Vụ sản phụ tử vong do xuất huyết sau sinh tại BV Việt- Pháp: Bộ Y tế chỉ đạo 'nóng'

Minh Thư 05/11/2020 10:39

Vụ Sức khỏe Bà mẹ Trẻ em - Bộ Y tế cũng đã có công văn đề nghị phía BV Việt - Pháp kiểm tra, xác minh thông tin liên quan đến vụ sản phụ tử vong sau sinh thường hôm 4/11 và gửi báo cáo nhanh quá trình theo dõi, chăm sóc, xử trí của BV đối với sản phụ về Bộ Y tế trong ngày 9/11/2020.

Vụ Sức khỏe Bà mẹ Trẻ em đề nghị phía BV Việt - Pháp kiểm tra, xác minh thông tin và gửi báo cáo nhanh về Bộ Y tế trong ngày 9/11/2020.

Liên quan đến vụ sản phụ tử vong sau khi sinh thường con đầu lòng hôm 4/11 tại BV Việt- Pháp, Sở Y tế Hà Nội cho biết, đã nắm được thông tin sản phụ tử vong đồng thời đã nhận được báo cáo ban đầu của bệnh viện về vụ việc.

Vụ Sức khỏe Bà mẹ Trẻ em - Bộ Y tế cũng đã có công văn đề nghị phía BV Việt - Pháp kiểm tra, xác minh thông tin liên quan đến vụ sản phụ tử vong sau sinh thường hôm 4/11 và gửi báo cáo nhanh quá trình theo dõi, chăm sóc, xử trí của BV đối với sản phụ về Bộ Y tế trong ngày 9/11/2020.

Thành lập hội đồng chuyên môn theo quy định của Luật khám chữa bệnh, đánh giá về quá trình tiếp đón, theo dõi, chăm sóc và xử trí đối với sản phụ Phương, thông báo kết luận của Hội đồng chuyên môn tới gia đình sản phụ và các cơ quan truyền thông đại chúng.

Qua vụ việc này, cũng yêu cầu xử lý nghiêm các tập thể và cá nhân nếu phát hiện có sai phạm về chuyên môn, tinh thần, thái độ phục vụ và đạo đức nghề nghiệp theo quy định hiện hành.

Liên quan đến sự việc trên, trao đổi với báo chí, ông Võ Văn Bản, Phó Tổng Giám đốc BV Việt - Pháp (Hà Nội) cho biết, phía bệnh viện đã nỗ lực làm hết sức nhưng đã không thể cứu được bệnh nhân.

Phía BV cũng đã báo cáo với Sở Y tế Hà Nội về trường hợp tử vong này.

Đại diện BV Việt- Pháp cũng cho biết, thông tin bệnh nhân không được chăm sóc sau sinh 5 giờ đồng hồ đang lan truyền trên mạng xã hội là không chính xác.

Ngay khi đỡ đẻ, các bác sĩ đã phát hiện bệnh nhân có dấu hiệu chảy máu, lúc đó bác sĩ đã xử lý nhưng không cầm được máu và chuyển ngay sang phòng mổ. Bác sĩ thường xuyên có mặt ở đó cùng bệnh nhân.

Các bác sĩ đã tiến hành cuộc mổ đầu tiên để thăm dò với mục tiêu bảo tồn tử cung cho bệnh nhân. Đây không phải do chảy máu sau sinh mà bệnh nhân chảy máu cả thành bụng phía trong. Tất cả mọi nơi đều chảy. Trong khi trước đó tất cả các chỉ số lúc sinh là bình thường.

Phía BV đã tiến hành mổ lần 2 cắt tử cung và khâu động mạch hạ vị để cầm máu, kết quả chiều hôm đó tiên lượng kết quả tốt hơn vì các chỉ số về huyết học đã ổn hơn.

Đến tối ngày 3/11, tình trạng bệnh nhân chuyển biến xấu, đến sáng ngày 4/11, bệnh viện mời hội chẩn các chuyên gia đầu ngành liên tục nhiều lần trong ngày để xử lý và quyết định tiếp tục mổ lần 3 nhưng kết quả ruột đã hoại tử do rối loạn đông máu dẫn đến rối loạn dinh dưỡng để nuôi dưỡng nội tạng.

Phó Tổng Giám đốc BV Việt- Pháp cho biết thêm, đây là trường hợp rối loạn đông máu rất là kỳ lạ. Kể cả các chuyên gia về huyết học cũng không lý giải được nguyên nhân gây rối loạn đông máu.

Phía BV đã làm hết khả năng, kể cả mổ, điều trị nội khoa, lọc máu, hồi sức nhưng không thể cứu được sản phụ.

Thông tin gói sinh của sản phụ là 70 triệu như mạng xã hội đưa cũng không đúng sự thật vì ngay cả đẻ mổ cũng không có giá đó.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền thông tin sáng 4/11/2020, một thai phụ trẻ, 24 tuổi đã tử vong tại BV Việt Pháp - Hà Nội do bị mất máu quá nhiều sau sinh.

Bài đăng này thông tin, thai phụ đã sử dụng dịch vụ “thai sản và sinh trọn gói” với nội dung “đồng hành với mẹ và bé cho thai kì trọn vẹn với chi phí gần 70 triệu đồng.

Sản phụ sinh thường lúc hơn 11h ngày 2/11 nhưng bị băng huyết sau khi sinh nhưng BV Việt Pháp không có phương án xử lý kịp thời.

Khi phía BV quyết định mổ cho sản phụ thì phát hiện ổ bụng đã bị hoại tử do vết thương để quá lâu dẫn đến sự việc đáng tiếc bệnh nhân đã không qua khỏi.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Vụ sản phụ tử vong do xuất huyết sau sinh tại BV Việt- Pháp: Bộ Y tế chỉ đạo 'nóng'

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO