Do ảnh hưởng không khí lạnh tăng cường, thời tiết Hà Nội nhanh chóng chuyển sang lạnh sâu hơn trước, nền nhiệt từ 10-14 độ C khiến người dân cảm nhận rõ đợt rét mạnh nhất từ đầu mùa Đông.
Hành khách lên xe tại bến xe Mỹ Đình, bắt đầu về quê nghỉ Tết Dương lịch 2019. Ảnh: TTXVN.
Những hàng ăn nóng tại khu vực trường đại học Bách Khoa Hà Nội thu hút rất đông khách trong những ngày rét đậm này. Ảnh: TTXVN.
Người dân lao động đốt lửa, chống lại cái lạnh trong đêm 28/12/2018 trên phố Hào Nam. Ảnh: TTXVN.
Một người vô gia cư co ro trong cái lạnh đêm 28/12/2018 tại khu vực chợ Đồng Xuân, quận Hoàn Kiếm.Ảnh: TTXVN.
Người dân đến các bến xe trong cảnh mưa, rét. Ảnh: TTXVN.
Một quầy hàng bán khoai lang, ngô nướng tại khu vực trường Đại học Bách Khoa Hà Nội thu hút rất đông khách trong những ngày rét đậm này. Ảnh: TTXVN.
Nhiều người chọn cách uống ly trà nóng trong không khí lạnh nhất từ đầu mùa. Ảnh: TTXVN.
Người dân Thủ đô cảm nhận rõ cái lạnh khi lưu thông qua cầu Long Biên. Ảnh: TTXVN.
Người dân trên phố Trần Khánh Dư đốt củi để sưởi ấm. Ảnh: TTXVN.
Người dân Hà Nội ra đường đều trang bị cho mình quần áo ấm, quấn khăn, đeo khẩu trang… để chống lại thời tiết lạnh buốt nhất là khi di chuyển bằng xe máy. Ảnh: TTXVN.
Người dân tại Hà Nội dạo chơi trên phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm đều trang bị cho mình quần áo ấm, quấn khăn, đeo khẩu trang… để chống lại thời tiết lạnh buốt. Ảnh: TTXVN.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO