Sai phạm nghiêm trọng ở Bảo hiểm xã hội Việt Nam: Cựu Thứ trưởng lĩnh án 6 năm tù

Tinh Anh 26/09/2019 08:00

Ngày 25/9, HĐXX tòa sơ thẩm TAND Hà Nội đã ra phán quyết cuối cùng đối với 2 cựu Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam và đồng phạm về các tội: Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo đó, cựu Thứ trưởng Bộ LĐTB&XH Lê Bạch Hồng bị tuyên án 6 năm tù; cựu Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Huy Ban bị tuyên phạt 14 năm tù. Hình phạt bổ sung là bị cáo Ban phải bồi thường 292 tỷ đồng, bị cáo Hồng bồi thường 150 tỷ đồng vào Quỹ BHXH.

Tòa cũng tuyên phạt Nguyễn Phước Tường (cựu Trưởng ban Kế hoạch - tài chính) 14 năm tù và bồi thường 292 tỷ đồng; Trần Tiến Vỹ (cựu Trưởng phòng Kế hoạch - tổng hợp) mức án 3 năm tù; Hoàng Hà (cựu Trưởng phòng Kế hoạch - tổng hợp, Ban Kế hoạch - tài chính) mức án 7 năm tù. Bị cáo Trần Thanh Thủy (cựu chuyên viên Phòng Kế hoạch - tổng hợp, Ban Kế hoạch - tài chính) bị tuyên 2 năm tù treo với tội danh Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. HĐXX cũng ra phán quyết buộc Agribank phải bồi thường cho BHXH Việt Nam gần 870 tỷ đồng.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sai phạm nghiêm trọng ở Bảo hiểm xã hội Việt Nam: Cựu Thứ trưởng lĩnh án 6 năm tù

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO