Vĩnh Long: Sạt lở nghiêm trọng khoảng 4 tấn cá điêu hồng trôi sông

01/06/2021 14:36

Một vụ sạt lở đất làm sạt lở đoạn đê bao với chiều dài khoảng 70m đã làm khoảng 4 tấn cá điêu hồng giống của một người dân ở Vĩnh Long bơi ra sông, người dân trắng tay.

Khoảng 4h30 sáng cùng ngày, tại ấp An Thạnh, xã An Bình, huyện Long Hồ cặp sông Cổ Chiên xảy ra vụ sạt lở nghiêm trọng với tổng chiều dài khoảng 70m. Vụ sạt lở tại đoạn đê bao ở khu vực ao nuôi cá điêu hồng giống của hộ dân ông Trần Ngọc Trí làm khoảng 4 tấn cá trong ao bơi ra sông.

Trao đổi qua điện thoại với Báo Đại Đoàn Kết trưa ngày 1/6, ông Lê Minh Hùng, Chủ tịch UBND xã An Bình, huyện Long Hồ xác nhận: Trên địa bàn vừa xảy ra vụ sạt lở làm thiệt hại khoảng 4 tấn cá điêu hồng giống.

Khoảng 4 tấn cá điêu hồng bị trôi sông gây thiệt hại nặng nề người dân.

Bà Phan Thị Mỹ Hạnh, Chủ tịch UBND huyện Long Hồ cho biết thêm: UBND huyện đã chỉ đạo lãnh đạo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với chính quyền địa phương để khắc phục hậu quả và thống kê thiệt hại có hướng hỗ trợ cho người dân.

Ông Hồ Thế Nhu, Trưởng Phòng Nông nghiệp &Phát triển Nông thôn huyện Long Hồ cho biết: Do con đê bờ bao khu vực nuôi cá bị sạt lở khiến 4 tấn cá điêu hồng của hộ Trần Ngọc Trí bị thiệt hại nặng. Hiện cơ quan chức năng đang thống kê thiệt hại và vận động người dân di dời khỏi khu vực sạt lở. Đồng thời, hướng dẫn người dân làm thủ tục để hỗ trợ theo Nghị định 02 của Chính phủ...

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Vĩnh Long: Sạt lở nghiêm trọng khoảng 4 tấn cá điêu hồng trôi sông

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO