Vỉa hè Hà Nội bị lấn chiếm cả ngày lẫn đêm

Lê Khánh - Trần Diệp 16/03/2023 07:58

Dù Hà Nội đang quyết liệt giành lại vỉa hè cho người đi bộ, nhưng không kể ngày đêm nhiều tuyến phố vẫn ngang nhiên được trưng dụng làm nơi kinh doanh buôn bán vô tội vạ.

Theo ghi nhận của PV Báo Đại Đoàn Kết, tại đường Tú Mỡ (quận Cầu Giấy, Hà Nội) là hình ảnh hàng quán ngang nhiên chiếm dụng cả lòng đường, vỉa hè để làm nơi kinh doanh buôn bán.
Vỉa hè được các hộ kinh doanh chiếm dụng để kê bàn ghế phục vụ cho việc bán hàng, còn lòng đường biến thành nơi để xe.
Nhìn vào hình ảnh tại số 38 Trung Kính thì chẳng biết đây là quán nước hay vỉa hè?
Hàng dài xe được xếp chật kín từ vỉa hè xuống lòng đường chiếm trọn lối đi của người đi bộ.
Thay vì luồn lách di chuyển trên vỉa hè đang bị các chủ cửa hàng kinh doanh trưng dụng làm nơi buôn bán thì người đi bộ phải liều mình đi dưới lòng đường cùng xe máy và ô tô.
Thậm chí, nhiều người chỉ cần có vài bộ bàn ghế, chiếc xe chở đầy hàng hóa cũng đua nhau chiếm vỉa hè để kinh doanh, buôn bán mặc cho cả hệ thống chính trị đang ra sức lấy lại vỉa hè cho người đi bộ.
Không gian vỉa hè trên tuyến đường Tú Mỡ đã bị các tiểu thương tận dụng triệt để như kiểu điền vào chỗ trống.
Vỉa hè vốn là nơi dành cho người đi bộ thì nay bỗng biến thành hàng quán bừa bộn, nhếch nhác mất mỹ quan đô thị.
Ngay cả một điểm trông xe trên đường Tú Mỡ cũng tranh thủ làm nơi bán hàng. Nếu chẳng may, xảy ra cháy nổ thì không biết hàng chục, hàng trăm chiếc xe được gửi tại đây sẽ thế nào. Trách nhiệm sẽ thuộc về ai?
Vỉa hè gọn gàng sạch sẽ nay bỗng trở thành nơi lộn xộn, nhếch nhác.
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Vỉa hè Hà Nội bị lấn chiếm cả ngày lẫn đêm

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO