Giải bài toán việc làm cho thanh niên

Nguyên Khánh 16/12/2015 07:15

Tình trạng thất nghiệp, thiếu việc làm là áp lực với thanh niên những năm gần đây. Vì vậy, tháo gỡ khó khăn về việc làm cho thanh niên là một trong những vấn đề được nhiều đại biểu quan tâm tại Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện triển khai Nghị quyết 45 của Chính phủ và sơ kết giai đoạn 1 Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011-2020 do Bộ Nội vụ tổ chức ngày 15-12, tại Hà Nội.

Giải bài toán việc làm cho thanh niên

Cần quan tâm tạo việc làm cho thanh niên.

Vụ trưởng Vụ Công tác thanh niên, Bộ Nội vụ Vũ Đăng Minh cho biết, sau 5 năm thực nghị Nghị quyết 45 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đã tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức của cấp ủy Đảng, lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương đối với thanh niên và công tác thanh niên. Việc dạy nghề, phổ cập nghề cho thanh niên khá đồng bộ, hiệu quả. Do đó, tỷ lệ qua đào tạo nghề đã đạt trên 40%. Giai đoạn từ 2011-2014 cả nước đã giải quyết việc làm cho hơn 6 triệu lao động, trong đó có khoảng 70% là lao động trong độ tuổi thanh niên.

Do ảnh hưởng của mặt trái của cơ chế thị trường, vẫn còn một bộ phận thanh niên có biểu hiện mờ nhạt về lý tưởng, dễ dao động về lập trường chính trị, lệch lạc về giá trị đạo đức, sống thực dụng, mắc vào tệ nạn xã hội. Trình độ học vấn của thanh niên dù đã được nâng cao nhưng vẫn chưa đáp ứng được sự phát triển và yêu cầu của nền kinh tế. Đặc biệt, tình trạng thất nghiệp, thiếu việc làm là áp lực đối với thanh niên”.

Phân tích rõ về tình trạng thất nghiệp đang là nút thắt đối với công tác thanh niên, ông Minh cho biết, tỷ lệ thất nghiệp hiện nay của thanh niên khu vực thành thị là 11,52%, tỷ lệ thiếu việc làm của thanh niên ở khu vực nông thôn là 4,1%. Đặc biệt, tính đến năm 2014, tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên (từ 15-24 tuổi) là 6,3% tăng 0,57% so với năm 2013 và cao gần gấp 3 lần so với tỷ lệ thất nghiệp chung của các đối tượng(2,36%).

Tại hội nghị, nhiều giải pháp tháo gỡ khó khăn trong giải quyết việc làm cho thanh niên đã được đề cập. Bà Mai Thúy Nga, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Dạy nghề, Bộ LĐTB&XH cho biết, hiện còn thiếu chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao về những vùng khó khăn để công tác qua đó tạo sức bật cho giải quyết việc làm cũng như phát triển kinh tế vùng khó khăn. Vì vậy, phải tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện cơ chế chính sách hỗ trợ thanh niên học nghề và tạo việc làm phù hợp tình hình mới cho thanh niên, nhất là thanh niên nông thôn. Phải đẩy mạnh công tác đào tạo nghề đáp ứng nhu cầu xã hội, gắn đào tạo nghề với việc làm. Đẩy nhanh xã hội hóa dạy nghề và khuyến khích doanh nghiệp tham gia đào tạo nghề qua đó tạo việc làm cho thanh niên.

Đại diện tỉnh Đắc Lắc đề xuất, phải hỗ trợ tạo điều kiện cho thanh niên tham gia vào các phong trào phát triển kinh tế xã hội như: Giải quyết việc làm, giảm nghèo, xây dựng NTM, tiếp tục mở rộng dự án chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật cho thanh niên. Đồng thời, khuyến khích có cơ chế hỗ trợ phát triển các doanh nghiệp vừa và nhỏ, mô hình kinh tế trang trại do thanh niên quản lý nhất là ở khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa cũng như tạo điều kiện cho thanh niên quản lý sử dụng nguồn vốn vay từ Quỹ quốc gia về việc làm, vốn từ ngân hàng chính sách xã hội.

Đại diện tỉnh Đồng Nai cho biết, từ những bức xúc của người lao động nhất là đối tượng thanh niên, cần rút ra những bài học kinh nghiệm để ứng xử với lực lượng lao động trẻ. Theo đó, phải nắm chắc tình hình thanh niên, công nhân, người lao động, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng, những bức xúc nảy sinh trong các khu công nghiệp. Đồng thời, đánh giá, phân tích đúng tình hình, từ đó đề ra giải pháp xử lý, sửa đổi, bổ sung kịp thời để ban hành chính sách cho phù hợp thực tiễn.

Theo Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng, lực lượng thanh niên chiếm 28% dân số của cả nước, chiếm 46% lực lượng lao động. Đây là lực lượng quyết định sự thành công của quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập của đất nước. Đảng, Nhà nước đặc biệt đánh giá cao và coi trọng vai trò của thanh niên. Điều này thể hiện ở những nghị quyết về thanh niên đã được ban hành thời gian qua.

Do vậy, chăm lo cho thanh niên vừa là mục tiêu vừa là động lực, đồng thời là trách nhiệm của toàn xã hội với lực lượng trẻ này. “Thời gian tới phải tạo việc làm, định hướng nghề nghiệp cho thanh niên ông Nguyễn Duy Thăng khẳng định.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Giải bài toán việc làm cho thanh niên

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO