mang tên ‘Remember the Future’, sẽ bắt đầu.

Người dân trong những bộ đồ hóa trang lộng lẫy tham gia Venice Carnival ở thành phố Venice, Italy. Ảnh: Reuters.
Người dân trong những bộ đồ hóa trang lộng lẫy tham gia Venice Carnival ở thành phố Venice, Italy. Ảnh: Reuters.
Người dân trong những bộ đồ hóa trang lộng lẫy tham gia Venice Carnival ở thành phố Venice, Italy. Ảnh: Reuters.
Người dân trong những bộ đồ hóa trang lộng lẫy tham gia Venice Carnival ở thành phố Venice, Italy. Ảnh: Reuters.

Ketty Milano, một cư dân thành phố Venice cho biết: “Tôi rất tiếc vì không được xem những chiếc mặt nạ hóa trang mà tôi mong đợi, nhưng đây mới chỉ là sự khởi động cho bước trở lại hoành tráng hơn của Venice”.

Cửa hàng mặt nạ hóa trang lộng lẫy ở Venice, Italy. Ảnh: Reuters.
Cửa hàng mặt nạ hóa trang lộng lẫy ở Venice, Italy. Ảnh: Reuters.
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Venice Carnival: ‘Lễ hội của hy vọng’ trở lại Italy

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO