Cháy rụi tầng 2 vì bất cẩn khi thắp hương ngày Tết

Bắc Vũ 30/01/2017 14:32

Trong 3 ngày đầu năm, không khí đón xuân Đinh Dậu 2017 tại Nghệ An nhìn chung diễn ra lành mạnh, thời tiết khá thuận lợi nên người dân đổ xô đến các điểm như đền chùa, khu di tích Kim Liên… thắp hương cầu may. Đặc biêt, tại “Đảo Chè Thanh Chương” thu hút hàng ngàn lượt khách tới tham quan, phám phá một điểm sinh thái được ví là “Hạ Long xứ Nghệ”. Ngoài ra, vẫn còn đó nhiều vấn đề đáng quan tâm như tình trạng đốt pháo trong đêm giao thừa, bất cẩn khi thắp hương làm cháy nhà, tai nạn giao thông…

Bất cẩn trong thắp hương dịp tết, tầng hai của nhà ông Tùng bị thiêu rụi.

Thắp hương gây cháy vào mồng 2 Tết

Vào hồi 11h35 ngày 29/1 (tức mồng 2 Tết), một vụ hoả hoạn đã xảy ra tại nhà ông Tô Duy Tùng ở xóm Đông Hồng, xã Đông Hiếu, thị xã Thái Hòa khi cả gia đình đi vắng, cửa đóng kín.

Khi phát hiện cháy, ông Lê Bá Lương, hàng xóm của ông Tô Duy Tùng đã hô hoán, cùng người dân xung quanh phá khóa cửa chính, di chuyển tài sản ở khu vực tầng 1 ra ngoài. Đồng thời dùng nước để dập cháy, tuy nhiên đám cháy vẫn phát triển mạnh.

Ngay khi nhận được thông tin, Phòng Cảnh sát PCCC số 3 huy động lực lượng, phương tiện gồm 2 xe chữa cháy, 1 xe chỉ huy, 1 máy bơm chữa cháy cùng 26 CBCS đến hiện trường để tiến hành dập lửa.

Đến 11h45, lực lượng Cảnh sát PCCC đã tiếp cận được đám cháy và huy động chữa cháy. Đến 12h25 cùng ngày, đám cháy được khống chế và dập tắt hoàn toàn.

Vụ cháy không thiệt hại về người, nhưng đã thiêu trụi tầng hai của ngôi nhà. Nguyên nhân vụ cháy bước đầu nhận định là do tàn hương tại ban thờ ở tầng hai đã bắt cháy, sau đó cháy lan ra toàn bộ diện tích tầng hai của ngôi nhà.

Giận chồng say rượu, vợ hắt nước sôi vào mặt

Tức giận người chồng đi uống rượu say, người vợ chốt chặt cửa chính rồi xuống bếp cắm nước sôi bằng ấm siêu tốc, hắt lên người chồng.

Cụ thể, vào khoảng 22h ngày 26/1 (29 Tết), anh Cao Đình N. (37 tuổi, trú tại xóm Phú Tiến, xã Nghĩa Phú) đi uống rượu tất niên ở nhà bà con, về nhà trong tình trạng say xỉn. Chị Đặng Thị Châu Hoa (44 tuổi, vợ anh N.) tức giận, nói mấy câu, nên hai người xảy ra cãi cọ. Sau đó, anh N. lên giường đi ngủ.

Tức giận vì chồng vô tâm, chị Hoa chốt chặt cửa chính rồi xuống bếp lấy ấm siêu tốc đun nước, sau đó dùng ấm nước đang sôi hắt lên người chồng từ vùng mặt đến ngực, bụng. Vì bị bỏng nên anh N. chỉ biết la hét và cầu xin vợ. Nghe tiếng cầu cứu của anh N, hàng xóm chạy sang can ngăn và đưa nạn nhân đi bệnh viện cấp cứu. Tại bệnh viện, các bác sĩ cho hay, anh N. bị bỏng nặng ở cấp độ cao, nhất là ở vùng mặt, ngực, bụng.

Ngày 30/1 (mồng 3 Tết), ông Lâm Đức Minh, Trưởng Công an xã Nghĩa Phú, huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An) xác nhận sự việc này và cho biết: Sau khi xảy ra sự việc, Ban công an xã Nghĩa Phú đã xuống hiện trường lập biên bản. "Tuy nhiên, do gia đình không có đơn khiếu nại nên chúng tôi cũng chưa triệu tập chị Hoa lên làm việc", ông Minh cho hay.

Đảo chè Thanh Chương hút khách dịp Tết

Cùng với việc du xuân, viếng đền chùa dịp đầu năm mới. Tại Đảo Chè thuộc xã Thanh An, huyện Thanh Chương (Nghệ An) thu hút hàng ngàn lượt khách tới thăm.

Sáng ngày 30/1 (tức mồng 3 Tết) có mặt tại điểm du lịch Đảo Chè Thanh Chương, hàng ngàn bạn trẻ, du khách đổ về đây tham quan dịp đầu năm mới.

Du khách đên với Đảo Chè tấp nập.

Theo các chủ thuyền vận chuyển khách vào Đảo Chè cho biết lượng khách trong 3 ngày Tết khoảng 5-6 ngàn người đến thăm, riêng ngày mồng 2 Tết số lượng người tăng 1,5 lần.

Đảo Chè tại Thanh An, huyện Thanh Chương hiện có khoảng 180 hộ trồng chè với tổng diện tích 420 ha. Trong đó có nhiều đồi chè được bao bọc bởi đập Cầu Cau nước trong xanh, thơ mộng được dư luận ví là “Hạ Long xứ Nghệ”.

Được biết, Đảo Chè sẽ được đầu tư khu nghỉ dưỡng đẳng cấp 4 sao với tổng vốn đầu tư hơn 1.500 tỷ đồng được triển khai trên diện tích hơn 449 ha, trong đó khai thác mặt hồ 83,9 ha; diện tích cây xanh 280 ha; diện tích còn lại hơn 85 ha, nhà đầu tư sẽ xây dựng thành 5 khu chức năng gồm: Khu đón tiếp; khu nghỉ dưỡng; khu vui chơi, giải trí; khu làng nghề và khu thiền viện.

Dự án sẽ triển khai trong 5 năm (2017 - 2022). Trong đó, giai đoạn 1 thực hiện trong 2 năm 2017 - 2018 sẽ xây dựng khu đón tiếp, hạ tầng thiết yếu để kết nối các phân khu chức năng, đầu tư các khu vui chơi, giải trí.

Có lệnh cấm, pháo vẫn nổ vào đêm 30

Tại huyện Quỳnh Lưu, một số người dân cũng quay được cảnh nổ pháo và đăng tải lên mạng xã hội. Công an huyện cho hay, trong đêm 30 Tết, khoảng 70 cảnh sát tuần tra xuyên đêm để ngăn chặn việc đốt pháo.

Kết quả đã bí mật ghi hình được 20 người có hành vi đốt pháo trên đường. Một người khác bị bắt quả tang cùng một cối pháo chuẩn bị được châm lửa. Tất cả những người này sẽ bị xử phạt hành chính sau Tết.

Huyện Diễn Châu, nơi từng xảy ra việc đốt pháo tràn lan đêm giao thừa Tết trong tết năm ngoái thì năm nay nhiều người phản ánh hiện tượng này vẫn xảy ra. Công an huyện cũng nhận thấy có việc nay nhưng đã "giảm hẳn so với trước".

Tại huyện Đô Lương, Anh Sơn, Yên Thành (tỉnh Nghệ An) nhiều tiếng pháo đã vang lên trong suốt nhiều tiếng đồng hồ vào đêm chuyển giao năm mới. Nhiều tiếng pháo lớn như tiếng mìn khiến nhiều người bất an.

Những năm gần đây, Nghệ An luôn là điểm nóng về buôn bán, tàng trữ pháo nổ. Giữa tháng 1/2017, Công an tỉnh này cho hay trước thềm Tết nguyên đán đã thu giữ được gần 3 tấn pháo nổ các loại.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Cháy rụi tầng 2 vì bất cẩn khi thắp hương ngày Tết

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO