Cấp điện lưới cho gần 45.000 hộ dân đồng bào Khmer

Trung Kiên 24/08/2016 17:53

Sáng ngày 24/8, tại huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh, Tổng công ty Điện lực miền Nam tổ chức mừng công dự án cấp điện cho các hộ dân chủ yếu là đồng bào Khmer. Dự án được triển khai theo 3 giai đoạn từ tháng 8.2011 đến tháng 8.2016 với tổng mức đầu khoảng 468 tỉ đồng.

Cấp điện lưới cho gần 45.000 hộ dân đồng bào Khmer

Cắt băng khánh thành tuyến điện cho bà con Khmer Trà Vinh.

Ông Nguyễn Trung Hoàng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh cho biết: Ngoài việc cải thiện đời sống, người dân có điều kiện để tiếp nhận tốt các thông tin về đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước, ngăn chặn được sự tuyên truyền, xuyên tạc của các thế lực phá hoại bên ngoài, củng cố khối đại đoàn kết dân tộc.

Dự án hoàn thành đúng tiến độ, đưa vào vận hành đảm bảo về chất lượng, kỹ thuật, an toàn và cấp điện ổn định cho hơn 34.934 hộ dân, nâng tổng số hộ có điện trên địa bàn tỉnh Trà Vinh lên 264.227/268.291 hộ đạt 98,48%, trong đó số hộ nông thôn có điện 223.431/228.418 đạt 97,82%. Trong đó, số hộ đồng bào dân tộc Khmer có điện khoảng 97%.

Ông Nguyễn Tấn Lộc – Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam cho biết, đây là dự án trọng điểm được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt thực hiện với mục tiêu “Tạo điều kiện phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, người dân có điều kiện để mở rộng sản xuất, giải trí và tiếp cận thông tin nhiều hơn, nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nhân dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc Khmer, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, giữ vững an ninh, chính trị và trật tự an toàn xã hội trong khu vực”.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Cấp điện lưới cho gần 45.000 hộ dân đồng bào Khmer

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO