Thứ Bảy, 27/4/2024
Tin mới nhất
Đăng nhập
Chính trị
Lãnh đạo Đảng
Chủ tịch nước
Quốc hội
Chính phủ
Mặt trận
Các cuộc vận động
Tiếng nói cơ sở
Người Mặt trận
Giám sát - Phản biện
Kiều bào
Dân tộc
Tôn giáo
Tư vấn
Tiếng dân
Điều tra
Chúng tôi lên tiếng
Xã hội
An sinh xã hội
Môi trường
Chuyện tử tế
Kinh tế
Tài chính
Thị trường
Pháp luật
Quy định mới
Giáo dục
Đô thị
Giao thông
Văn hóa
Giải trí
Sức khỏe
Các bệnh dịch
Thể thao
Bất động sản
Công nghệ
Sản phẩm số
Góc nhìn Đại Đoàn Kết
Quốc tế
Tinh hoa Việt
Du lịch
Thông tin doanh nghiệp
Multimedia
Góc nhìn Đại Đoàn Kết
Quốc tế
Tinh hoa Việt
Du lịch
Thông tin doanh nghiệp
Multimedia
Tin mới nhất
Chính trị
Lãnh đạo Đảng
Chủ tịch nước
Quốc hội
Chính phủ
Mặt trận
Các cuộc vận động
Tiếng nói cơ sở
Người Mặt trận
Giám sát - Phản biện
Kiều bào
Dân tộc
Tôn giáo
Tư vấn
Tiếng dân
Điều tra
Chúng tôi lên tiếng
Xã hội
An sinh xã hội
Môi trường
Chuyện tử tế
Kinh tế
Tài chính
Thị trường
Pháp luật
Quy định mới
Giáo dục
Đô thị
Giao thông
Văn hóa
Giải trí
Sức khỏe
Các bệnh dịch
Thể thao
Bất động sản
Công nghệ
Sản phẩm số
Góc nhìn Đại Đoàn Kết
Quốc tế
Tinh hoa Việt
Trò chuyện
Chuyển động
Cuộc sống muôn màu
Du lịch
Thông tin doanh nghiệp
Multimedia
Video
Ảnh
Infographic
Emagazine
mỏ đất
Tin tức cập nhật liên quan đến mỏ đất
Thanh Hoá: Người dân khốn khổ vì một mỏ đất
Trong gần 3 năm hoạt động, mỏ đất của Công ty CP GT Phúc Đức đã gây ô nhiễm môi trường, sử dụng một số xe có dấu hiệu quá khổ, quá tải để vận chuyển đất khiến tỉnh lộ 523 xuống cấp nghiêm trọng. Ít nhất 3 lần người dân xã Hà Tiến, huyện Hà Trung (Thanh Hóa) chặn đường, không cho xe lấy đất tại mỏ này lưu thông.
Giám sát - Phản biện
Vì sao người dân phản đối việc đấu giá mỏ đất?
Hay tin núi Ngọc được quy hoạch làm mỏ đất, chuẩn bị đưa vào đấu giá, người dân xã Thọ Cường, huyện Triệu Sơn (tỉnh Thanh Hóa) bức xúc, liên tục gửi đơn phản đối.
Thái Nguyên: Chỉ đạo rà soát việc đấu giá quyền khai thác 22 mỏ khoáng sản
Ông Lê Quang Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên vừa có những chỉ đạo về rà soát, tăng cường quản lý công tác đấu giá quyền khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường.
Cận cảnh mỏ đất hiếm khiến lãnh đạo Công ty Thái Dương bị bắt
Ngày 20/10, Cơ quan cảnh sát điều tra (Bộ Công an) quyết định khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm quy định về thăm dò, khai thác tài nguyên và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Thái Dương (Công ty Thái Dương) - đơn vị khai thác mỏ đất hiếm tại tỉnh Yên Bái.
Hệ lụy từ một mỏ đất
Từ khi đi vào hoạt động, mỏ đất tại xã Thành Trực, huyện Thạch Thành (tỉnh Thanh Hóa) đã gây ô nhiễm mất an toàn giao thông. Trong việc khai thác, mỏ còn chưa lắp trạm cân, xe rời mỏ không lấy hóa đơn, xe vận chuyển có dấu hiệu quá khổ, quá tải, làm hư hỏng đường giao thông…
Thanh tra Chính phủ chỉ rõ loạt vi phạm ảnh hưởng lớn đến tiến độ dự án Mai Sơn - Quốc lộ 45
Thanh tra Chính phủ vừa ban hành Kết luận thanh tra việc cấp phép khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường tại các tỉnh Ninh Bình, Thanh Hóa cung cấp cho dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Mai Sơn - Quốc lộ 45. Theo đó, công tác đánh giá trữ lượng các mỏ vật liệu có tỷ lệ sai số lớn ảnh hưởng đến tiến độ dự án.
Quảng Trị: Không nộp hồ sơ theo yêu cầu, 6 công ty bị hủy kết quả trúng đấu giá
Căn cứ pháp lý hiện hành, xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND tỉnh Quảng Trị quyết định hủy kết quả trúng đấu giá quyền khai thác mỏ đất làm vật liệu san lấp đối với 6 công ty.
Công ty CP Mía đường Lam Sơn bị phạt 100 triệu đồng
Công ty cổ phần Mía đường Lam Sơn vừa bị UBND tỉnh Thanh Hóa xử phạt 100 triệu đồng do để xảy ra vi phạm tại mỏ đất sét, xã Điền Trung, huyện Bá Thước.
Cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây: Gia hạn 4 mỏ đất phục vụ dự án
Ngày 29/3, thông tin từ Ban Quản lý dự án Thăng Long (Bộ Giao thông vận tải) cho biết, ngay sau khi UBND tỉnh Đồng Nai ký văn bản chấp thuận gia hạn với 4 mỏ đất phục vụ xây dựng đường cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây, Ban Quản lý dự án đã có văn bản chỉ đạo các đơn vị nhà thầu triển khai các công việc tiếp theo để có thể khai thác đất ngay phục vụ dự án.
Các chủ mỏ đất đang thao túng giá
Không chỉ gặp khó về giải phóng mặt bằng, thời gian qua nhiều dự án thành phần thuộc “siêu dự án” cao tốc Bắc - Nam phía Đông còn gặp khó về vật liệu. Nơi thì thiếu đất đá cát sỏi, nơi thì “loạn giá”. Nhiều địa phương không chịu mở mỏ khiến các nhà thầu phải thi công cầm chừng, nếu chậm tiến độ thì từ đó sẽ kéo theo nhiều hệ lụy khác.
Quảng Ninh tính toán nguồn vật liệu san lấp đến năm 2030
Đến năm 2030, toàn tỉnh Quảng Ninh có 79 mỏ đất đồi đã được phê duyệt với tổng trữ lượng có thể khai thác trên 250 triệu m3. Trung bình mỗi năm đáp ứng được 30 triệu m3, tương đương khoảng 25% nhu cầu sử dụng.
Quảng Trị cần 4,2 triệu m3 khối đất san lấp trong năm 2023
Qua rà soát, ước tính năm 2023, tại tỉnh Quảng Trị cần 4,2 triệu m3 đất làm vật liệu san lấp (VLSL).
Quảng Ninh dự kiến cần 595 triệu m3 vật liệu san lấp mặt bằng
Theo báo cáo của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh Quảng Ninh tại cuộc họp giao ban Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ninh ngày 8/8, giai đoạn 2021 – 2025, Quảng Ninh dự kiến sơ bộ cần 595 triệu m3 vật liệu san lấp mặt bằng.
Vụ tài xế bị quản lý mỏ đất vác dao chặn đường: Phạt hành chính 2 đối tượng
Chiều ngày 28/7, Công an huyện Hải Lăng (Quảng Trị) cho biết, đơn vị vừa tiến hành xử phạt hành chính đối với 2 đối tượng trong vụ việc tài xế bị quản lý mỏ đất vác dao chặn đường, chém vỡ kính chắn gió của xe.
Ngang nhiên lắp đặt cột dầu trái phép bên trong mỏ đất
Tại mỏ đất tận thu của Công ty TNHH Đức Thành (xã Thành Thọ, huyện Thạch Thành, Thanh Hóa), có một cột bơm dầu ngang nhiên được lắp đặt trái phép suốt nhiều tháng nhưng không bị xử lý, dỡ bỏ.
Vụ quản lý mỏ đất ở Quảng Trị chặn đường, chém vỡ kính ô tô có bị 'chìm xuồng'?
Liên quan đến vụ tài xế bị chặn đường, đập vỡ kính chắn gió xe tải và bị đánh, phía UBND huyện Hải Lăng cho biết, đến nay các đơn vị chức năng vẫn chưa có báo cáo cụ thể về vụ việc.
[ẢNH] Người hâm mộ đất Mỏ tràn ra đường mừng U23 Việt Nam vô địch
Hàng vạn người hâm mộ Quảng Ninh đã tràn xuống đường "đi bão" để ăn mừng chiến thắng của đội tuyển U23 Việt Nam.
Vụ quản lý mỏ đất ở Quảng Trị vác dao chặn đường: Tài xế bị đánh nói gì?
Tài xế bị chặn đường, đập vỡ kính chắn gió xe tải và bị đánh cho biết, không chỉ quản lý mỏ đất mà chủ mỏ đất cũng đe dọa và đánh đập anh.
Quảng Trị: Một quản lý mỏ đất chặn đường, đánh tài xế
Do trời mưa, đường lầy lội nên anh Hải phải lấy đất san lấp công trình tại nơi khác thì bị Hồ Minh Phúc (là người trông coi, quản lý mỏ đất cho ông Ngô Hùng) cầm dao chặn đường, đập vỡ kính chắn gió xe tải và lấy xẻng đánh.
Người tiên phong 'mở đất'
Là người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) ở xã Cát Tân, huyện Như Xuân (Thanh Hóa), ông Lê Ngọc Giáp – một trong những người gương mẫu, đi đầu trong phong trào hiến đất làm đường giao thông, xây dựng nông thôn mới. Bằng uy tín, sự gương mẫu của mình, ông đã vận động bà con nhân dân trong thôn, xã hiến hàng nghìn mét vuông đất cho chủ trương lớn của nhà nước.
Bắc Giang: Xử phạt doanh nghiệp khai thác mỏ đất vượt diện tích được cấp phép
Ông Lê Ánh Dương, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang vừa ký ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản đối với Công ty TNHH Một thành viên thương mại Bá Thiết (Công ty Bá Thiết-trụ sở chính xóm Chiền, xã Nội Hoàng, huyện Yên Dũng) với tổng số tiền 120 triệu đồng.
Ninh Bình: Công nhận huyện Yên Mô đạt chuẩn nông thôn mới
Phó Thủ tướng Lê Minh Khái vừa ký quyết định công nhận huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) năm 2020.
Xem thêm
POWERED BY
ONE
CMS
- A PRODUCT OF
NEKO