Xã Đỗ Động, huyện Thanh Oai: Tưng bừng Ngày hội Đại đoàn kết thôn Cự Thần

PV 12/11/2020 09:00

Nhân kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930-18/11/2020), tối ngày 11/11, Ban Công tác Mặt trận thôn Cự Thần đã tổ chức buổi lễ chào mừng ngày hội Đại đoàn kết.  

Về dự ngày hội có bà Bùi Huyền Mai, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy, Chủ tịch Liên đoàn lao động thành phố, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội; bà Phạm Thị Thúy Hà, Chánh văn phòng ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội.

Phía huyện Thanh Oai có ông Đinh Trường Thọ, Thành ủy viên, Bí thư Huyện uỷ; ông Nguyễn Nguyên Hùng, Phó Bí thư thường trực; ông Bùi Văn Sáng, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND Huyện và lãnh đạo các ban, ngành đoàn thể UBND xã Đỗ Động và đại diện chi bộ các thôn và đông đảo bà con thôn Cự Thần.

Đại điện Lãnh đạo thành phố Hà Nội tặng cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn
Đại điện Lãnh đạo thành phố Hà Nội tặng cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Trong không khí vui tươi, phấn khởi của ngày hội, các đại biểu và nhân dân thôn Cự Thần, xã Đỗ Động đã ôn lại lịch sử 90 năm xây dựng, trưởng thành của MTTQ Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, khơi dậy truyền thông yêu nước , đoàn kết nhằm phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc.

Hưởng ứng các cuộc vận động, phong trào thi đua, nhân dân thôn Cự Thần luôn đồng lòng, đồng sức cùng cấp ủy, chính quyền tích cực thực hiện thắng lợi mục tiêu nghị quyết đại hội Đảng các cấp, xây dựng thôn ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Đại diện Lãnh đạo ủy ban xã trao tặng những hộ gia đình chính sách.
Đại diện Lãnh đạo ủy ban xã trao tặng những hộ gia đình chính sách.

Vui mừng, phấn khởi về chung vui Ngày hội Đại đoàn kết với cán bộ và nhân dân thôn Cự Thần, Bí thư Huyện ủy Đinh Trường Thọ ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà thôn đã đạt được trong thời gian qua, đồng thời đề nghị cấp ủy, lãnh đạo, Ban Công tác Mặt trận thôn tiếp tục phát huy vai trò là lực lượng nòng cốt, là mái nhà chung để phát huy tốt nhất nội lực trong nhân dân, tham gia chung sức thực hiện có hiệu quả các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương; tiếp tục làm tốt công tác chăm lo, giúp đỡ hộ nghèo; phấn đấu trong thôn không còn hộ nghèo, thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước; xây dựng gia đình văn hóa, đẩy mạnh phong trào khuyến học; phấn đấu xây dựng thôn Cự Thần thành thôn nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.

Bà con nhân dân thôn cự thần  vui tươi trong ngày hội đại đoàn kết tại địa phương.
Bà con nhân dân thôn cự thần vui tươi trong ngày hội đại đoàn kết tại địa phương.

Nhân dịp này lãnh đạo TP Hà Nội, lãnh đạo Huyện ủy, UBND, UBMTTQ, Hội Chữ thập đỏ xã Đỗ Động, Văn phòng công chứng Bảo Minh, Công ty xây dựng Tuấn Hải, chị Nguyễn Thanh Bình, người con quê hương đã trao tặng những suất quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, các cháu nhỏ và các gia đình chính sách.

Các cụ cao tuổi phấn khởi tham dự ngày hội trên quê hương mình
Hội chữ thập đỏ trao chăn ấm và tiền cho các bạn nhỏ và hộ gia đình hoàn cảnh khó khăn.
Hội chữ thập đỏ trao chăn ấm và tiền cho các bạn nhỏ và hộ gia đình hoàn cảnh khó khăn.
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Xã Đỗ Động, huyện Thanh Oai: Tưng bừng Ngày hội Đại đoàn kết thôn Cự Thần

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO