Vụ quản lý mỏ đất ở Quảng Trị vác dao chặn đường: Tài xế bị đánh nói gì?

Nghĩa Văn 11/05/2022 11:11

Tài xế bị chặn đường, đập vỡ kính chắn gió xe tải và bị đánh cho biết, không chỉ quản lý mỏ đất mà chủ mỏ đất cũng đe dọa và đánh đập anh.

Tài xế Phan Văn Hải (37 tuổi, ở xã Triệu Thượng, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị) - người điều khiển xe tải chở đất đi san lấp công trình thì bị Hồ Minh Phúc (31 tuổi, ở TP Hồ Chí Minh, hiện đang tạm trú tại khóm 4, thị trấn Diên Sanh, huyện Hải Lăng) - người trông coi, quản lý mỏ đất cho ông Ngô Hùng cầm dao chặn đường, đập vỡ kính chắn gió đã có chia sẻ về vụ việc.

Anh Phan Văn Hải – tài xế xe tải tại Bệnh viện Đa khoa huyện Triệu Phong.
Anh Phan Văn Hải - tài xế xe tải điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện Triệu Phong.

Theo đó, tài xế Hải cho biết, khi anh chở đất đến gần công trình thì bị ông Ngô Hùng chạy đến đe dọa.

Cụ thể, ông Hùng tự xưng mình là “đại ca” ở vùng đất Hải Lăng và “ra lệnh” anh Hải muốn đổ đất công trình thì phải lấy đất từ mỏ của ông này, nếu anh Hải lấy đất từ mỏ khác sẽ bị giết chết.

“Sau đó, ông Hùng lấy xẻng xúc đất ra chặt tôi, may tôi né được nên bị thương ở cánh tay, sợ quá tôi chạy lên ca bin xe ô tô để đóng cửa lại. Sau đó, ông Hồ Minh Phúc mang mã tấu đến để đánh tôi, may tôi cố thủ trong xe nên Phúc dùng mã tấu đánh vỡ gương xe và mảnh gương vỡ bay vào mắt tôi nên phải nhập viện để điều trị.

Tôi mong cơ quan chức năng liên quan phải xử lý nghiêm vụ việc này, để tránh sự việc tương tự xảy ra trong thời gian tiếp theo”, anh Hải kể lại.

Anh Hải cho biết, đã bị mảnh gương vỡ bay vào mắt.
Anh Hải cho biết, đã bị mảnh gương vỡ bay vào mắt.

Thông tin từ phía Công an huyện Hải Lăng cho hay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện đang điều tra làm rõ, giám định tài sản thiệt hại, giám định thương tật của bị hại, nếu đủ chứng cứ sẽ khởi tố vụ án và xử lý theo quy định của pháp luật.

Chủ tịch UBND huyện Hải Lăng Lê Đức Thịnh cho biết, sau khi nắm bắt được thông tin vụ việc, UBND huyện đã chỉ đạo Công an huyện vào cuộc điều tra làm rõ để xử lý; đồng thời, huyện sẽ chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường vào cuộc kiểm tra, giám sát vị trí cải tạo đất, hạ độ cao đối với đất nông nghiệp và sử dụng đất làm vật liệu san lấp công trình tại thôn Trường Xuân, xã Hải Trường do ông Ngô Hùng làm chủ.

Hồ Minh Phúc tại cơ quan Công an.
Hồ Minh Phúc tại cơ quan Công an.

Trước đó, Báo Đại Đoàn Kết đã đưa tin về việc một người trông coi, quản lý mỏ đất đã cầm dao, chặn đường, chém vỡ gương chắn gió xe tải và đánh tài xế… L

iên quan đến vụ việc, Công an huyện Hải Lăng xác định người cầm dao chặn xe tải là Hồ Minh Phúc (người đang trông coi, quản lý mỏ đất cho ông Ngô Hùng) và tài xế điều khiển xe tải bị chặn là anh Phan Văn Hải.

Nguyên nhân xảy ra vụ việc ban đầu xác định là do trời mưa, đường lầy lội nên anh Hải phải lấy đất san lấp công trình tại nơi khác. Vì vậy, đã xảy ra tranh chấp, mâu thuẫn dẫn đến việc Hồ Minh Phúc cầm dao chặn xe của anh Hải, đập vỡ kính chắn gió, lấy xẻng đánh vào tay khiến anh Hải bị xây xát.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Vụ quản lý mỏ đất ở Quảng Trị vác dao chặn đường: Tài xế bị đánh nói gì?

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO