Vụ sạt lở núi ở Nam Trà My: Khó tiếp cận hiện trường

Tấn Thành - Chí Đại 29/10/2020 08:43

Sáng nay, một cán bộ huyện Nam Trà My cho biết, cái khó là đường bộ không thể đi được do sạt lở núi và cây cối ngã đỗ. Chắc phải dùng ca nô đi đường sông.

Sáng ngày 29/10, nguồn tin từ huyện miền núi Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam cho biết, bão số 9 gây ra mưa lớn làm sạt lở núi khiến đất đá vùi lấp 53 người.

Theo đó, vụ sạt lở đất xả ra vào tối 28/10, tại thôn 1, xã Trà Leng huyện Nam Trà My, đất đá đã vùi lấp 45 người, 4 người thoát nạn. Ngoài ra tại thôn 1, xã Trà Vân cũng có 8 người bị vùi lấp.

Khuya cùng ngày, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng làm việc với tỉnh Quảng Nam và Quân khu 5 để chỉ đạo các công tác khắc phục hậu quả.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tìm hiểu về địa hình sạt lở.

Sáng nay, một cán bộ huyện Nam Trà My cho biết: “Sáng nay, cơ quan chức năng thành lập sở chỉ huy tiền phương ở tại Bắc Trà My và khẩn trương đi vào hiện trường triển khai các phương án cứu hộ. Nhưng cái khó là đường bộ không thể đi được do sạt lở núi và cây cối ngã đỗ. Chắc phải dùng ca nô đi đường sông".

Được biết ngoài sở chỉ huy tiền phương chính ở Bắc Trà My còn có 2 sở chỉ huy trực tiếp tại hiện trường ở xã Trà Leng và xã Trà Vân thuộc huyện Nam Trà My.

Tối 28/10, tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường, Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh, lãnh đạo Quân khu 5, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và các ngành họp khẩn về 2 vụ sạt lở nghiêm trọng nêu trên.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Vụ sạt lở núi ở Nam Trà My: Khó tiếp cận hiện trường

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO