Vĩnh Long: Tổng đàn lợn trên địa bàn còn gần 200.000 con

V.L. 21/12/2019 07:31

Tính đến ngày 18/12, dịch tả lợn châu Phi đã xảy ra tại 104 xã, phường của tỉnh với số hộ có lợn mắc bệnh là 1.426 hộ, số lợn bị tiêu hủy là 35.057 con.

Từ thời điểm cuối tháng 9/2019 đến nay, tình hình dịch tả lợn châu Phi tại Vĩnh Long đã bắt đầu giảm mạnh. Đến nay có 89 xã, phường có ổ dịch đã qua 30 ngày, có 27 xã, phường đã công bố hết dịch. Hiện nay, tổng đàn lợn trên địa bàn còn gần 200.000 con.

Mặc dù dịch bệnh trên đàn lợn đã giảm nhưng vẫn còn nguy cơ tái phát. Chính vì thế, trong thời gian tới, tỉnh tiếp tục thực hiện các giải pháp chủ động phòng, chống dịch tả lợn châu Phi theo đúng nội dung kế hoạch hành động ứng phó khẩn cấp do UBND tỉnh ban hành.

Cùng với đó, cơ quan chuyên môn phối hợp với các đoàn thể tuyên truyền, tập huấn về kỹ thuật chăn nuôi, chế độ dinh dưỡng, chế độ chăm sóc đàn lợn và các vật nuôi khác, để tránh phát sinh các loại dịch bệnh trên đàn vật nuôi.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Vĩnh Long: Tổng đàn lợn trên địa bàn còn gần 200.000 con

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO