Vườn thú huấn luyện hổ trèo cây để kiếm mồi

Theo Dantri / CGTN 25/11/2018 15:58

Một vườn thú ở Trung Quốc đã huấn luyện cho những chú hổ vùng Siberia biết trèo cây để kiếm mồi.

Vườn thú huấn luyện hổ trèo cây để kiếm mồi

Vườn thú Hengdaohezi buộc gà lên cao để huấn luyện hổ khả năng leo cây bắt mồi.

Không như báo có khả năng leo trèo điêu luyện, hổ lại rất tệ trong khoản này. Mới đây, vườn thú Hengdaohezi ở thành phố Hải Lâm, tỉnh Hắc Long Giang, thuộc vùng đông bắc Trung Quốc đã chia sẻ đoạn video huấn luyện để hổ trèo cây săn mồi.

Đó là những con hổ vùng Siberia, được rèn luyện khả năng leo lên cây cao chừng 5-6m, bắt con mồi được buộc trên cây. Theo đại diện của vườn thú, việc huấn luyện chúng leo trèo để giúp những con hổ trong môi trường nuôi nhốt không bị mất đi bản năng hoang dã.

Vườn thú huấn luyện hổ trèo cây để kiếm mồi - 1

Một con hổ vùng Siberia.

Hổ Siberia còn được mệnh danh là “Chúa tể rừng Taiga”. Ngoài tên gọi vốn có, chúng còn có tên khác là hổ Amur, hổ Ussuri hay hổ Mãn Châu, phân bố chủ yếu ở vùng viễn đông Nga, khắp bán đảo Triều Tiên, phía Mông Cổ cũng như khu vực đông bắc Trung Quốc.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Vườn thú huấn luyện hổ trèo cây để kiếm mồi

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO