BĐBP Nam Định triển khai mô hình ‘Con nuôi đồn biên phòng’

Duy Hưng 04/12/2019 17:01

Là đơn vị thí điểm mô hình “Con nuôi đồn biên phòng”, Ban chỉ huy Đồn biên phòng Ba Lạt đã nhận em Trần Văn Duẩn, SN 2009, trú tại xã Giao Xuân, huyện Giao Thủy làm con nuôi của Đồn.

BĐBP Nam Định triển khai mô hình ‘Con nuôi đồn biên phòng’

Em Trần Văn Duẩn trong ngày được Đồn biên phòng Ba Lạt nhận làm con nuôi.

Ngày 3/12, tại Đồn biên phòng Ba Lạt (Giao Thủy), Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng (BĐBP) tỉnh Nam Định đã tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện mô hình “Con nuôi đồn biên phòng”.

Tại hội nghị, các đại biểu cho rằng xây dựng, triển khai mô hình “Con nuôi đồn biên phòng” là việc làm thiết thực, thể hiện tình cảm, trách nhiệm của lực lượng BĐBP với nhân dân; hướng tới mục đích tăng cường hơn nữa mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa quân và dân khu vực biên giới, qua đó chung sức thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ biên giới quốc gia.

Đồn biên phòng Ba Lạt là đơn vị đầu tiên trong số các đơn vị ở địa phương được Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Nam Định lựa chọn chỉ đạo thực hiện mô hình.

Theo đó, sau một thời gian tìm hiểu, Ban chỉ huy Đồn biên phòng Ba Lạt đã nhận em Trần Văn Duẩn, SN 2009, trú tại xã Giao Xuân, huyện Giao Thủy làm con nuôi của Đồn. Được biết, hoàn cảnh của em Duẩn rất khó khăn, mồ côi cả cha lẫn mẹ, lâu nay được một người bác rể cưu mang, nuôi ăn, học. Hiện Duẩn đang là học sinh lớp 5, Trường Tiểu học Giao Xuân.

Được Đồn biên phòng Ba Lạt nhận làm con nuôi cuộc sống của Duẩn đỡ vất vả hơn khi từ đây em được hỗ trợ gạo ăn hằng tháng và các khoản chi phí phục vụ việc học hành từ chính nguồn tiền cán bộ, chiến sỹ trích ra từ lương để ủng hộ. Đặc biệt, em cũng được các cán bộ, chiến sỹ trong Đồn kèm cặp, chỉ bảo trong sinh hoạt, học tập.

Nhấn mạnh mục đích, ý nghĩa thiết thực, nhân văn của mô hình, Đại tá Trần Quốc Hoàn, Chính uỷ Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Nam Định mong muốn cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Ba Lạt luôn dành nhiều tình cảm, sự quan tâm thiết thực cả về vật chất và tinh thần cho con nuôi của Đồn, xem em như con, em trong gia đình; đồng hành, giúp em vượt qua khó khăn, trưởng thành cả về thể chất và nhân cách...

Theo Chính uỷ Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh Nam Định, sau Đồn Biên phòng Ba Lạt, tới đây mô hình “Con nuôi đồn biên phòng” sẽ được Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện ở tất cả các đồn biên phòng trên địa bàn tỉnh, trong đó mỗi đồn sẽ nhận từ 1-2 em có hoàn cảnh khó khăn làm con nuôi ...

Trước đó, BĐBP tỉnh Nam Định đã triển khai, duy trì thực hiện mô hình “Nâng bước em đến trường”, với việc nhận giúp đỡ 28 học sinh nghèo vượt khó trên tuyến biên phòng của tỉnh...

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    BĐBP Nam Định triển khai mô hình ‘Con nuôi đồn biên phòng’

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO