Đưa vào bờ an toàn 10 ngư dân ngộ độc trên biển

Thùy Trang 17/09/2018 10:12

10 ngư dân đều ăn cá chình và rau muống vào bữa tối 15/9. Ăn xong, tất cả đều có biểu hiện bất thường như: hai đầu gối run, đầu óc choáng váng, buồn nôn và đi cầu.

Đưa vào bờ an toàn 10 ngư dân ngộ độc trên biển

Các ngư dân đang được cứu chữa

Đang trên đường vào bờ trú bão, tới khu vực ngoài khơi cách bờ biển Nha Trang khoảng 50 hải lý về hướng Đông Nam, toàn bộ 10 thuyền viên trên tàu QNg-94448TS có biểu hiện nôn mửa, đi cầu ra máu, tay chân tê cứng, sức khỏe yếu, đặc biệt có thuyền viên rơi vào trạng thái hôn mê do bị ngộ độc thức ăn.

Lúc này trên tàu không có thuốc và các thiết bị y tế hỗ trợ, ông Võ Văn Dũng (quê ở Đức Phổ, Quảng Ngãi) thuyền trưởng tàu QNg-94448TS đã yêu cầu hỗ trợ khẩn cấp, đưa các thuyền viên bị nạn vào bờ cứu chữa.

Sau khi nhận được tin báo vào lúc 6h20 ngày 16/9, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam đã điều động tàu chuyên dụng SAR27-01 đang thường trực ở Nha Trang khẩn trương ra hiện trường cứu nạn. Do thời tiết xấu, sóng to, nên công tác cứu nạn thuyền viên gặp rất nhiều trở ngại.

Với tinh thần khẩn trương, quyết liệt của tập thể lực lượng cứu nạn, đến 10h ngày 16/9, tàu SAR27-01 đã tiếp cận tàu cá Quảng Ngãi, kịp thời thực hiện các biện pháp nghiệp vụ sơ cấp cứu ban đầu cho nạn nhân, khẩn trương đưa 10 thuyền viên bị nạn vào bờ chữa trị.

Thông tin ban đầu cho biết, cả 10 ngư dân nói trên đều ăn cá chình và rau muống vào bữa tối 15/9. Ăn xong, tất cả đều có biểu hiện bất thường như: hai đầu gối run, đầu óc choáng váng, buồn nôn và đi cầu.

Hiện nay, tất cả các ngư dân dã qua cơn nguy kịch và dần hồi phục.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đưa vào bờ an toàn 10 ngư dân ngộ độc trên biển

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO